Hà Văn Thắm và hàng loạt cựu lãnh đạo Oceanbank tiếp tục hầu tòa

Hà Văn Thắm và hàng loạt cựu lãnh đạo Oceanbank tiếp tục hầu tòa

Nguyễn Thị Hường
Thứ 5, 17/01/2019 | 21:21
0
Tại phiên sơ thẩm xét xử vụ án xảy ra tại công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn vào ngày 21/1, tòa án sẽ triệu tập Hà Văn Thắm và một số cựu lãnh đạo Oceanbank.

Theo dự kiến, trong 2 ngày 21 và 22/1 tới đây, TAND TP.Hà Nội sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR).

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Hoài Giang (SN 1968), nguyên Chủ tịch HĐTV BSR; Đinh Văn Ngọc (SN 1973), nguyên Tổng Giám đốc; Vũ Mạnh Tùng (SN 1974), nguyên Phó Tổng giám đốc; Phạm Xuân Quang (SN 1980), nguyên Kế toán trưởng BSR.

Được biết, BSR là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. BSR được giao nhiệm vụ quản lý và vận hành nhà máy lọc dầu Dung Quất, có vai trò tiên phong trong sự phát triển của ngành công nghiệp lọc hóa dầu Việt Nam.

An ninh - Hình sự - Hà Văn Thắm và hàng loạt cựu lãnh đạo Oceanbank tiếp tục hầu tòa

4 bị cáo sẽ được đưa ra xét xử sơ thẩm vào ngày 21/1 tới đây.

Theo cáo trạng, với vai trò là lãnh đạo BSR, trong 2 năm 2013 và 2014, Vũ Mạnh Tùng, Nguyễn Hoài Giang, Đinh Văn Ngọc và Phạm Xuân Quang đã quyết định việc gửi tiền của BSR vào ngân hàng Oceanbank.

Từ quyết định đó, các đối tượng trên đã được Nguyễn Minh Thu (nguyên Tổng Giám đốc Oceanbank) chi tiền ngoài hợp đồng tiền gửi.

Cụ thể: Vũ Mạnh Tùng đã nhận 2,9 tỷ đồng và 40.000 USD; Nguyễn Hoài Giang đã nhận, chiếm đoạt 2,9 tỷ đồng; Phạm Xuân Quang đã nhận, chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng và 20.000 USD; Đinh Văn Ngọc nhận 1,5 tỷ đồng nhưng đã khắc phục hết hậu quả.

An ninh - Hình sự - Hà Văn Thắm và hàng loạt cựu lãnh đạo Oceanbank tiếp tục hầu tòa (Hình 2).

2 cựu lãnh đạo Oceanbank Hà Văn Thắm (trái) và Nguyễn Xuân Sơn.

Tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án này, Hội đồng xét xử đã quyết định triệu tập đến phiên tòa 1 người làm chứng và 12 tổ chức, cá nhân là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án.

Trong đó, các cựu lãnh đạo Oceanbank cũng được triệu tập đến phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, gồm: Hà Văn Thắm (SN 1972), nguyên Chủ tịch HĐQT Oceanbank; Nguyễn Minh Thu (SN 1973), nguyên Tổng Giám đốc Oceanbank; Nguyễn Xuân Sơn (SN 1962), nguyên Tổng Giám đốc Oceanbank; Trần Thị Thiên Ngân (SN 1977), nguyên Giám đốc chi nhánh Oceanbank Đà Nẵng; Phan Thị Tú Anh (SN 1964), nguyên Giám đốc chi nhánh Oceanbank Quảng Ngãi. Những cá nhân này hiện tại đang là bị án.

Vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn là quá trình mở rộng tiếp theo của vụ án liên quan đến Hà Văn Thắm và đồng phạm.

Ông Hà Văn Thắm bị khởi tố thêm tội gì?

Thứ 3, 04/12/2018 | 12:21
Chỉ đạo cấp dưới ký kết hơn hợp đồng khống để rút tiền hoàn ứng chi lãi ngoài và tiếp khách, cựu Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm bị khởi tố thêm tội mới.

Hé lộ nguyên nhân Chủ tịch HĐTV công ty lọc hóa dầu Bình Sơn bị bắt

Chủ nhật, 13/05/2018 | 19:04
Quá trình điều tra mở rộng (giai đoạn 2) đại án kinh tế Hà Văn Thắm và đồng phạm, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam thêm các bị can liên quan.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Phó Tổng Giám đốc công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn

Thứ 6, 27/04/2018 | 15:27
Ngày 27/4, cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vũ Mạnh Tùng, Phó Tổng Giám đốc công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.

An Giang: Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND Tp.Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:50
Bị can Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Tp.Long Xuyên bị bắt vì có liên quan vụ án Vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Bắt 3 đối tượng cho vay nặng lãi dưới vỏ bọc vay trả góp hàng tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:43
Các đối tượng đã cho “khách hàng” vay lãi nặng dưới vỏ bọc cho vay trả góp, lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu đồng/ngày.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.