Hà Tĩnh: Tháo gỡ điểm nghẽn vốn đầu tư công, tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế

Hà Tĩnh: Tháo gỡ điểm nghẽn vốn đầu tư công, tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế

Nguyễn Anh Ngọc

Nguyễn Anh Ngọc

Thứ 3, 15/09/2026 13:48 GMT+7

Hà Tĩnh đang tốc lực rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các dự án, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của Nhà nước.

Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Ngày 14/9, do điều kiện thời tiết có mưa to và rất to, vì vậy dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Hà Tĩnh phải dừng thi công. Đây là một trong những khó khăn trong thời điểm hiện tại ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đối với dự án nói riêng và toàn tỉnh Hà Tĩnh nói chung.

Hà Tĩnh: Tháo gỡ điểm nghẽn vốn đầu tư công, tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế- Ảnh 1.

Bảo tàng Hà Tĩnh là một trong những công trình đang được Hà Tĩnh đẩy nhanh tiến độ.

Là một trong những công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Hà Tĩnh được khởi công từ ngày 19/12/2025.

Đây là công trình được UBND tỉnh Hà Tĩnh cho vào danh mục các dự án đầu tư công "luồng xanh" để đẩy nhanh tiến độ với những cơ chế đặc biệt trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính cũng như giải ngân vốn đầu tư công.

Hà Tĩnh: Tháo gỡ điểm nghẽn vốn đầu tư công, tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế- Ảnh 2.

Sau khi tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, đến nay Bảo tàng Hà Tĩnh đang được triển khai đúng tiến độ.

Với tổng mức đầu tư 305 tỷ đồng, được triển khai trên diện tích 2,29 ha, gồm tòa nhà 4 tầng, diện tích xây dựng 3.580m2, tổng diện tích sàn 12.990m2. Dự án khi hoàn thành sẽ là một công trình kiến trúc hiện đại, có ý nghĩa to lớn trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử.

Sau 8 tháng khởi công, đến nay, dự án đạt hơn 25% khối lượng thi công. Lấy cảm hứng từ "Dòng chảy Ngàn Hống", kiến trúc bảo tàng gợi những lớp trầm tích lịch sử, văn hóa của vùng đất núi Hồng, sông La; hướng tới một không gian không chỉ bảo quản, trưng bày hiện vật mà còn giáo dục truyền thống, trải nghiệm và kết nối công chúng với di sản.

Trao đổi với phóng viên, bà Trần Thị Vinh, Phó Giám đốc phụ trách Bảo tàng Hà Tĩnh cho biết: "Với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và các ban ngành liên quan, "nút thắt" về mặt bằng đã được tháo gỡ, nhà thầu lập lại đường găng tiến độ chi tiết, xây dựng các giải pháp cụ thể để bù tiến độ, trong đó tập trung tăng ca, tăng kíp, huy động thêm nhân công, máy móc, vật liệu. Đến nay dự án đã xong phần móng và tầng 1, phấn đấu vào cuối năm nay sẽ hoàn thiện để đưa vào sử dụng".

Với quyết tâm của chủ đầu tư và đơn vị thi công, Bảo tàng Hà Tĩnh mới sẽ hướng tới không gian văn hóa hiện đại, nơi người dân, nhất là thế hệ trẻ, không chỉ xem hiện vật mà còn được trải nghiệm, tìm hiểu và tương tác với lịch sử.

Giữ nhịp giải ngân trong những tháng cuối năm 2026

Theo báo cáo Sở Tài chính, đến ngày 3/9/2026, Hà Tĩnh giải ngân hơn 4.733 tỷ đồng, đạt 68,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và là 1/17 địa phương có tỷ lệ giải ngân từ mức bình quân chung cả nước trở lên.

Kết quả giải ngân khả quan của Hà Tĩnh đạt được là nhờ sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, chủ đầu tư và các đơn vị trực tiếp thực hiện, toàn tỉnh hiện có 349 dự án thuộc 15 chủ đầu tư đạt tỷ lệ giải ngân trên mức bình quân chung.

Hà Tĩnh: Tháo gỡ điểm nghẽn vốn đầu tư công, tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế- Ảnh 3.

Hà Tĩnh hiện có các dự án gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng, trong đó tập trung nhiều tại phường Thành Sen.

Bên cạnh những dự án giải ngân cao, Hà Tĩnh hiện có các dự án gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng, trong đó tập trung nhiều tại phường Thành Sen và phường Vũng Áng. Những vướng mắc chủ yếu liên quan đến nguồn gốc đất đai, công tác bồi thường, tái định cư, di dời hạ tầng và sự đồng thuận của người dân.

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà đã có văn bản 7405/UBND-TH danh mục các dự án đầu tư thuộc "luồng xanh" nhấn tỉnh sẽ rà soát tiến độ từng dự án, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh các thủ tục và tiến độ thi công, qua đó phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Hà Tĩnh: Tháo gỡ điểm nghẽn vốn đầu tư công, tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế- Ảnh 4.

Dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông sau một quãng thời gian bị gián đoạn do vướng mặt bằng, nay đã được tháo gỡ, nhà thầu đang tăng tốc về đích.

"Đối với các địa phương liên quan, phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tăng cường tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của các dự án thuộc "luồng xanh" để tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân nhằm hoàn thành sớm nhất công tác GPMB, bàn giao cho các chủ đầu tư, nhà thầu thi công để thực hiện hoàn thành các dự án đảm bảo tiến độ, sớm phát huy hiệu quả; không để phát sinh điểm nóng, khiếu kiện kéo dài", văn bản nêu rõ.

Việc đưa các dự án trọng điểm vào "luồng xanh" cho thấy sự quyết liệt của Hà Tĩnh trong việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, qua đó thúc đẩy tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã đưa danh mục 29 dự án vào diện cơ chế cải cách thủ tục hành chính đặc biệt ("luồng xanh"). Cơ chế này ưu tiên rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giải quyết nhanh các dự án trọng điểm.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.