Hải Phòng: Đang xác minh việc cán bộ chính sách ăn chặn tiền của hàng loạt hộ gia đình có công

Hải Phòng: Đang xác minh việc cán bộ chính sách ăn chặn tiền của hàng loạt hộ gia đình có công

Đoàn Minh Sơn
Thứ 4, 30/10/2019 | 14:53
0
Khi bị phát lộ ăn chặn tiền điều dưỡng của 9 hộ gia đình có công, cán bộ chính sách xã An Tiến (huyện An Lão, TP.Hải Phòng) đã đem tiền đến trả lại các gia đình. Vị cán bộ này đã bị tạm đình chỉ công tác để chờ kết quả xác minh, điều tra.

Ngày 30/10, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, lãnh đạo UBND xã An Tiến (huyện An Lão, TP.Hải Phòng) cho biết, UBND xã đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 1 tháng từ ngày 21/10 đối với ông Phạm Văn Tân – cán bộ thuộc ban Chính sách của xã để làm rõ những sai phạm của ông này liên quan đến việc ăn chặn tiền điều dưỡng của các hộ gia đình có công.

Tin nhanh - Hải Phòng: Đang xác minh việc cán bộ chính sách ăn chặn tiền của hàng loạt hộ gia đình có công

UBND xã An Tiến, nơi ông Phạm Văn Tân làm cán bộ chính sách (ảnh Minh Sơn).

Trước đó, từ nhiều tháng nay, dư luận xã An Tiến đã bức xúc vì thông tin ông Phạm Văn Tân trong vài năm qua đã giả chữ ký của các hộ được hưởng tiền chính sách đối với người có công để lĩnh số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.

Chị A., xã An Tiến, cho biết mẹ đẻ của chị là mẹ liệt sỹ, được hưởng phụ cấp và chế độ đối với người có công. Thế nhưng, hơn ba năm nay mẹ chị không được nhận phụ cấp và chế độ người có công theo quy định.

Gia đình chị đã trực tiếp đến hỏi UBND xã An Tiến và người trả lời là ông Tân. Ông Tân khẳng định người nhà chị A. đã nhận rồi và cho xem chữ ký.

Tuy nhiên, khi gia đình hỏi lại người nhà (ký tên trong sổ nhận tiền) thì người này cho rằng đó là chữ ký giả. Trước sự thật không thể chối cãi, ông Tân đã xin lỗi và gửi trả toàn bộ số tiền đã lĩnh cho gia đình chị A.

“Sau khi bị tố cáo, qua xác minh ban đầu của chính quyền, có 9 hộ gia đình có công bị ông Tân ăn chặn tiền điều dưỡng. Đến hiện tại, ông Tân đã khắc phục hậu quả tổng cộng 16.650.000 đồng và đã khắc phục xong.

Việc ông này có làm giả chữ ký để lĩnh tiền hay không thì còn chưa rõ. Nhưng trong tổng số 9 trường hợp thì có trường hợp đến UBND xã kiến nghị, sau đó UBND xã đã đối chứng thì thấy chữ ký là đúng.

Tuy nhiên sai phạm là có, có 2 trường hợp ông Tân đã “quên” không lập danh sách, việc này ông ấy phải đền là rõ ràng. Cũng có những người thuộc gia đình có công khi đến lĩnh tiền đã nhận là đã “ký hộ” người khác vì người ngày đã già, sức khỏe yếu không đi lĩnh tiền được”, lãnh đạo UBND xã An Tiến nói.

Vẫn theo vị lãnh đạo này, trước mắt UBND xã đã thành lập tổ kiểm tra để kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ đối với các hộ gia đình có công. Công an huyện An Lão cũng đã về địa phương làm việc và nắm tình hình.

Nói về số tiền dư luận cho rằng ông Tân ăn chặn lên tới hàng trăm triệu đồng, vị lãnh đạo xã cho hay đó là thông tin đồn thổi, không đến con số như vậy. Cụ thể thế nào thì còn phải chờ kết quả xác minh, điều tra của các đơn vị chức năng.

Kỷ luật giáng chức hiệu trưởng bị tố ăn chặn sữa của học sinh nghèo liệu đã đủ răn đe?

Chủ nhật, 27/10/2019 | 09:35
Ông Võ Xuân Tuyến bị chuyển từ Hiệu trưởng xuống làm Hiệu phó trường Tiểu học Châu Thành do sai phạm trong cấp phát sữa học đường, tài chính.

Chủ tịch xã mất chức do giả mạo chữ ký để “ăn chặn” tiền hỗ trợ lúa của dân

Thứ 6, 12/04/2019 | 18:38
Vị Chủ tịch xã cùng một số cán bộ khác đã cấu kết với nhau để ăn chặn gần 70 triệu đồng tiền hỗ trợ lúa của dân.

Đắk Lắk: Khởi tố Chủ tịch xã ăn chặn tiền hỗ trợ hạn hán của dân

Thứ 2, 25/06/2018 | 12:57
Ông Hùng đã cắt xén 40 triệu đồng tiền hỗ trợ hạn hán của người dân để chia cho 9 Buôn trưởng và giữ lại 13 triệu đồng để tiêu xài vào mục đích cá nhân.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.