Hà Tĩnh: Kịp thời ngăn chặn kẻ giả danh Công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Hà Tĩnh: Kịp thời ngăn chặn kẻ giả danh Công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nguyễn Anh Ngọc

Nguyễn Anh Ngọc

Thứ 7, 16/08/2025 10:31

Một cụ ông ở Hà Tĩnh đã bị số điện thoại lạ yêu cầu khẩn trương rút toàn bộ 200 triệu đồng trong tài khoản để “chuyển cho cơ quan Công an phục vụ điều tra”.

Ngày 16/8, thông tin từ Công an xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa kịp thời ngăn chặn một vụ việc giả danh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hà Tĩnh: Kịp thời ngăn chặn kẻ giả danh Công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản- Ảnh 1.

Cán bộ công an giải thích cho ông C. về thủ đoạn lừa đảo của đối tượng. Ảnh CAHT.

Cụ thể, Công an xã Can Lộc nhận tin báo của ông Trần Đình C. (SN 1960, trú xã Can Lộc) về việc nhận nhiều cuộc gọi từ số máy lạ, tự xưng là Công an Tp.Hà Nội để "xác minh" ông có liên quan một vụ án đang thụ lý.

Đối tượng đã gửi qua Zalo (tài khoản "Nguyễn Ngọc Thư") cho ông C. hình ảnh giả mạo "Quyết định khởi tố" của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và yêu cầu ông tuyệt đối không được nói với ai.

Đồng thời, đối tượng yêu cầu ông C. khẩn trương rút toàn bộ 200 triệu đồng trong tài khoản để "chuyển cho cơ quan Công an phục vụ điều tra".

Do hoang mang, nghi ngờ, ông C. đã gọi cho Công an xã Can Lộc. Nhận được thông tin, cán bộ Công an xã động viên, giải thích rõ thủ đoạn lừa đảo của đối tượng này. Vì vậy ông C đã kịp thời dừng lại, không chuyển tiền cho đối tượng.

Hà Tĩnh: Kịp thời ngăn chặn kẻ giả danh Công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản- Ảnh 2.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không "hợp tác điều tra" qua điện thoại. Ảnh CAHT.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên ở tỉnh Hà Tĩnh bị lừa với chiêu trò này.

Vào tháng 5/2025, bà N.T.T (SN 1959, trú tại xã Mỹ Long cũ, huyện Hương Sơn), nay là xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ 0823.125.xxx.

Người gọi tự xưng là "Trưởng Công an xã Mỹ Long", thông báo với bà T. đang sử dụng một số điện thoại khác để kêu gọi ủng hộ từ thiện với số tiền 79.500.000 đồng. Và vụ việc này hiện đang được Công an Hà Nội thụ lý điều tra.

Tại cuộc gọi, đối tượng giả danh còn căn dặn bà T. sẽ có cán bộ công an khác liên lạc và yêu cầu bà T. làm theo hướng dẫn để phục vụ cho công tác điều tra.

Vì quá lo lắng, khi bản thân là nông dân, không liên quan đến hoạt động từ thiện, bà T. đã đến Công an xã Mỹ Long để nhằm xác thực lại thông tin. Rất may, tại đây, bà T. gặp Trưởng Công an xã Mỹ Long và được giải thích rõ cuộc gọi trước đó là lừa đảo, mạo danh lực lượng công an để chiếm đoạt tài sản.

Qua vụ việc, cơ quan chức năng khuyến cáo, Công an không gọi điện yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, mã OTP hay chuyển tiền. Vì thế người dân tuyệt đối không tin các cuộc gọi xưng danh Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án... yêu cầu "hợp tác điều tra" qua điện thoại.

Mọi thông tin, giấy tờ, xử lý đều thực hiện trực tiếp, có giấy mời hoặc làm việc tại trụ sở. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, hãy báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.