Nhiều hệ thống đê điều bị hư hỏng nặng sau bão lũ
Đê Hội Thống (xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh) được đưa vào sử dụng từ năm 2009 có tổng chiều dài 17,8km. Hơn 15 năm qua, công trình này có nhiệm vụ bảo vệ trực tiếp cho hơn 22.400 người dân và 3.765ha đất tự nhiên của xã Đan Hải.
Không những vậy, tuyến đê còn gián tiếp bảo vệ cho các vùng phụ cận, các cơ sở sản xuất chế biến thủy hải sản dọc tuyến đê tạo điều kiện ổn định và phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt, mặt đê kết hợp tạo tuyến đường dân sinh, phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn của địa phương.

Tuyến đê biển Hội Thống bảo vệ hàng nghìn người dân tại xã Đan Hải.
Tuy nhiên, trải qua hai cơn bão số 5 và số 10 vừa qua, tuyến đê biển Hội Thống đang bị hư hỏng nặng nề. Đặc biệt, tuyến đê qua địa phận thôn Tân Ninh Châu bị sạt lở rất nghiêm trọng, dù dưới mép biển đã được xây dựng kè chắn sóng.
Ông Trần Văn Soa (70 tuổi, trú thôn Tân Ninh Châu) cho hay: "Tình trạng sạt lở bờ biển qua địa bàn thôn diễn ra từ nhiều năm trước và ngày càng nghiêm trọng hơn. Vừa qua, tuyến đê biển Hội Thống nằm trực diện với biển, chịu ảnh hưởng trực tiếp gió bão và nước biển dâng nên hiện bị hư hỏng nặng. Chúng tôi vô cùng lo lắng mỗi khi mùa mưa bão đến".

Tuyến đê này đang bị hư hỏng nghiêm trọng do các cơn bão vừa qua.
Ông Trần Quỳnh Thao, Chủ tịch UBND xã Đan Hải, cho hay, năm 2023, chính quyền địa phương đã cho xây dựng kè chắn sóng dài hơn 1 km dọc bờ biển với kinh phí hàng tỷ đồng nhưng vẫn không ngăn được biển xâm thực.
"Trước cơn bão số vừa rồi, xã phải huy động máy móc và hàng trăm người dân dùng rọ đá gia cố tại các vị trí xung yếu để ngăn chặn tình trạng sạt lở bờ biển. Sau bão, nhiều vị trí được gia cố vẫn bị phá hỏng và tình trạng sạt lở vẫn chưa thể ngăn chặn. Chúng tôi đã đề xuất để tỉnh có phương án kè lại bờ biển bằng bê tông kiên cố để bà con yên tâm", Chủ tịch xã Đan Hải thông tin.
Đề xuất bố trí ngân sách Trung ương đầu tư các công trình phòng chống thiên tai cấp thiết
Về việc này, ông Trần Hữu Khanh, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh, cho biết, qua rà soát, đánh giá, toàn tỉnh có 116 đập, hồ chứa thủy lợi hư hỏng, xuống cấp, nguồn vốn sửa chữa hạn chế.

Trước bão, cơ quan chức năng đã gia cố tuyến đê, tiến hành các biện pháp xử lý khẩn cấp.
Trong đó, 7 công trình đê điều, hệ thống thủy lợi cấp bách phục vụ phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh đã xuống cấp do các đợt mưa bão vừa qua, nguy cơ mất an toàn cao, cần có giải pháp khắc phục xử lý khẩn cấp.
Ngoài đê Hội Thống đoạn qua xã Đan Hải thì một số vị trí đê điều bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng như: kè Cẩm Nhượng (xã Thiên Cầm); đê Hữu Phủ (xã Thạch Khê); đê Tả Nghèn (xã Mai Phụ).
Đặc biệt, hệ thống đê sông, đê biển trên địa bàn tỉnh hiện nay chủ yếu được làm từ trước những năm 1990, vật liệu chủ yếu là đất đắp thủ công. Trong đó, một số tuyến đê được gia cố bằng cấu kiện bê tông, đá hộc lát mái; chỉ đáp ứng chống bão cấp 9. Nếu bão từ cấp 10 trở lên, kết hợp triều cường, sóng lớn thì nguy cơ tràn và vỡ đê rất cao.
"Để đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều, tỉnh đã chủ động cân đối kinh phí để đầu tư, sửa chữa nâng cấp một số công trình có quy mô nhỏ. Tuy vậy, hiện trên địa bàn tỉnh còn một số tuyến đê rất xung yếu chưa cân đối được kinh phí để đầu tư", Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh thông tin.

Sóng lớn kèm theo gió bão trên cấp 10 đã "ngoạm" nham nhở, khiến tuyến đê bị ăn sâu.
Đơn cử như tuyến đê Hội Thống, việc cấp bách hiện nay là khôi phục, nâng cấp 2 đoạn đê với tổng chiều dài 7,85km (trong đó đoạn đê sông, hiện trạng đang là đê đất chưa nâng cấp dài 2,50km, đoạn đê trực diện với biển 5,35km) theo tần suất thiết kế, đảm bảo an toàn theo tần suất kiểm tra (kiểm tra chống chịu được gió bão cấp 12); cứng hóa mặt đê đảm bảo yêu cầu giao thông, gia cố mái đê phía sông, phía biển và xây dựng các công trình trên tuyến đảm bảo tiêu chuẩn thiết kế cần có nguồn vốn lớn để thực hiện…
Vì vậy, trong điều kiện nguồn lực đầu tư từ ngân sách địa phương và huy động nguồn vốn khác còn khó khăn, vượt quá khả năng cân đối, UBND tỉnh Hà Tĩnh đang làm công văn gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường quan tâm, hỗ trợ.