Nhanh chóng khắc phục hậu quả lũ lụt để đón học sinh trở lại trường
Hôm nay, nước sông bắt đầu rút dần, để lại lớp bùn non nhão nhẹt với màu vàng đất khắp trường Mầm non Quang Vĩnh (xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh). Đây là thời điểm quan trọng để tiến hành dọn dẹp, toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường có mặt đông đủ, chia nhau từng phần việc vệ sinh, khắc phục.

Dù nước vẫn chưa rút hết nhưng đây là thời điểm "vàng" để tiến hành dọn dẹp nhà trường.
Theo đại diện Trường Mầm non Quang Vĩnh cho biết, nước lũ dâng nhanh, nhà trường chỉ kịp di chuyển một phần tài sản. Khi nước rút, toàn bộ lớp học phủ đầy bùn, một số đồ dùng bị ẩm mốc, hư hỏng nên việc dọn dẹp rất vất vả.
Rất may, nên cạnh lực lượng của trường còn có sự hỗ trợ tích cực của Công an xã, cán bộ Phòng Văn hóa – Xã hội, các bậc phụ huynh và đoàn viên thanh niên địa phương.
Từng chiếc bàn, chiếc ghế ngập bùn được đưa ra ngoài rửa sạch, phơi khô; đồ dùng học tập được lau chùi, sắp xếp lại; phòng học được cọ rửa, khử khuẩn để bảo đảm môi trường sạch sẽ, an toàn. Nhà trường quyết tâm hoàn thành trong tuần này, để đầu tuần tới có thể đón các cháu trở lại học tập.

Các giáo viên và phụ huynh nhanh chóng vệ sinh, lau chùi khuôn viên trường.
Bên cạnh trường mầm non, hàng chục giáo viên và phụ huynh trường Tiểu học Quang Vĩnh, xã Đức Quang, cũng đang tập trung dọn bùn đất ngay sau khi nước lụt rút.
Cô Cao Thị Cẩm Long, hiệu trưởng cho biết, ảnh hưởng bão số 10, mưa lớn gây ngập sâu vào trường từ sau ngày 29/9, trong đó nước ngập vào các phòng học ở tầng 1 hơn 1 mét khiến một số đồ dùng học tập, tài sản của nhà trường bị hư hại.
"Từ hôm qua, khi thấy nước bắt đầu có dấu hiệu rút dần thì nhà trường đã huy động giáo viên và các phụ huynh tiến hành dọn bùn đất trong phòng học và chùi rửa bàn ghế. Thời điểm này vẫn còn bùn non nên dùng nước có thể dễ rửa dọn, để thêm mấy ngày nữa bùn đông cứng thì rất khó vệ sinh", cô Long nói.

Việc đẩy bùn non ra khỏi trường được tiến hành nhanh chóng trước khi bị đông cứng lại.

Nhà trường quyết tâm hoàn thành công tác dọn dẹp trong tuần này.
Hôm nay, nhà trường tiếp tục huy động giáo viên, phụ huynh cùng với sự giúp đỡ của Công an xã, đoàn viên thanh niên xã với khoảng 70 người tham gia dọn bùn đất ở sân trường. Nhà trường đang cố gắng trong ngày hôm nay việc dọn bùn sẽ xong để đảm bảo vào đầu tuần tới đây là đón học sinh trở lại lớp học.
Rà soát, thống kê thiệt hại sau lũ để xây dựng phương án hỗ trợ
Ông Hoàng Xuân Hùng, Chủ tịch UBND xã Đức Quang cho biết, ảnh hưởng bão số 10, toàn xã có khoảng 2.300 hộ dân có nhà bị ngập, trong đó nhiều hộ nước ngập sâu vào nhà 1,5m.
Hiện, nước đang bắt đầu rút dần, với tinh thần "nước rút đến đâu, dọn bùn đến đó". Vì vậy, chính quyền địa phương cũng đã huy động cán bộ, công an xã, dân quân tự vệ, các đoàn thể, lực lượng đoàn thanh niên,… thời điểm này tập trung giúp 4 nhà trường trên địa bàn dọn bùn đất.
"Xã đang chỉ đạo 4 trường và điểm trường trên địa bàn phải tập trung dọn xong bùn đất trong ngày hôm nay để sang tuần có thể đón học sinh trở lại trường", ông Hùng nói.

Phần lớn nước đã rút, tuy nhiên tại xã Đức Quang vẫn còn hơn 100 nhà vẫn bị ngập chủ yếu nằm ở ngoài đê La Giang.
Tại các khu dân cư, người dân cũng đang tất bật dọn bùn đất, khơi thông đường làng, nạo vét mương thoát nước. Nhiều hộ gia đình bị ngập sâu phải kê dọn lại đồ đạc, phơi khô quần áo, sắp xếp lại nhà cửa, đồng thời vệ sinh khu vực bếp núc, chuồng trại, sân vườn…
Với tinh thần tương thân tương ái, những hộ gia đình hoàn tất sớm đã chủ động sang giúp các hộ gặp khó khăn, thể hiện rõ tình làng nghĩa xóm trong hoạn nạn.
Trận lũ vừa qua cũng đã gây thiệt hại lớn trên địa bàn xã Đức Quang với nhiều hộ dân mất tài sản, hàng loạt héc-ta hoa màu bị ngập úng, nhiều công trình trường học, nhà văn hóa bị ảnh hưởng. Xã đang khẩn trương rà soát, thống kê thiệt hại để xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp từng hộ dân.

Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi các gia đình chính sách, neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn.
Đối với các gia đình bị ngập nặng, khó khăn hoặc neo đơn, xã đã lập danh sách cụ thể và phân công lực lượng hỗ trợ trực tiếp nhằm đảm bảo mọi người đều nhận được sự giúp đỡ cần thiết trong thời gian sớm nhất.
"Trong những ngày tới, sau khi nước rút hoàn toàn hoàn toàn, địa phương sẽ chia nhóm theo từng thôn, phối hợp cùng tổ chức đoàn thể giúp đỡ các hộ gia đình neo đơn, hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tham gia vệ sinh môi trường, khử khuẩn, chuẩn bị các điều kiện phục hồi sinh hoạt và sản xuất", đại diện xã cho biết thêm.
Theo báo cáo của Chi cục Thủy lợi tỉnh Hà Tĩnh, mực nước trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố, Sông La đang xuống, nước ở nhiều nơi đã rút, tình trạng ngập lụt đã giảm. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 1.000 hộ dân bị ngập nước.