Hải Phòng: Hồ chứa nước ngọt hơn trăm tỷ mới đưa vào sử dụng đã sạt lở

Hải Phòng: Hồ chứa nước ngọt hơn trăm tỷ mới đưa vào sử dụng đã sạt lở

Thứ 2, 05/06/2023 | 06:00
0
Khi được đưa vào sử dụng, hồ chứa nước ngọt Trân Châu đã giúp đảo Cát Bà giải bài toán thiếu nước ngọt sau nhiều năm. Tuy nhiên chưa được bao lâu thì hồ đã bị sạt lở

Hết bảo hành nửa năm thì sạt lở

Anh Nguyễn Gia Khánh, ở thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, Tp.Hải Phòng cho biết: “Sau cơn mưa lớn xảy ra vào khoảng tháng 8/2022, người dân địa phương phát hiện hơn 10 điểm sạt lở ở khu vực bờ kè xung quanh hồ nước ngọt Trân Châu. Từ đó đến nay, cơ quan chức năng “án binh bất động” không tiến hành sửa chữa. Người dân huyện đảo lo lắng thời điểm mùa hè nắng nóng, thêm bị thẩm thấu qua các điểm sạt lở sẽ khiến nước hồ nhanh cạn. Cát Bà có nguy cơ thiếu nước ngọt bởi hồ Trân Châu là một trong những hồ lớn cung cấp nước ngọt cho nhà máy nước sạch”.

Dân sinh - Hải Phòng: Hồ chứa nước ngọt hơn trăm tỷ mới đưa vào sử dụng đã sạt lở

Một số điểm sạt lở hồ Trân Châu.

Trước thực trạng Cát Bà thường xuyên xảy ra tình trạng thiếu nước ngọt, trong đó nặng nề nhất vào những tháng hè, cao điểm của mùa du lịch. Năm 2010, từ nguồn vốn do Trung ương cấp kết hợp với ngân sách địa phương, chính quyền Tp.Hải Phòng giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng làm chủ đầu tư 3 hồ chứa nước ngọt lớn, trong đó có hồ Trân Châu với sức chứa gần 300 nghìn m3. So với 2 hồ Xuân Đám và Phù Long, hồ Trân Châu trải qua nhiều truân chuyên. Được khởi công từ năm 2010, sau thời gian thi công cầm chừng, đến năm 2014, chủ đầu tư ngừng hẳn thi công do khó khăn về vốn.

Sau 6 năm “đắp chiếu”, đến năm 2020, Tp.Hải Phòng bố trí vốn và giao dự án cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp- Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện công trình. Đơn vị thi công là Công ty Xây dựng thuỷ lợi Hải Phòng. Đến đầu năm 2022, công trình hồ nước ngọt Trân Châu được bàn giao cho Công ty CP Cấp nước Hải Phòng khai thác và vận hành. Khi vừa hết thời gian bảo hành, đến tháng 8/2022 thì xảy ra sự cố sạt lở nhiều điểm xung quanh bờ kè của hồ.

Dân sinh - Hải Phòng: Hồ chứa nước ngọt hơn trăm tỷ mới đưa vào sử dụng đã sạt lở (Hình 2).

Mặt bờ kè hồ Trân Châu bị sạt lở.

Dân sinh - Hải Phòng: Hồ chứa nước ngọt hơn trăm tỷ mới đưa vào sử dụng đã sạt lở (Hình 3).

Hồ Trân Châu với nhiều điểm sạt lở.

Trao đổi với PV Người đưa tin, ông Bùi Quang Hoằng, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp- Phát triển nông thôn Tp.Hải Phòng lý giải nguyên nhân khiến của sự cố là do mưa lớn bất thường, lượng nước rất lớn từ các núi đá vôi gần đó xối thẳng làm bờ kè hồ Trân Châu bị sạt lở tại nhiều điểm.

Ông cho biết thêm, do hết thời gian bảo hành, hồ lại không có kinh phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa nên Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp- Phát triển nông thôn Tp.Hải Phòng đề xuất phương án cùng đơn vị khai thác và vận hành, chính quyền huyện Cát Hải chung tay đóng góp kinh phí sửa chữa.

Chậm trễ trong khắc phục sự cố

Từ tháng 8/2022 đến nay, các điểm sạt lở ở hồ Trân Châu chậm được sửa chữa khiến người dân huyện đảo, nhất là chủ các nhà hàng, khách sạn “đứng ngồi không yên”. Anh Nguyễn Thành Trung, chủ một khách sạn ở thị trấn Cát Bà lo lắng: “Dự kiến từ tháng 6 đến hết tháng 8/2023, du lịch Cát Bà đón hàng triệu lượt khách du lịch. Nếu nguồn cung cấp nước ngọt không ổn định, các cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn… khó bảo đảm chất lượng phục vụ du khách”.

Ông Hoàng Trung Cường, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Cát Hải, cho biết: “Ngày 30/5/2023, UBND huyện Cát Hải tổ chức họp bàn với các bên liên quan. Phương án cùng chung tay bỏ ra kinh phí sửa chữa do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp- Phát triển nông thôn Tp.Hải Phòng đề xuất chưa nhận được sự đồng thuận. Để sớm khắc phục sự cố, chính quyền huyện Cát Hải báo cáo UBND Tp.Hải Phòng xem xét chỉ đạo hướng giải quyết”.

Trước lo lắng của người dân, chủ các nhà hàng, khách sạn ở Cát Bà về nguy cơ thiếu nước vào mùa cao điểm du lịch biển đảo, ông Nguyễn Bá Thắng, Giám đốc Chi nhánh cấp nước Cát Bà (Công ty CP Cấp nước Hải Phòng), thông tin: “Vừa qua, Công ty CP Cấp nước Hải Phòng tiến hành lắp đặt hệ thống xử lý nước biển thành nước ngọt dùng cho sinh hoạt trị giá khoảng 30 tỷ đồng với công suất 1.500 m3/ngày đêm tại Cát Bà. Hiện hệ thống đã đi vào hoạt động. Do vậy, thời gian tới, đơn vị cơ bản bảo đảm nguồn nước ngọt cho các hộ dân cũng như các cơ sở lưu trú, ăn uống”.

Theo những người làm du lịch lâu năm ở Cát Bà, trong tháng 7 và tháng 8 tới, dự kiến lượng du khách đến với “đảo Ngọc” sẽ tăng đột biến. Khi đó, nhu cầu dùng lượng ngọt tăng cao gấp 1,5-2 lần. Nếu sự cố tại hồ Trân Châu chậm được khắc phục, du lịch Cát Bà khó tránh khỏi tình trạng thiếu nước ngọt…

Tân Thắng

 

 

Clip: Núi bất ngờ sạt lở, người đàn ông hoảng loạn vứt xe máy bỏ chạy

Thứ 5, 01/06/2023 | 10:30
Chứng kiến trận sạt lở xảy ra trước mắt, một người đàn ông sợ hãi, vứt lại xe máy rồi bỏ chạy.

Vĩnh Long: Xảy ra sạt lở tại nơi đông dân

Thứ 7, 27/05/2023 | 18:37
Đoạn sạt lở dài khoảng 60m, ăn sâu vào đất liền khoảng 5m và chưa có dấu hiệu dừng lại, với nhiều vết nứt xuất hiện có nguy cơ đổ sụp xuống sông bất cứ lúc nào.

Quảng Nam chi 58 tỷ đồng di dời người dân khu vực sạt lở ở Bắc Trà My

Thứ 6, 26/05/2023 | 21:30
Dự án này hoàn thành sẽ là niềm vui của người dân đang sinh sống trong các khu vực sạt lở.
Cùng tác giả

Quảng Ninh: Dự án hơn 4 ha “đắp chiếu” chờ thu hồi

Thứ 2, 17/07/2023 | 08:00
Nằm ở vị trí đắc địa, lại được chính quyền địa phương tạo điều kiện, nhưng dự án hơn 4 ha ở xã Lê Lợi, Tp.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh “đắp chiếu” từ năm 2009 đến nay.

Người tiểu đường ăn bữa phụ và món tráng miệng như thế nào?

Thứ 2, 30/05/2022 | 18:32
Người tiểu đường thường khó kiểm soát các thực phẩm trong chế độ ăn bữa phụ cũng như món trang miệng.

Tham vọng của HSBC hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm năng lượng xanh bền vững

Thứ 2, 30/05/2022 | 16:00
Năng lượng tái tạo đòi hỏi nhiều vốn đầu tư, sẽ sớm vượt quá khả năng cho vay của nhiều ngân hàng trong nước, cần sự khai mở dòng vốn quốc tế cho lĩnh vực này.
Cùng chuyên mục

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.

Bình Phước: Xử lý tài xế xe tải bất ngờ chuyển hướng trên QL14

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:53
CSGT Bình Phước đã lập biên bản, xử lý tài xế điều khiển xe tải đầu kéo bất ngờ chuyển hướng vào ngã ba bên trái để lấy đá xây dựng.

Hà Tĩnh: Xanh mướt hàng rào bằng cây duối trăm tuổi trong nắng hè

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:09
Những hàng rào bằng cây duối tuổi đời trăm năm khiến làng quê tại xã Tùng Ảnh (Đức Thọ - Hà Tĩnh) rợp mát trong ngày nắng hè.

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Tìm thấy 3/4 ngư dân Thanh Hóa mất tích vụ lật tàu đánh cá trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:53
Cơ quan chức năng và người thân đã tìm thấy 3 thi thể trong số 4 ngư dân Thanh Hóa mất tích sau vụ lật tàu khi đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ
     
Nổi bật trong ngày

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Nghệ An: Tập trung làm rõ nguyên nhân khiến tôm nuôi chết hàng loạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:31
Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, tập trung làm rõ nguyên nhân tôm chết hàng loạt khiến người nuôi tôm thiệt hại nặng nề.