
Liên quan đến vụ việc phát hiện dịch LMLM trên lợn tại lò mổ tập trung của huyện Hương Khê (đóng tại xã Gia Phố, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) chiều 19/3, trao đổi với PV, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (sở NN&PTNT) tỉnh Hà Tĩnh cho biết, hiện Sở đang phối hợp với chi cục Chăn nuôi & Thú y Hà Tĩnh vào cuộc điều tra nguyên nhân phát bệnh bắt đầu từ đâu.
Ông Thanh cho hay, đến thời điểm hiện tại, chi cục Chăn nuôi & Thú y đã cử 3 cán bộ đến lò giết mổ để tìm hiểu, điều tra nguyên nhân phát bệnh bắt đầu từ đâu. Có 3 yếu tố phải xem xét: Thứ nhất là nguồn gốc lợn người dân mua vào, thứ hai là công tác kiểm soát lợn của chủ lò mổ và thứ 3 là vai trò kiểm dịch của thú y.
Theo ông Thanh, chủ lò mổ phải trực 24/24 để thực hiện việc kiểm soát lợn đưa vào lò. Sau khi lợn được đưa vào, trong vòng 48 tiếng phải giết mổ nếu không nguy cơ mắc bệnh rất cao.
Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân phát hiện dịch LMLM tại lò mổ.
Bàn về trách nhiệm để tái diễn dịch LMLM ngay tại lò giết mổ gia súc tập trung, ông Thanh nhấn mạnh, công tác tổ chức tiêu hủy, chống dịch thì UBND huyện chịu trách nhiệm. Từ 2012, đã chuyển giao trạm thú y thuộc sở NN&PTNT về UBND huyện quản lý nên trách nhiệm phát hiện, điều trị, phòng chống dịch là của cấp huyện đến xã.
“Nói đến dịch là phải xử lý, trường hợp của Gia Phố là bị tại lò mổ. Ngày 19/3, cơ quan chức năng đã tiêu hủy toàn bộ 13 con lợn nhiễm bệnh. Sở và chi cục Chăn nuôi & Thú y cũng đã đến để đôn đốc huyện và phân tích những vấn đề về chuyên môn. Còn công tác tổ chức tiêu hủy, chống dịch thì UBND huyện phải chịu trách nhiệm trên địa bàn. Quan điểm của Sở là làm đúng theo văn bản hướng dẫn từ Trung ương đến tỉnh, không thiên vị cho bất cứ đối tượng nào và không du di trong công tác chống dịch”, ông Thanh nói.
Lợn bị bệnh LMLM tại lò giết mổ.
Liên quan đến nội dung người dân phản ánh, công tác vệ sinh tại lò mổ không đảm bảo, ông Trần Hùng, Chi cục trưởng chi cục Chăn nuôi & Thú y tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trước đó, vào năm 2017, qua phản ánh của người dân và cơ quan báo chí, Chi cục tiến hành kiểm tra và đã có yêu cầu chủ lò mổ phải chấn chỉnh một số nội dung chưa đảm bảo như: Nguồn nước sử dụng trong giết mổ, vệ sinh tiêu độc, khử trùng… Sắp tới, ngành đang có chương trình cải thiện một số hạng mục để hỗ trợ cho cơ sở giết mổ tập trung Gia Phố đảm bảo hơn.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.