Hà Tĩnh: Đóng giả nhân viên viễn thông để trộm dây cáp

Hà Tĩnh: Đóng giả nhân viên viễn thông để trộm dây cáp

Thứ 6, 03/12/2021 | 13:05
0
Đóng giả là nhân viên viễn thông, lựa chọn những vị trí vắng người, 2 đối tượng cắt hàng trăm mét cáp rồi bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 3/12, Công an Tp.Hà Tĩnh, Hà Tĩnh vừa phát hiện, bắt giữ Đặng Văn Quân, SN 1991, trú xã Hòa Hải, huyện Hương Khê và Bùi Văn Chung, SN 1982, trú xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà về hành vi trộm cắp tài sản.

Thời gian qua, trên địa bàn Tp.Hà Tĩnh nổi lên hiện tượng buôn bán dây cáp viễn thông. Nghi vấn đây là những loại cáp có thể từ các vụ trộm cắp mà có, lãnh đạo Công an Tp.Hà Tĩnh đã chỉ đạo đội nghiệp vụ phối hợp với công an các phường, xã tiến hành rà soát, xác minh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 10h ngày 2/12, Công an Tp.Hà Tĩnh đã xác định và triệu tập 2 đối tượng trong diện nghi vấn là Đặng Văn Quân và Bùi Văn Chung.

Tại cơ quan công an, Quân và Chung khai nhận đã thực hiện hành vi bằng cách mặc trang phục giả dạng nhân viên viễn thông rồi đi tìm vị trí các đường dây cáp ở khu vực thưa dân cư, vắng người qua lại để trộm cắp.

Bằng thủ đoạn trên, Quân và Chung đã 2 lần thực hiện trót lọt hành vi trộm cắp (trong đó 1 lần Quân thực hiện một mình, 1 lần cùng thực hiện với Bùi Văn Chung) với tổng cộng 420m dây cáp các loại, trị giá gần 24 triệu đồng. Các địa điểm mà 2 đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là ngõ 17, đường Hà Hoàng và ngõ 11, đường Lê Thiệu Huy cùng thuộc xã Thạch Trung, Tp.Hà Tĩnh.

Sau khi trộm cáp thành công, Quân và Chung đem bán cho các cơ sở thu mua phế liệu trên địa bàn Tp.Hà Tĩnh để lấy tiền tiêu xài.

Hiện, Công an Tp.Hà Tĩnh đang củng cố hồ sơ để xử lý 2 đối tượng theo quy định, tiếp tục mở rộng điều tra các vụ việc khác trên địa bàn

Han (t/h từ VOV, Báo Hà Tĩnh) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắt giữ đối tượng liên tục trộm tiền trong két sắt tại nhà thờ

Thứ 5, 02/12/2021 | 17:45
8 lần mở két đựng tiền cầu nguyện để trộm, Minh đã bị Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ.

Clip: Đi trộm gặp 2 con chó Pitbull, thanh niên bỏ chạy thục mạng

Thứ 5, 02/12/2021 | 15:09
Lừa leo qua tường chưa kịp vào nhà, nam thanh niên đã bị 2 con chó Pitbull phát hiện rồi truy đuổi.

Bắt kẻ trộm xe ô tô từ Hà Nội vào Hà Tĩnh, trèo lên nóc nhà la hét

Thứ 4, 01/12/2021 | 22:01
Long có biểu hiện ngáo đá, lái xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng. Sau khi bị công an ngăn chặn, đối tượng trèo lên nóc nhà người dân nhảy nhót, la hét.

Clip: Cầu thủ thản nhiên cướp giấy đọc trộm chiến thuật của đội bạn

Thứ 4, 01/12/2021 | 10:03
Khi các cầu thủ Huddersfield đang chuyền tay nhau mảnh giấy ghi sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên thì 1 cầu thủ của đội bạn đã chạy lại cướp giấy và đọc trộm.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.