Phá rừng tự nhiên trên diện rộng
Nhận được phản ánh của người dân xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, thời gian qua, tình trạng chặt phá rừng tự nhiên để lấn chiếm diện tích trồng keo trên địa bàn diễn ra phức tạp. Nhóm phóng viên Người Đưa Tin đã có mặt để ghi nhận thực tế.
Theo quan sát, tại Lô 8,9,10, Khoảnh 5, Tiểu khu 160 thuộc lâm phần do UBND xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang quản lý đang diễn ra tình trạng phá rừng, đốt thực bì để trồng keo.

Những gốc gỗ đã bị đốn hạ, trơ gốc
Tại khu vực rừng này, trên nhiều gốc gỗ dấu cưa rất mới, có một số gốc đường kính từ 15 – 30cm, còn lại phần lớn là gỗ tạp và cây bụi đã bị phát quang, đốt cháy. Tất cả phần thân của những cây gỗ lớn đã được vận chuyển ra khỏi khu vực rừng.
Xác nhận sự việc trên, chiều 9/5, ông Nguyễn Văn Hiệu, Phó chủ tịch UBND xã Quang Thọ cho biết, chính quyền địa phương cũng đã nắm được thông tin vụ việc. Qua xác minh ban đầu, diện tích rừng bị chặt phá nói trên tại Lô 8,9,10, Khoảnh 5, Tiểu khu 160, thuộc rừng giao khoán cho 11 hộ dân khoanh nuôi, bảo vệ. Loại gỗ bị đốn hạ thuộc nhóm 4 đến nhóm 8, với tổng diện tích chặt phá trải dài lên đến 7.670m2

Những dấu cưa còn rất mới...
“Ngay sau khi nắm bắt thông tin, chính quyền xã đã phối hợp với lực lượng hạt kiểm lâm huyện, Công an huyện Vũ Quang, tiến hành khám nghiệm hiện trường, đo đếm số gốc gỗ tự nhiên và diện tích rừng bị chặt phá”, ông Hiệu thông tin.

Một góc trong diện tích rừng bị chặt phá, đốt cháy để trồng keo.
Liên quan sự việc, ông Tôn Quang Thanh, Hạt trưởng hạt Kiểm lâm huyện Vũ Quang cũng cho hay, qua kiểm đếm, tổ công tác xác định, có tổng 35 gốc gỗ tự nhiên đã bị chặt hạ trên tổng diện tích rừng bị phá.
Buông lỏng quản lý, tạo điều kiện cho người dân phá rừng?