Hà Tĩnh:

Hà Tĩnh: "Chết yểu" tại dự án trồng rau sạch trên cát bạc màu

Bùi Thị Ngân
Thứ 2, 23/10/2017 | 06:00
1
Được đầu tư hàng chục tỷ đồng, dự án trồng rau, củ quả sạch trên cát từng được kỳ vọng làm nên điều kỳ diệu cho vùng đất bạc màu ven biển Hà Tĩnh. Thế nhưng, chỉ sau gần 4 năm đi vào hoạt động, dự án đang đứng trước nguy cơ “chết yểu”.

Giấc mơ trồng rau trên cát: Không hiệu quả vẫn đầu tư

Dự án trồng rau củ quả sạch trên cát được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt và giao nhiệm vụ cho Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (gọi tắt là Mitraco) trồng thí điểm tại vùng ven biển xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà từ tháng 9/2013, sau khi tham khảo mô hình từ Dongshan (Trung Quốc). Thời gian thực hiện dự án là 1 năm (từ tháng 9/2013 - 9/2014), với tổng số vốn hơn 12 tỷ đồng (trong đó, ngân sách tỉnh là 10,9 tỷ đồng). Mục tiêu đầu tư là hoàn trả lại môi trường vốn có ban đầu sau khi khai thác hết quặng titan, góp phần chống sa mạc hóa; đồng thời, tạo ra sản phẩm hàng hóa an toàn cung ứng cho người tiêu dùng.

Đến đầu năm 2014, UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tham mưu ban hành chính sách hỗ trợ thí điểm sản xuất rau, củ, quả trên cát với quy mô 680ha, trên địa bàn 13 xã thuộc 4 huyện ven biển gồm: Kỳ Anh, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Nghi Xuân.

Xã hội - Hà Tĩnh: 'Chết yểu' tại dự án trồng rau sạch trên cát bạc màu

Cỏ mọc um tùm, người dân đến cắt về cho bò ăn.

Ngày 13/1/2014, ông Võ Kim Cự lúc này đang giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ký Quyết định số 135/QĐ-UBND về việc quy định tạm thời một số chính sách hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tiên phong đi đầu triển khai thực hiện mô hình cải tạo đất cát hoang hóa, bạc màu tại các xã ven biển để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh rau, củ, quả công nghệ cao. Theo quyết định này, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình tiên phong sản xuất quy mô trên 1ha sẽ được hỗ trợ kinh phí mua giống, phân bón, một phần chi phí đầu tư hạ tầng, kinh phí đào tạo chuyển giao công nghệ, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm... Nguồn kinh phí này được trích từ ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, lồng ghép các chương trình mục tiêu và các nguồn vốn hợp pháp khác.

“Tháng 10/2014, công ty tiến hành đánh giá lại kết quả mô hình khảo nghiệm. Nhận xét đưa ra là mô hình này không đem lại hiệu quả kinh tế nhưng lại đem lại hiệu quả xã hội tích cực. Nó làm thay đổi nhận thức của người dân từ sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ sang sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung; Tạo công ăn việc làm cho công nhân; Cải tạo vùng đất hoang hóa, bạc màu. Cho nên, sau đó, công ty có quyết định phê duyệt dự án bổ sung với tổng diện tích là 75ha”, bà Nguyễn Thị Hà, Phó tổng giám đốc Mitraco cho biết.

Hoang hóa trở lại, rau sạch nhường chỗ cho cỏ dại

Chúng tôi có mặt tại dự án chuỗi sản xuất rau, củ, quả ứng dụng công nghệ cao trên cát của Tổng công ty Mitraco tại xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà. Thực tế ở đây cho thấy, trong tổng số 85ha đất cát đã được san lấp mặt bằng thì có 50ha đã được lắp đặt hệ thống tưới nước công nghệ Israel. Tuy nhiên, tại đây, hiện chỉ còn khoảng 5ha có một số loại cây ăn quả sinh trưởng nhưng rất cằn cỗi, còn lại hầu hết diện tích đang bị bỏ hoang, cỏ mọc um tùm trên các luống. Nhiều người dân địa phương cho biết, thường xuyên vào đây để cắt cỏ về cho bò ăn.

Xã hội - Hà Tĩnh: 'Chết yểu' tại dự án trồng rau sạch trên cát bạc màu (Hình 2).

Nhiều hệ thống trong dự án đã bị hư hỏng trầm trọng.

Trước mắt chúng tôi, cánh đồng rộng mênh mông, ngút ngàn tại khu vực sản xuất đang bị bỏ trống, thưa thớt một ít cây chuối con, còn lại chỉ là cỏ dại. Điểm đầu đường vào khu sản xuất đã bị xuống cấp trầm trọng. Đối diện, khu vực kho chế biến và cửa hàng bán rau, củ, quả sạch, an toàn trông càng thê thảm hơn.

Chuỗi cửa hàng và dãy nhà kho chế biến đều đóng cửa im lìm. Một số cửa kính ở dãy nhà cửa hàng bị đập vỡ, một số khác bị xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng. Bên cạnh đó, hàng nghìn cọc tưới nước nằm khô khốc, rất nhiều thiết bị gãy ngang rơi vãi nằm chỏng chơ trên cát… Hoạt động mạnh nhất ở khu vực này là sự xâm lấn của cát, sự hoang mạc hóa trở lại. Một số hạng mục như nhà lưới ươm giống, giàn đỡ dưa leo bị Bão số 10 vừa qua làm đổ sập cũng chưa được tu sửa vì hiện không sản xuất. Người quản lý dự án tại đây cho biết, từ tháng 6/2017, việc xản xuất ở đây đã thu hẹp diện tích lại; từ 100 công nhân làm việc trước đây thì hiện cũng chỉ còn lại 15 người, chủ yếu là để bảo vệ tài sản.

Xã hội - Hà Tĩnh: 'Chết yểu' tại dự án trồng rau sạch trên cát bạc màu (Hình 3).

Rau, củ, quả sạch nhường chỗ cho cỏ dại tại dự án hàng chục tỷ đồng.

Theo số liệu từ chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật, sở NN&PTNT Hà Tĩnh, tổng chi phí sản xuất của Tổng công ty Mitraco trong thời gian qua là gần 14 tỷ đồng; lỗ gần 12 tỷ đồng. Theo quy hoạch ban đầu, Hà Tĩnh phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành việc quy hoạch các vùng sản xuất rau, củ, quả ứng dụng công nghệ cao trên cát với diện tích 684,1ha. Tuy nhiên, mới sau gần 4 năm thực hiện, tổng diện tích sử dụng mới chỉ có 230ha nhưng quá trình sản xuất lại đang rơi vào tình trạng “ngắc ngoải”, không có lối thoát. Từ tháng 6/2017, các đơn vị trên toàn tỉnh thực hiện theo mô hình này cũng chỉ sản xuất được 73,9ha trên tổng số hơn 200ha. Mitraco là doanh nghiệp chủ đạo trong mô hình này cũng chỉ canh tác được 4ha trên tổng số 85ha.

Trước thực trạng, ông Nguyễn Trí Hà, Chi cục trưởng chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Hà Tĩnh cho biết, nguyên nhân dự án không đưa lại hiệu quả kinh tế đó là do thời tiết khắc nghiệt và quan trong nữa đó là không có đầu ra.

Được biết, hiện, Mitraco đã có phương án gửi UBND tỉnh về các giải pháp và hướng đi mới cho dự án trồng rau củ sạch trên cát.

Sập cầu tại Hà Tĩnh, 150 hộ dân bị chia cắt

Chủ nhật, 22/10/2017 | 21:51
Do phải chịu áp lực nước rất lớn trong cơn Bão số 11, mới đây, cây cầu Khe Bượm tại huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã bị đổ sập, chia cắt 150 hộ dân.

Hà Tĩnh: Thi hành kỷ luật cán bộ liên quan dự án Formosa

Thứ 2, 28/08/2017 | 19:00
BCH Đảng bộ, ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh vừa có quyết định thi hành kỷ luật đối với các cán bộ, đảng viên tỉnh này liên quan những sai phạm tại dự án Formosa.

Giám đốc Y tế dự phòng Hà Tĩnh khuyên dân ăn hải sản nhiễm cadimi

Thứ 2, 01/08/2016 | 20:56
Trước thông tin hàng chục tấn cá nhiễm độc đã được đưa ra thị trường tiêu thụ, GĐ Trung tâm Y tế dự phòng Hà Tĩnh đã lên tiếng trên facebook "động viên" người dân có thể tiếp tục ăn cá…nhiễm độc (?!)
Cùng tác giả

Hà Tĩnh: Xanh mướt hàng rào bằng cây duối trăm tuổi trong nắng hè

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:09
Những hàng rào bằng cây duối tuổi đời trăm năm khiến làng quê tại xã Tùng Ảnh (Đức Thọ - Hà Tĩnh) rợp mát trong ngày nắng hè.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (2): Động viên ngư dân bám biển, khai thác thủy sản hợp pháp

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:50
Sự quyết liệt của lực lượng bộ đội biên phòng đã góp phần lớn tiên quyết trong công tác phòng, chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp trên biển.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (1): Liên kết các ngành, triển khai nhiều giải pháp

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:00
Hà Tĩnh đã và đang đồng loạt triển khai phương án, quyết liệt chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, góp phần giúp Việt Nam sớm gỡ được thẻ vàng IUU.

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị lừa bán ra nước ngoài

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa hỗ trợ giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài.

Hà Tĩnh: Bộ sưu tập độc đáo từ vải jeans cũ của nhóm học sinh gây sốt

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:11
Một bộ sưu tập thời trang được thiết kế đầy cảm hứng sáng tạo từ vải jeans cũ của nhóm học sinh lớp 11 tại Hà Tĩnh đang gây sốt cộng đồng mạng.
Cùng chuyên mục

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.