Hải Phòng: Khảo thí, đánh giá trình độ ngoại ngữ theo chuẩn châu Âu

Hải Phòng: Khảo thí, đánh giá trình độ ngoại ngữ theo chuẩn châu Âu

Đoàn Minh Sơn
Thứ 6, 06/10/2017 | 10:32
0
Hội đồng Khảo thí châu Âu (ECL) vừa tổ chức cuộc khảo thí, đánh giá trình độ ngoại ngữ theo tiêu chuẩn châu Âu cho các đối tượng là học sinh trường THPT chuyên Trần Phú, TP.Hải Phòng.

Theo đó, viện Giáo dục và Đào tạo Quốc tế (IBA) là đơn vị đứng ra tổ chức kỳ thi nhằm mục đích để những người học ngoại ngữ ở TP.Hải Phòng có cơ hội được hội đồng Khảo thí châu Âu (ECL) đánh giá, công nhận trình độ ngôn ngữ Anh, Pháp, Đức ở mức độ phức tạp khác nhau theo chuẩn quốc tế.

Xã hội - Hải Phòng: Khảo thí, đánh giá trình độ ngoại ngữ theo chuẩn châu Âu

Học sinh trường THPT Trần Phú bước vào phòng khảo thí ngoại ngữ.

 

Mới đây, viện IBA đã tổ chức kỳ thi Khảo sát trình độ ngôn ngữ Anh – Pháp cho 190 học sinh trường THPT chuyên Trần Phú. Đây là trường THPT được đánh giá có chất lượng giáo dục đào tạo hàng đầu ở TP.Hải Phòng.

Tham gia đánh giá trình độ ngôn ngữ Anh – Pháp của các học sinh, có 3 giáo viên đến từ hội đồng ECL, trong đó ngài Wulf Schroeter, Hiệu trưởng trường FU Gottinger, CHLB Đức là người chịu trách nhiệm điều hành kỳ khảo sát này.

Xã hội - Hải Phòng: Khảo thí, đánh giá trình độ ngoại ngữ theo chuẩn châu Âu (Hình 2).

Hội đồng Khảo thí tổ chức phương án khảo thí ngoại ngữ đối với học sinh.

 

Các giám thị của tổ chức ECL sẽ chịu trách nhiệm khảo sát cả 4 kỹ năng ngoại ngữ (nghe, nói, đọc, viết) của thí sinh theo các cấp độ chứng chỉ B1, B2, C1 và cho điểm theo khung chuẩn ECL.

Dựa trên kết quả đánh giá lần thi khảo sát này, các học sinh trường THPT Trần Phú sẽ biết được khả năng  của mình, từ đó có phương pháp phù hợp trong việc bổ sung kiến thức, giúp các em có nhiều cơ hội tốt hơn khi tham gia thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ đạt chuẩn quốc tế.

Về mặt chuyên môn, ông Nguyễn Song Phương, Phó Viện trưởng viện IBA, phụ trách đào tạo cho biết: “Qua thực tế hợp tác nhiều năm với hội đồng ECL cho thấy, họ đánh giá trình độ ngôn ngữ của người dự thi khá toàn diện, mang tính thực tiễn hơn, cập nhật hơn. Trong khi, các tổ chức khác thường xét, đánh giá ngôn ngữ những người dự thi ở diện hàn lâm, tức là chỉ sử dụng nhiều trong lĩnh vực học tập.

Điều này thể hiện ở các dạng bài thi của tổ chức này đưa ra. Các dạng bài thi đề cập đến những mẫu câu gắn liền với tình huống trong đời sống và làm việc của con người”.

Từ cuộc khảo thí, các em học sinh có cơ hội đánh giá lại trình độ ngoại ngữ, đồng thời định hướng cho sự phát triển nghề nghiệp sau này.

 

Đà Nẵng - Quảng Nam: Môn ngoại ngữ, nhiều thí sinh phó mặc 'may rủi'

Thứ 6, 23/06/2017 | 17:46
“Vì là môn thi trắc nghiệm, nên tất cả thí sinh đều có chung một quan điểm là đánh nhầm còn hơn bỏ sót", một thí sinh thi THPT Quốc gia 2017 cho biết, sau khi kết thúc môn thi ngoại ngữ.

Bắt buộc thi ngoại ngữ để nâng ngạch công chức nhà nước 2016

Thứ 7, 02/07/2016 | 13:54
Một nội dung quan trọng trong đợt thi lần này, là bắt buộc phải thi ngoại ngữ với các thứ tiếng như: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc dưới hình thức thi viết và phỏng vấn.

Công bố chuẩn đề thi đánh giá năng lực ngoại ngữ: Lo ‘rụng như sung’

Thứ 4, 25/05/2016 | 19:13
Nhiều chuyên gia cho rằng đề thi tốt sẽ là tiền đề cho việc học tốt tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục đào tạo.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.