Hai người bị cuốn trôi khi băng qua suối tại Yên Bái

Hai người bị cuốn trôi khi băng qua suối tại Yên Bái

Lê Thị Liên
Thứ 5, 15/10/2020 | 20:29
0
Lực lượng cứu hộ cứu nạn tại Yên Bái đang tích cực tìm kiếm 2 người mất tích khi băng qua suối ở huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải.

Tối 15/10, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái cho hay, mưa lũ đã làm một người ở Trạm Tấu mất tích.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h ngày 14/10, anh Mùa A Tr. (SN 1987, trú tại thôn Pa Khoang, xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu) bị nước cuốn trôi khi cùng một nhóm khoảng 10 người đi làm về, khi đến suối Nậm Động (thuộc địa bàn xã) thấy nước suối to nên mọi người đã dùng dây thừng để bám lội qua suối. Đến lượt cuối cùng thì dây thừng bị đứt nên anh Mùa A Tráng bị nước cuốn trôi.

Theo lãnh đạo UBND xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu cho biết, khi nhận được thông tin xã đã huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm anh Tráng. Ngày hôm nay (15/10) với sự giúp đỡ của huyện, xã đã tổ chức cho 50 người mở rộng khu vực tìm kiếm, kéo dài dọc suối khoảng hơn chục km, tuy nhiên đến 16h chiều nay vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Bên cạnh đó, mưa lớn từ đêm 14 và đến sáng nay 15/10 cũng đã làm 14 ngôi nhà ở các huyện Trạm Tấu, Văn Chấn bị sạt lở taluy; 32 nhà ở thị xã Nghĩa Lộ bị ngập úng; trên 100 héc ta hoa mùa bị ngập úng cục bộ…

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 14/10 chị Hảng Thị S. (SN 1990, trú xã Mận Khắt, huyện Mù Cang Chải) trên đường đi cắt cỏ về và lội qua suối chẳng may trượt chân bị cuốn theo dòng nước.

Trao đổi với PV, ông Lê Trọng Khang – Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải xác nhận thông tin trên và cho biết đã huy động lực lượng khoảng 150 người để tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên đến 19h30 ngày 15/10 vẫn chưa có kết quả. Được biết, thời điểm vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn huyện Mù Cang Chải chưa có mưa lớn.

Theo Dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 10 ngày tới có 02 dạng hình thái thời tiết nguy hiểm ảnh hưởng đến nước ta. Đầu tiên là áp thấp nhiệt đới vừa di chuyển vào biển Đông nước ta, đang hướng di chuyển về khu vực miền Trung và có khả năng mạnh lên thành bão. Với hình thái này thì khu vực giữa và Nam biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa sẽ có gió mạnh cấp 6-7, có khả năng có lúc cấp 8, gió giật rât mạnh, mưa rào và dông mạnh, gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên biển.

Ngoài áp thấp nhiệt đới nói trên, trong những ngày tới nước ta còn chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ và nhiễu động gió đông trên cao, đồng thời gió mùa Tây nam cũng đang hoạt động mạnh.

Đây là tổ hợp các hình thái thiên tai điển hình thường gây mưa lớn diện rộng ở khu vực miền Trung. Dự báo từ ngày 16-21/10 ở Trung Bộ có mưa rất to, riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình có khả năng mưa đặc biệt to. Tổng lượng mưa từ ngày 16-21/10 ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình phổ biến 500-800mm, cục bộ có nơi trên 800mm; ở các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế phổ biến 300-500mm, cục bộ có nơi trên 500mm; ở các tỉnh/thành từ Đà Nẵng đến Phú Yên từ 200-300mm, có nơi trên 350mm. Từ đêm 16/10 đến ngày 18/10 ở Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến khoảng 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Cận cảnh mặt đường nát như bánh đa vỡ sau lũ ở Thừa Thiên-Huế

Thứ 5, 15/10/2020 | 15:36
Tuyến đường 49B đoạn qua xã Hương Phong, thị xã Hương Trà (Thừa Thiên-Huế) sau lũ hư hỏng nặng, nhiều đoạn trông như bánh đa vỡ.

Thủy Tiên không ngại vào tận tâm lũ tại Huế để cứu trợ người dân

Thứ 4, 14/10/2020 | 20:00
Sau khi kêu gọi ủng hộ được số tiền hơn 10 tỷ đồng, Thủy Tiên còn không ngại vất vả, hiểm nguy vào vùng tâm lũ để trao nhu yếu phẩm tận tay cho bà con.

Tang thương mưa lũ miền Trung: Con thơ khóc đòi mẹ cha

Thứ 4, 14/10/2020 | 15:24
Cố gắng băng qua dòng lũ về nhà đón con, nhưng tai ương ập đến khiến đôi vợ chồng trẻ ra đi mãi mãi. Giữa mưa gió cuồn cuộn, tiếng khóc xé ruột gan người ở lại.

Những chuyến xe chở "thần chết": Thua cá độ, gã đầu bếp u mê sát hại tài xế xe ôm

Thứ 5, 10/09/2020 | 20:30
Chỉ vì ham mê cá độ đỏ đen, đối tượng quẫn trí rồi "hóa điên", lên kế hoạch giết người, cướp tài sản để có tiền trả nợ.
Cùng tác giả

Kết quả giải trình tự gene Covid-19 của người Nhật tử vong tại Hà Nội

Thứ 4, 24/02/2021 | 14:55
Bộ Y tế giải trình tự gene cho thấy trường hợp bệnh nhân Nhật Bản tử vong thuộc nhóm lần đầu phát hiện tại Việt Nam.

Hà Nội: Dừng lễ hội Chùa Hương Tết Tân Sửu

Thứ 7, 13/02/2021 | 17:52
Để phòng chống dịch bệnh Covid-19 một cách tốt nhất, huyện Mỹ Đức đã cho dừng tổ chức hoạt động lễ hội chùa Hương trong dịp Tết Tân Sửu này.

Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra đột xuất công tác chống dịch

Thứ 2, 01/02/2021 | 09:33
Tối 31/1, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra đột xuất công tác chống dịch Covid-19 tại quận Nam Từ Liêm.

Hà Nội: Thêm một người dương tính Covid-19 ở quận Nam Từ Liêm

Thứ 7, 30/01/2021 | 10:33
Hà Nội sáng 30/1 có thêm một người dương tính với Covid-19, là người từ Hải Dương về.

Hà Nội báo cáo nhanh điều tra về trường hợp nghi ngờ F0

Thứ 5, 28/01/2021 | 14:09
Trung tâm Y tế quận Tây Hồ vừa có báo cáo nhanh điều tra về trường hợp nghi ngờ F0 ở phường Tứ Liên, tính đến trưa 28/1.
Cùng chuyên mục

Cục Đường bộ nói gì về phần mềm mô phỏng tình huống giao thông?

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:06
Hiện nay, tỉ lệ đạt yêu cầu nội dung sát hạch, cấp giấy phép lái xe bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trên 80%.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.