Hà Tĩnh: Phẫu thuật cứu bé 3 tuổi bị lưỡi câu cắm sâu vào chân

Hà Tĩnh: Phẫu thuật cứu bé 3 tuổi bị lưỡi câu cắm sâu vào chân

Nguyễn Thiện Quyền
Thứ 5, 27/02/2020 | 18:14
0
Mới đây, BVĐK huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã phẫu thuật cấp cứu cháu bé 3 tuổi bị lưỡi câu cắm sâu trong chân. Qua đó, bác sĩ cảnh báo các bậc phụ huynh sau khi sử dụng đồ câu nên cẩn thận, để xa tầm tay trẻ em tránh xảy ra nguy hiểm.

Mới đây, các bác sĩ BVĐK huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đã phẫu thuật cấp cứu cháu bé 3 tuổi bị lưỡi câu cắm sâu trong chân. Qua đó, bác sĩ cảnh báo các bậc phụ huynh sau khi sử dụng đồ câu nên cẩn thận, để xa tầm tay trẻ em tránh xảy ra nguy hiểm.

Tin nhanh - Hà Tĩnh: Phẫu thuật cứu bé 3 tuổi bị lưỡi câu cắm sâu vào chân

Chiếc lưỡi câu cắm sâu vào chân cháu bé.

Trước đó vào sáng ngày 27/7, bé N.V.T. (3 tuổi), ở xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh không may bị một chiếc lưỡi câu sắc nhọn cắm ngập sâu vào vùng chân. Ngay sau đó người thân đã đưa bé đến BVĐK huyện Hương Sơn để cấp cứu.

Nhận định đây là một trường hợp dị vật khó lấy do cháu T. còn quá nhỏ, chiếc lưỡi câu lại bị mắc quá sâu vào vùng thịt. Ngay sau đó, cháu bé đã được bác sĩ phẩu thuẫn mổ lấy chiếc lưỡi câu ra. Rất may sức khỏe cháu bé đã ổn định.

Tin nhanh - Hà Tĩnh: Phẫu thuật cứu bé 3 tuổi bị lưỡi câu cắm sâu vào chân (Hình 2).

Chiếc lưỡi câu đã được bác sĩ lấy ra.

Theo một bác sĩ tại bệnh viện Hương Sơn cho biết, rất may chiếc lưỡi câu chưa phạm vào động mạch cảnh, nếu không sẽ rất nguy hiểm đến cháu bé.

Qua đó, bác sĩ cũng đã khuyến cáo đến các bậc phụ huynh cần cẩn trọng hơn khi sử dụng đồ câu cá cũng như các dị vật khác, phải để xa rầm tay trẻ em để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Giật mình nuốt phải 3 viên bi nam châm đồ chơi, cậu bé 6 tuổi thủng dạ dày và ruột

Thứ 2, 24/02/2020 | 16:03
Cậu bé 6 tuổi vừa ngậm viên nam châm vừa xem tivi. Bất ngờ bé giật mình và nuốt luôn số nam châm vào trong bụng.

Ăn cháo mua sẵn, bé gái 13 tháng tuổi nuốt phải đoạn thép mảnh dài 2cm

Thứ 5, 13/02/2020 | 10:27
Bệnh viện Sản nhi Nghệ An vừa tiến hành nội soi, gắp thành công dị vật là một đoạn thép mảnh dài khoảng 2cm ở vùng họng của một cháu bé 13 tháng tuổi.

Bé trai 2 tuổi nhập viện cấp cứu vì nuốt phải dây chuyền bạc đeo tay

Thứ 5, 01/08/2019 | 21:33
Ngồi chơi một mình, bé trai 2 tuổi ở Hà Tĩnh tự tháo dây chuyền bạc đeo tay rồi nuốt vào họng dẫn đến tình trạng nguy cấp.

Xót xa cháu bé nghèo bị u phúc mạc sườn

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:50
Do khối u phát triển, từ một người khỏe mạnh lanh lợi, chân cậu bị teo tóp lại, phải dùng thiết bị hỗ trợ để tiểu tiện.
Cùng tác giả

Hội Luật gia Hà Tĩnh tổng kết năm 2023 và triển khai công tác năm 2024

Thứ 7, 13/01/2024 | 10:54
Ngày 13/1, Hội Luật gia tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và bàn phương hướng triển khai công tác năm 2024.

Tạm giam đối tượng lừa đảo bán hàng qua mạng, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Thứ 3, 19/12/2023 | 09:26
Sau khi lập các tài khoản facebook, zalo giả, Nguyễn Thế Anh đăng tải các bài viết để bán hàng. Nhận tiền xong, đối tượng chặn tài khoản, chiếm đoạt tiền của bị hại.

Xử phạt và ngăn chặn đại công trường khai thác đất trái phép ở Hà Tĩnh

Thứ 5, 29/06/2023 | 10:06
UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã xử lý, kiên quyết ngăn chặn tình trạng khai thác tại tiểu khu 132C, sau khi Người đưa tin đăng tải bài viết phản ánh.

Bắt nhóm đối tượng chuyên trộm xe máy ở Nghệ An và Hà Tĩnh

Thứ 4, 28/06/2023 | 14:56
Nhóm đối tượng từ Nghệ An sang Hà Tĩnh để trộm cắp xe máy. Khi bị phát hiện các đối tượng bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng chức năng cùng người dân vây bắt sau đó.

Hà Tĩnh: Bắt giữ đối tượng tàng trữ mìn, súng và thuốc nổ số lượng lớn

Thứ 3, 27/06/2023 | 08:16
Trong lúc đang vận chuyển chất nổ và vũ khí trái phép với số lượng lớn, đối tượng Trần Văn Toàn đã bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh bắt giữ để điều tra làm rõ.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.