Haaland lại lập thêm kỷ lục ở Premier League

Thứ 5, 29/12/2022 | 06:17
0
Với cú đúp vào lưới Leeds, Erling Haaland đã cán mốc 20 bàn ở Premier League mùa giải 2022/23 và trở thành cầu thủ ghi đạt cột mốc này nhanh nhất lịch sử.
Bóng đá Anh - Haaland lại lập thêm kỷ lục ở Premier League

Kể từ khi gia nhập Man City trong mùa Hè vừa qua, Haaland đã thể hiện phong độ vô cùng chói sáng và liên tiếp phá các kỷ lục. Anh lại vừa mới làm được điều này thêm một lần nữa ở trận đấu với Leeds.

Tại vòng 17 Premier League 2022/23, Haaland cùng các đồng đội phải hành quân tới sân của Leeds. Tuy nhiên, họ vẫn là đội chơi áp đảo như mọi khi và có chiến thắng 3-1 đầy thuyết phục.

Đáng chú ý, Haaland tiếp tục ghi dấu ấn khi lập một cú đúp ở các phút 51 và 64. Đáng chú ý, cú đúp bàn thắng trong vòng 13 phút này của anh đều từ những đường kiến tạo của Jack Grealish.

Với 2 bàn thắng nữa, Haaland đã cán mốc 20 bàn ở Premier League mùa giải 2022/23. Anh trở thành cầu thủ ghi được 20 bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử giải đấu này khi chỉ cần 14 trận để cán mốc.

Xếp sau Haaland lần lượt là Kevin Phillips (21 trận) Andrew Cole (23 trận). Ngoài ra, Ruud van Nistelrooy, Diego Costa và Tony Yeboah đều cần 26 trận để có 20 bàn.

Cựu tiền đạo Alan Shearer phải cần tới 29 trận để có 20 bàn, trong khi đó con số tương tự của Sergio Aguero là 30 trận.

Điều thú vị là Haaland cũng từng đạt mốc 20 bàn thắng ở Champions League chỉ sau 14 trận, thực hiện sau khi khoác áo Salzburg và Dortmund.

Hơn nữa, với 26 bàn sau 20 lần ra sân trên mọi đấu trường dưới thời Pep Guardiola, Haaland trở thành cầu thủ "mắn bàn" nhất trong số các học trò của Pep Guardiola. Ngay cả Lionel Messi cũng cần 28 trận để có 26 bàn, Samuel Eto’o là 30 trận, Sergio Aguero cần 35 trận còn Thierry Henry là 41 trận.

Trận đấu với Leeds cũng chứng kiến Haaland đứng đầu về số lần chạm bóng trong vòng cấm (9), sút nhiều nhất (8), sút trúng khung thành nhiều nhất (5), tạo nhiều cơ hội nhất (3) và tất nhiên là ghi nhiều bàn nhất (2).

Điều đó giúp anh đứng vào hàng ngũ 6 cầu thủ người nước ngoài đã ghi được 20 bàn thắng trở lên trong mùa giải đầu tiên ở Ngoại hạng Anh sau Fernando Torres (24 bàn, 2007/08), Van Nistelrooy (23, 2001/02), Aguero (23, 2012/11), Klinsmann (20, 1994/95), Diego Costa (20, 2015/14).

Đăng Nguyên

De Bruyne ủng hộ Haaland phá kỷ lục ghi bàn của Ronaldo

Thứ 2, 26/12/2022 | 09:22
Tiền vệ Kevin de Bruyne tin rằng Erling Haaland có thể phá vỡ cột mốc 800 bàn thắng của Ronaldo và trở thành một trong những chân sút vĩ đại nhất mọi thời đại.
Cùng chuyên mục

Được Bayern theo đuổi.. nhưng Zidane hướng về M.U?

Thứ 7, 20/04/2024 | 12:27
Zidane đang được Bayern Munich xem là ỨCV số 1 để thay Tuchel, nhưng truyền thông Pháp lại chia sẻ thông tin cựu HLV Real Madrid muốn tới M.U hơn.

Foden tiết lộ lý do luôn chọn khoác áo số 47

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:40
Phil Foden mới đây đã tiết lộ lý do đầy xúc động vì sao anh vẫn luôn trung thành với số áo 47 khi thi đấu cho Man City.

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.

HLV Ten Hag giận dỗi rời phòng họp báo vì bị phóng viên "hỏi đểu"

Chủ nhật, 14/04/2024 | 08:50
HLV Erik Ten Hag đã tức giận bỏ ngang buổi họp báo sau trận hòa giữa Bournemouth và M.U, tất cả vì một câu hỏi "khó" của phía phóng viên.

Man United đạt kỷ lục lạ sau khi thua ngược cay đắng trước Chelsea

Thứ 6, 05/04/2024 | 08:47
Man United đã đạt được một kỷ lục mà họ không hề mong muốn sau trận thua 4-3 ở sân của Chelsea hồi rạng sáng nay.
     
Nổi bật trong ngày

Được Bayern theo đuổi.. nhưng Zidane hướng về M.U?

Thứ 7, 20/04/2024 | 12:27
Zidane đang được Bayern Munich xem là ỨCV số 1 để thay Tuchel, nhưng truyền thông Pháp lại chia sẻ thông tin cựu HLV Real Madrid muốn tới M.U hơn.

Foden tiết lộ lý do luôn chọn khoác áo số 47

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:40
Phil Foden mới đây đã tiết lộ lý do đầy xúc động vì sao anh vẫn luôn trung thành với số áo 47 khi thi đấu cho Man City.

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.