Hà Tĩnh chờ ý kiến chỉ đạo về phương án phá tràn sự cố hồ Kẻ Gỗ

Hà Tĩnh chờ ý kiến chỉ đạo về phương án phá tràn sự cố hồ Kẻ Gỗ

Bùi Thị Ngân
Thứ 2, 19/10/2020 | 18:40
0
Nước về hồ Kẻ Gỗ có xu hướng giảm dần bắt đầu từ chiều tối 19/10, phương án phá tràn sự cố chưa được tính đến như kế hoạch, Hà Tĩnh đang chờ xin ý kiến Trung ương.

17h32 phút 19/10, thông tin từ trực ban Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, lượng nước về hồ Kẻ Gỗ bắt đầu từ chiều tối nay có xu hướng giảm. Phương án phá tràn sự cố hồ Kẻ Gỗ vẫn chưa được tính đến, tỉnh Hà Tĩnh đã phát văn bản xin ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phương án này.

Theo ông Ngô Đức Hợi, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa gửi văn bản xin ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai về việc phá tràn sự cố hồ Kẻ Gỗ để xả lũ trong tình trạng khẩn cấp, vì nước trong hồ thủy lợi này đã vượt cao trình thiết kế.

Tin nhanh - Hà Tĩnh chờ ý kiến chỉ đạo về phương án phá tràn sự cố hồ Kẻ Gỗ

Cốt nước của hồ Kẻ Gỗ hiện tại ở cao trình 33,67m

Theo ông Hợi, mực nước tại hồ Kẻ Gỗ lúc 8h sáng nay ở cao trình cao hơn mực nước thiết kế là 1m, hiện tại đang xả tràn với lưu lượng 950m3/s  và tiếp tục xả tràn tối đa với lưu lượng 1.100m3/s .

Tuy nhiên, theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Hà Tĩnh, lượng mưa trong những giờ tới ở khu vực Hà Tĩnh dự kiến khoảng 350 - 400mm, nếu mưa vẫn còn tiếp diễn thì nước trong hồ sẽ vượt bằng cao trình đỉnh tràn sự cố là +35,0m, nguy cơ mất an toàn hồ rất lớn.

Tin nhanh - Hà Tĩnh chờ ý kiến chỉ đạo về phương án phá tràn sự cố hồ Kẻ Gỗ (Hình 2).

Hình ảnh ngập tại TP.Hà Tĩnh.

Trước tình hình này, tỉnh Hà Tĩnh đang có án phá tràn sự cố để xả lũ với lưu lượng qua tràn Cầu Chì và qua tràn Dốc Miếu với lưu lượng khoảng 4.100m3/s . Đây là tình huống khẩn cấp cần phải tính đến. Vì vậy, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai chỉ đạo các đơn vị liên quan hỗ trợ phương án tính toán an toàn và có giải pháp giúp tỉnh Hà Tĩnh đảm bảo an toàn cho công trình.

Theo số liệu từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cốt nước của hồ Kẻ Gỗ hiện tại ở cao trình 33,67m, mực nước vẫn chưa vượt mức cao trình đỉnh tràn sự cố. Hồ Kẻ Gỗ đang xả với lưu lượng 940m3/s. Hiện nay, mưa cũng đã giảm dần và lượng nước dồn về hồ đã giảm xuống. Vì thế, tỉnh Hà Tĩnh chưa tính đến phương án phá tràn sự cố để xả lũ, chờ đoàn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai về kiểm tra, chỉ đạo.

Tin nhanh - Hà Tĩnh chờ ý kiến chỉ đạo về phương án phá tràn sự cố hồ Kẻ Gỗ (Hình 3).
Tin nhanh - Hà Tĩnh chờ ý kiến chỉ đạo về phương án phá tràn sự cố hồ Kẻ Gỗ (Hình 4).

Nước vào ngập nhà, người dân Hà Tĩnh bì bõm vượt lũ di dời đến nơi tránh trú.

Tính đến 17h45 chiều nay, Hà Tĩnh đã di dời 9.585 hộ với 25.548 người gồm các huyện, thị xã: Cẩm Xuyên 32.700 người, Nghi Xuân 437 người, Đức Thọ 22 người, Kỳ Anh 1.058 người, thị xã Kỳ Anh 309 người, Lộc Hà 421 người, Thạch Hà 4.568 người, Hương Sơn 769 người, TP.Hà Tĩnh 650 người, Vũ Quang 4 hộ, Hương Khê 129 người.

Nhiều vùng trong tỉnh ngập sâu như nội thành TP.Hà Tĩnh, đặc biệt huyện Cẩm Xuyên mực nước có nơi lên đến 3m. 

Tin nhanh - Hà Tĩnh chờ ý kiến chỉ đạo về phương án phá tràn sự cố hồ Kẻ Gỗ (Hình 5).

Hình ảnh ngôi nhà tại phường hà Huy Tập bị ngập nước.

Người dân địa phương đang rất lo lắng, quan tâm những thông tin về mức xả cũng như phương án phá tràn sự cố hồ Kẻ Gỗ. Bởi nếu phá tràn, nhận định, Hà Tĩnh nhiều vùng sẽ ngập rất sâu. Tuy nhiên, theo ông Hợi, nếu phải phá tràn sự cố hồ Kẻ Gỗ xả lũ sẽ khiến vùng hạ du ngập sâu hơn nhưng nước cũng sẽ rút rất nhanh vì vùng ngập lụt nằm gần cửa biển.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật!

Hà Tĩnh tính đến phương án xấu nhất: Phá tràn sự cố hồ chứa Kẻ Gỗ

Thứ 2, 19/10/2020 | 11:19
Mưa to, lưu lượng nước về hồ Kẻ Gỗ rất lớn, nguy cơ vỡ đập chính. Hà Tĩnh đang tính đến phương án xấu nhất là phải phá tràn sự cố hồ chứa lớn thứ 2 tỉnh này.

Hà Tĩnh: Thượng nguồn xả 3 đập lớn, hạ lưu ngập chìm trong biển nước

Thứ 2, 19/10/2020 | 09:43
Thủy điện Hố Hô, hồ Ke Gỗ, Thủy điện Hương Sơn đều đang đồng loạt xả lũ khiến nước hạ du dâng nhanh, người dân Hà Tĩnh dọn đồ chạy lũ.

Hà Tĩnh: Mưa lũ hơn 200.000 học sinh nghỉ học bắt đầu từ 19/10

Chủ nhật, 18/10/2020 | 20:18
Từ ngày mai (19/10), hơn 200.000 học sinh ở 7 huyện, thành phố của tỉnh Hà Tĩnh sẽ phải nghỉ học do mưa lũ đang gây ngập cục bộ nhiều vùng.

Mưa lớn không dứt, Hà Tĩnh khẩn trương sơ tán 7.000 người

Chủ nhật, 18/10/2020 | 16:14
Người dân miền núi ở những vùng nguy hiểm, nguy cơ sạt lở đang được khẩn trương di dời. Ngay cả nội thành TP.Hà Tĩnh cũng bắt đầu ngập do lượng mưa quá lớn.
Cùng tác giả

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (1): Liên kết các ngành, triển khai nhiều giải pháp

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:00
Hà Tĩnh đã và đang đồng loạt triển khai phương án, quyết liệt chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, góp phần giúp Việt Nam sớm gỡ được thẻ vàng IUU.

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị lừa bán ra nước ngoài

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa hỗ trợ giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài.

Hà Tĩnh: Bộ sưu tập độc đáo từ vải jeans cũ của nhóm học sinh gây sốt

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:11
Một bộ sưu tập thời trang được thiết kế đầy cảm hứng sáng tạo từ vải jeans cũ của nhóm học sinh lớp 11 tại Hà Tĩnh đang gây sốt cộng đồng mạng.

Vụ nuôi hàu trên sông Lam: Đề nghị chủ mô hình hoàn thiện các thủ tục

Thứ 2, 22/04/2024 | 22:10
UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã thành lập đoàn kiểm tra thực địa tại vị trí kết bè, thả nuôi hàu trên sông Lam sau khi Người Đưa Tin có bài viết phản ánh.

Mãn nhãn màn pháo hoa rực rỡ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:56
Hàng nghìn người dân được ngắm màn bắn pháo hoa rực rỡ ở bãi biển Thiên Cầm trong lễ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh 2024.
Cùng chuyên mục

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.