Hải Phòng chuẩn bị phương án điều trị 2.000 bệnh nhân nhiễm Covid-19

Hải Phòng chuẩn bị phương án điều trị 2.000 bệnh nhân nhiễm Covid-19

Đoàn Minh Sơn
Thứ 5, 19/08/2021 | 22:39
0
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp, ngành Y tế Hải Phòng đã tham mưu cho thành phố chuẩn bị phương án điều trị 2.000 bệnh nhân.

Ngày 19/8, ông Trần Anh Cường, Giám đốc sở Y tế Hải Phòng cho biết, hiện tại, thành phố đã xem xét phê duyệt kịch bản chuẩn bị cho trường hợp điều trị 2.000 ca dương tính, bao gồm 300 bệnh nhân nặng và nguy kịch, 700 bệnh nhân trung bình và 1.000 bệnh nhân nhẹ.

Đối với việc điều trị 300 bệnh nhân nặng và nguy kịch, ngành Y tế sẽ triển khai thực hiện tại bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2, với yêu cầu sử dụng 720 nhân lực, huy động lực lượng thuộc chuyên ngành cấp cứu, hồi sức hiện có. Đồng thời, giao bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp tiến hành đào tạo, tập huấn thêm để đảm bảo yêu cầu.

Thành phố dự kiến số kinh phí chi để thực hiện điều trị cho số bệnh nhân này là trên 500 tỷ đồng, trước hết ưu tiên tập trung mua sắm ngay các thiết bị y tế quan trọng để thành lập trung tâm hồi sức tích cực như máy thở, máy theo dõi bệnh nhân, máy truyền dịch… và một số thiết bị khác, đặc biệt triển khai gấp hệ thống cung cấp oxy phục vụ điều trị cho bệnh nhân nặng.

Sức khỏe - Hải Phòng chuẩn bị phương án điều trị 2.000 bệnh nhân nhiễm Covid-19

Hệ thống cung cấp oxy hiện có tại bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2.

Đối với việc điều trị 700 bệnh nhân trung bình, thành phố dự kiến triển khai tại 3 cơ sở y tế gồm: bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2, bệnh viện Y học cổ truyền và bệnh viện Kiến An.

Nhân lực dự kiến cần 1.050 cán bộ y tế, ngành Y tế đã chuẩn bị danh sách nhân lực tại các bệnh viện tuyến thành phố và một số bệnh viện tuyến quận, huyện. Thành phố đã nhất trí triển khai xây dựng ngay các hệ thống cung cấp oxy tại 3 cơ sở y tế này. Tùy theo tình hình dịch bệnh, ngành Y tế sẽ tiếp tục đề xuất thành phố mua sắm trang thiết bị phục vụ điều trị cho các bệnh nhân.

Đối với số lượng 1.000 bệnh nhân nhẹ, thành phố xây dựng phương án điều trị tại các bệnh viện tuyến quận, huyện. Để điều trị cho số bệnh nhân này, thành phố cho triển khai trang bị toàn bộ hệ thống khí oxy, trong trường hợp dịch diễn biến phức tạp, ngành Y tế sẽ tiếp tục đề xuất thành phố mua thêm thuốc để điều trị các bệnh nhân này. Đến thời điểm này, thành phố cơ bản chuẩn bị đầy đủ cho phương án điều trị 2.000 bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Ngoài ra, ngành Y tế đã phối hợp với sở Tài chính, sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho thành phố có phương án cao nhất về nguồn lực để chuẩn bị cho công tác phòng chống dịch với dự kiến 2.840 tỷ để triển khai khi xảy ra trường hợp có 2.000 ca mắc. Trong đó có kinh phí tiêm phòng cho toàn bộ người dân thành phố, xét nghiệm diện rộng cho 25% dân số thành phố liên quan đến các ca mắc, triển khai sẵn sàng hỗ trợ cho các khu vực phong tỏa, cách ly, chốt trạm, tổ Covid-19 cộng đồng.

Sức khỏe - Hải Phòng chuẩn bị phương án điều trị 2.000 bệnh nhân nhiễm Covid-19 (Hình 2).

Giám đốc sở Y tế Trần Anh Cường kiểm tra công tác lắp đặt hệ thống cung cấp oxy tại bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2.

Về nguồn nhân lực y tế đáp ứng tình huống dịch lan rộng, ông Trần Anh Cường thông tin thêm, ngành Y tế đã rà soát tổng thể nguồn nhân lực y tế trên toàn thành phố hiện có 13.160 nhân lực ở các cơ sở y tế công lập, ngoài công lập, các cơ sở y tế bộ ngành, trường đại học Y dược Hải Phòng, cao đẳng Y tế Hải Phòng, các cán bộ y tế đã về hưu.

Qua rà soát, ngành Y tế tiếp tục cho đào tạo nhân lực chuyên sâu thực hiện tốt công tác hồi sức, tập huấn cho công tác điều trị, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm. Nhìn chung, ngành Y tế đã sẵn sàng nhân lực trong trường hợp dịch bệnh lan rộng trên địa bàn thành phố.

Bình Dương: Thêm 3.255 ca Covid-19, số ca cộng đồng tăng cao

Thứ 5, 19/08/2021 | 20:54
Số ca nhiễm tại tỉnh Bình Dương tiếp tục tăng cao, trong ngày ghi nhận tới 1.462 ca nhiễm cộng đồng. Tỉnh này đã vượt mức 55.000 ca nhiễm.

Hải Dương có bệnh nhân đầu tiên tử vong do Covid-19

Thứ 5, 19/08/2021 | 20:54
Theo CDC tỉnh Hải Dương, bệnh nhân tử vong do sốc nhiễm trùng, nhiễm khuẩn.

Tối 19/8: Thêm 10.639 ca mắc COVID-19, riêng TP.HCM và Bình Dương 7.860 ca

Thứ 5, 19/08/2021 | 20:10
Bản tin dịch COVID-19 tối ngày 19/8 của Bộ Y tế cho biết có thêm 10.654 ca mắc COVID-19, TP Hồ Chí Minh vẫn nhiều nhất với 4.425 ca; Bình Dương thứ 2 với 3.255 ca. Trong ngày có 5.000 bệnh nhân khỏi.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Tước giấy phép hoạt động Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ tế bào gốc Việt Nam

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:48
Dù bị đình chỉ hoạt động nhưng cơ sở làm đẹp bằng tế bào gốc vẫn hoạt động “chui”, buộc cơ quan chức năng phải tước giấy phép, phạt tiền hàng trăm triệu đồng.

Dự báo thị trường mỹ phẩm Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Ông Chu Quốc Thịnh – Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã chỉ ra nhiều cơ hội và thách thức của thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam.

Kịp thời đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Hiện, tình trạng của hai mẹ con sau cuộc "vượt cạn" ngoạn mục đã ổn định và đang được theo dõi, chăm sóc và dự kiến sẽ được xuất viện sớm.

“Thần thánh hóa” công dụng mỹ phẩm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:47
Tùy theo mức độ nghiêm trọng, hành vi quảng cáo “thần thánh hóa” công dụng của sản phẩm mỹ phẩm có thể bị xử lý hình sự theo quy định pháp luật.
     
Nổi bật trong ngày

Lão nông hé lộ tuyệt kỹ nghề luyện trâu chọi cho thu nhập "khủng"

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:06
Mỗi năm ông Thông mua và xuất bán được khoảng 200 con, thu về số tiền "khủng". Để tạo nên thương hiệu, ông có bí quyết sưu "tầm" và huấn luyện trâu chiến đặc biệt.

Loại quả có vị “lạ” xưa không ai bán, giờ làm thành món đặc sản

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:30
Nhiều người bất ngờ khi thứ quả rừng từng không được biết đến này bây giờ trở thành gia vị độc đáo xuất hiện trên các bàn tiệc cao cấp.

Loại lá tươi không ai "ngó", đem phơi khô công dụng "vàng 10" bán 400.000 đồng/kg

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:30
Ở các miền quê có một thứ lá tưởng như bỏ đi nhưng khi phơi khô lại có giá đắt đỏ 400.000 đồng/kg, khi đem uống thậm chí còn rất tốt cho sức khỏe.

Bất ngờ phát hiện căn phòng bí mật sau khi tháo bể sục

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:30
Một người dùng TikTok với tên tài khoản @hayleyg099 gần đây đã chia sẻ một khám phá đáng kinh ngạc thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng toàn thế giới.

Thanh Hoá: Bé trai 20 tháng tuổi suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:23
Ngày 19/4, thông tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, Bệnh viện vừa điều trị kịp thời cứu sống trẻ 20 tháng tuổi bị suy hô hấp do uống nhầm phải dầu hỏa.