Hà Tĩnh: Tự ý bán đất “vàng

Hà Tĩnh: Tự ý bán đất “vàng", thu sai quy định hàng tỷ đồng

Bùi Thị Ngân
Thứ 5, 28/03/2019 | 15:00
0
Hàng chục tỷ đồng thu, chi sai mục đích, đặc biệt, UBND xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã tự ý cắt bán rất nhiều lô đất “vàng” trái quy định, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân.

Ngày 27/3, thông tin mới nhận, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã vào cuộc kiểm tra những sai phạm xảy ra tại UBND xã Thạch Bằng liên quan đến lĩnh vực đất đai, thu, chi tài chính.

Trước đó, Thanh tra sở Tài chính Hà Tĩnh cũng đã có Kết luận thanh tra Số 2833/KL-TT-11/8/2017, về công tác quản lý và điều Ngân sách Nhà nước tại huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Kết luận nêu rõ, tại một số xã thuộc huyện này, có hiện tượng giao đất, thu tiền sai quy định, trong số đó có UBND xã Thạch Bằng được xác định để xảy ra những sai phạm nghiêm trọng, tự ý bán nhiều lô “đất vàng” trái luật; xét, thu tiền mua của một số cá nhân, thậm chí thu cao hơn nhiều so với giá quy định của UBND tỉnh Hà Tĩnh trong khi trên thực tế các khu đất đều chưa được quy hoạch.

Tin nhanh - Hà Tĩnh: Tự ý bán đất “vàng', thu sai quy định hàng tỷ đồng
Tin nhanh - Hà Tĩnh: Tự ý bán đất “vàng', thu sai quy định hàng tỷ đồng (Hình 2).

Trích một phần trong Kết luận thanh tra số 2833

Theo kết luận thanh tra, để đạt được tiêu chí nông thôn mới, UBND xã Thạch Bằng đã huy động nguồn lực thông qua việc tự tiện bán đất khi chưa được UBND huyện xem xét, thẩm định, phê duyệt về đối tượng và giá đất.

Cụ thể: Từ năm 2013 đến 2017, UBND xã Thạch Bằng đã cấp, bán đất cho 607 đối tượng, trong đó, có 348 hộ dân và 259 cán bộ, công chức, viên chức huyện Lộc Hà, chưa được UBND huyện xem xét, thẩm định, phê duyệt về đối tượng và giá đất.

Trong 348 hộ dân nói trên, có 176 hộ dân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) với tổng số tiền hơn 19 tỷ đồng. Trong đó, có 11 trường hợp đã bị thu 1,3 tỷ đồng nhưng khi có thông báo nghĩa vụ tài chính của cơ quan có thẩm quyền (hơn 977 triệu đồng) thì UBND xã lại không có tiền để nộp. 165 trường hợp khác, xã đã tự ý thu 17,8 tỷ đồng tiền bán đất khi chưa làm thủ tục trình UBND huyện xem xét, quyết định.

Kết luận cũng chỉ rõ, trong đợt cấp đất lần 3 cho cán bộ, công chức, viên chức huyện Lộc Hà, xã Thạch Bằng đã tạm thu của 91/96 cán bộ với số tiền là 8,805 tỷ đồng. Số tiền này, UBND xã Thạch Bằng đã sử dụng hết; không nộp tiền vào NSNN để hoàn thành thủ tục cấp GCNQSDĐ cho 267 hộ dân và cán bộ huyện Lộc Hà.

Cũng theo kết luận thanh tra, để mở rộng các tuyến đường xây dựng nông thôn mới, UBND xã Thạch Bằng đã tiến hành đổi đất cho 22 hộ dân khi chưa hoàn thành các thủ tục cấp CNQSDĐ, xác định nghĩa vụ tài chính. Xã này cũng được xác định, còn nợ xây dựng cơ bản hơn 30 tỷ đồng. Năm 2014, UBND xã Thạch Bằng sử dụng nguồn kinh phí xây dựng cơ bản sang chi thường xuyên hơn 1 tỷ đồng. Năm 2015, sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên sang chi xây dựng cơ bản hơn 438 triệu đồng; sử dụng kinh phí bổ sung có mục tiêu chi sang mục đích khác với số tiền gần 60 triệu đồng (bao gồm 50 triệu hỗ trợ giống hè thu và 9,2 triệu kinh phí giao đất giao rừng đã hết nhiệm vụ chi)...

Thời điểm thanh tra, UBND xã Thạch Bằng không.. lập phiếu thu phản ánh vào sổ sách kế toán số tiền 340 triệu đồng (trong đó thu 280 triệu tiền giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng của 4 hộ cán bộ, công chức, viên chức huyện Lộc Hà được xét cấp đất đợt 3 và 60 triệu đồng của 1 hộ dân khác). Đáng nói, UBND xã Thạch Bằng còn vay trái luật số tiền 2 tỷ đồng của một hộ dân ở xã Thạch Châu, theo dõi số tiền vay này ngoài sổ sách và đến thời điểm thanh tra chưa hoàn trả cho người dân.

Tin nhanh - Hà Tĩnh: Tự ý bán đất “vàng', thu sai quy định hàng tỷ đồng (Hình 3).

UBND xã Thạch Bằng.

Ngày 26/3, trao đổi với PV, ông Nguyễn Tiến Lộc, Chánh thanh tra sở Tài chính Hà Tĩnh cho biết, sau khi phát hiện ra những sai phạm tài chính ở xã Thạch Bằng, đoàn Thanh tra sở Tài chính Hà Tĩnh kiến nghị các cấp có thẩm quyền thực hiện quản lý, xử lý tài chính ngân sách, lập phương án huy động nguồn vốn hợp pháp để từng bước trả nợ xây dựng cơ bản, đảm bảo an ninh tài chính ngân sách. Thanh tra sở Tài chính cũng tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 16 đơn vị và 15 cá nhân tại huyện Lộc Hà với tổng số tiền 229 triệu đồng. 

Với những sai phạm kể trên, Thanh tra sở Tài chính đã yêu cầu UBND huyện Lộc Hà kiểm điểm nghiêm túc, có hình thức kỷ luật thích hợp đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm và báo cáo Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Thanh tra sở Tài chính.

Liên quan nội dung này, ngày 26/3, ông Lê Trung Phước, Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà cho hay, huyện cũng đang thanh tra và xử lý, có kết quả cụ thể sẽ thông tin với PV sau (?!).

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, đã gần 2 năm sau khi đoàn Thanh tra sở Tài chính có kết luận về những sai phạm đặc biệt nghiêm trọng tại UBND xã Thạch Bằng, những tổ chức, cá nhân liên quan vẫn chưa phải chịu bất cứ hình thức kỷ luật nào. 

Huế: Lộ nguyên nhân hoãn đấu giá khu nhà đất “vàng”

Thứ 7, 16/02/2019 | 09:10
Do vấp phải ý kiến trái chiều của dư luận trên địa bàn tỉnh, buổi đấu giá sử dụng cơ sở nhà đất “vàng” số 15 Lê Lợi, TP.Huế đã phải tạm hoãn.

Dừa dát vàng 24k giá “chát” vẫn vô cùng hút khách.

Chủ nhật, 03/02/2019 | 07:44
Bắt mắt bởi sự bóng bẩy, màu vàng rực rỡ sang trọng cùng ý nghĩa biểu tượng may mắn, phú quý, dừa dát vàng 24k có giá lên tới 1.200.000 đồng/ cặp vẫn hút khách mua dịp Tết.

Áp dụng nhiều biện pháp để thu hồi tài sản trong vụ Vũ “nhôm” thâu tóm hàng loạt đất “vàng”

Thứ 5, 10/01/2019 | 07:14
Liên quan đến vụ án của Vũ “nhôm” thâu tóm đất công sản, trong quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an đã thực hiện áp dụng nhiều biện pháp để thu hồi tài sản cho Nhà nước.
Cùng tác giả

Kết quả quan trắc nước tại biển Thiên Cầm

Thứ 4, 27/03/2024 | 13:36
Ngay sau khi có hiện tượng nước biển chuyển đỏ khu vực gần bờ, ngành chức năng Hà Tĩnh đã lấy mẫu quan trắc, xác định nguyên nhân.

"Lão nông" quyết tâm đưa chồn hương từ rừng về phố, mỗi năm thu hàng trăm triệu đồng

Thứ 4, 27/03/2024 | 10:23
Mô hình nuôi chồn hương tại các xã ven đô thành phố Hà Tĩnh bước đầu đã cho hiệu quả kinh tế cao.

Những vệt nước đỏ kỳ lạ chạy dài trên biển Hà Tĩnh

Thứ 2, 25/03/2024 | 19:30
Các vệt nước, sóng màu đỏ chạy dài khoảng 3km dọc bãi biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh).

Huyện Lộc Hà sẽ bị xoá tên sau khi vừa đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ 7, 23/03/2024 | 15:00
Theo phương án sắp xếp đơn vị hành chính của tỉnh Hà Tĩnh, huyện Lộc Hà sẽ bị xoá tên khỏi bản đồ hành chính.

100 triệu trên nóc xe ô tô rơi xuống đường được người dân trả lại

Thứ 7, 23/03/2024 | 14:45
Bỏ quên 100 triệu trên nóc xe ô tô, anh Thông di chuyển từ nhà đến ngân hàng mới phát hiện.
Cùng chuyên mục

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Hà Nội đã khảo sát, bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đoạn trên cao sắp được đưa vào vận hành, khai thác để phục vụ người dân đi tàu.

Hà Nội đề nghị từ chối đăng kiểm, đổi GPLX các tài xế chưa nộp phạt

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn Tp.Hà Nội, có tới gần 600 phương tiện kinh doanh vận tải, hàng hóa chưa nộp phạt hành chính theo quy định.

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.
     
Nổi bật trong ngày

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Không có giới hạn cho sự sáng tạo đối với tác phẩm thông tin đối ngoại

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:37
Sau 10 năm ra đời, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại tiếp tục là diễn đàn uy tín cho mọi công dân Việt Nam và nước ngoài có tấm lòng yêu mến Việt Nam.

Bắt đầu Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:22
Trong 4 ngày, người dân địa phương và du khách tham dự Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh được thưởng thức nhiều món ăn, đồ uống đặc trưng của nước bạn.

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.