Bản tin 23/10: Hải Phòng lên kế hoạch gắn mã QR trên biển tên đường phố; Nam sinh lớp 9 bị đâm tử vong trên đường đi học về

Bản tin 23/10: Hải Phòng lên kế hoạch gắn mã QR trên biển tên đường phố; Nam sinh lớp 9 bị đâm tử vong trên đường đi học về

Chủ nhật, 23/10/2022 | 05:00
0
Hải Phòng lên kế hoạch gắn mã QR trên biển đường phố; Nam sinh lớp 9 bị đâm tử vong trên đường đi học về; Số mắc Covid-19 giảm xuống dưới 500 ca là các tin nổi bật.

Hải Phòng lên kế hoạch gắn mã QR trên biển đường phố

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 22/10, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Tp.Hải Phòng cho biết nhằm thực hiện chủ trương chuyển đổi số, UBND TP đã ban hành kế hoạch triển khai gắn mã QR lên biển tên đường phố, công trình công cộng trên địa bàn.

Mục tiêu là nhằm giúp người dân, du khách trong và ngoài nước có thể dễ dàng nắm bắt, tìm hiểu được về quy mô của các tuyến đường phố, truyền thống địa phương, tiểu sử các danh nhân, danh thắng, di tích lịch sử gắn với quá trình xây dựng phát triển của đất nước nói chung, Tp.Hải Phòng nói riêng.

Theo đó, việc gắn mã QR lên biển tên đường, phố và công trình công cộng được thực hiện tại các điểm có biển tên sẵn có. Dự kiến thực hiện đối với tất cả các tuyến đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn và thực hiện theo từng đợt, giai đoạn cụ thể.

Trước mắt tập trung mã hóa, dán mã QR tại 450 tuyến đường, phố, công trình công cộng với 2.800 biển tại 14/15 quận, huyện trên địa bàn.

Trong giai đoạn 1 triển khai trong năm 2022 sẽ thực hiện ba phần việc. Đầu tiên, Tp.Hải Phòng tổ chức sưu tập, biên soạn thông tin về tiểu sử danh nhân hoặc nguồn gốc, giá trị, ý nghĩa tên đặt cho 450 tuyến đường, phố và công trình công cộng với thời gian hoàn thành trước ngày 25/10.

Sau đó thực hiện chuyển thông tin tiểu sử danh nhân hoặc nguồn gốc, giá trị, ý nghĩa tên đặt của 450 tuyến đường, phố và công trình công cộng sang mã QR (hoàn thành trong tháng 10-2022) và cuối cùng là in, dán mã QR lên biển của 450 tuyến đường, phố, công trình công cộng (hoàn thành trong tháng 11-2022).

Giai đoạn 2 được triển khai từ năm 2023 - 2025, căn cứ tình hình thực tiễn và hiệu quả từ công tác gắn mã QR sẽ tiếp tục cập nhật, bổ sung các thông tin tại mã QR về các tuyến đường phố, công trình công cộng trên và các công trình được thành phố đặt tên trong thời gian tới. Cụ thể, bổ sung các tuyến đường, phố, công trình công cộng còn lại trên địa bàn đảm bảo 100% được gắn mã QR.

Tiến hành chuyển ngữ các thông tin được mã hóa sang tiếng Anh, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc..., bổ sung các thông tin (chữ viết, hình ảnh) về các địa điểm văn hóa có giá trị; các điểm du lịch, dịch vụ du lịch, thương mại quan trọng thuộc các tuyến đường phố, công trình công cộng trên qua nhiều thứ tiếng.

Theo UBND Tp.Hải Phòng, kinh phí trong giai đoạn 1 dự kiến là 650 triệu đồng lấy từ nguồn ngân sách TP năm 2022, và giai đoạn 2 sẽ căn cứ nhiệm vụ cụ thể để lập dự toán chi tiết sau.

Nam sinh lớp 9 bị đâm tử vong trên đường đi học về

Ngày 22/10, nguồn tin của báo Tiền Phong cho biết cơ quan chức năng huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) đã vận động đối tượng gây án trong vụ học sinh lớp 9 (trường THCS Từ Liêm) bị đâm tử vong ở thị trấn Nam Ban ra đầu thú.

Vụ việc bắt đầu từ ngày 11/10, khi N.V.T. (14 tuổi, ngụ xã Đông Thanh) bị một nhóm thanh niên đuổi đánh cạnh trường học. N.V.T. biết nhóm thanh niên đánh mình là do N.H.T.T. gọi đến nên giữa hai học sinh này nhiều lần xảy ra mâu thuẫn. Giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh đã hòa giải cho 2 nam sinh.

Riêng N.V.Th. (19 tuổi, ngụ xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà) rất tức giận khi biết em trai bị đánh. Trưa 20/10, N.V.Th. thủ sẵn dao đi tìm N.H.T.T. Đợi đến lúc nam sinh này rời trường THCS Từ Liêm về nhà, N.V.Th. chặn đường dùng dao bấm đâm vào người.

Dù nhanh chóng được  đưa đến Phòng khám Đa khoa khu vực Nam Ban cấp cứu nhưng N.H.T.T. đã tử vong do vết thương quá nặng. Sau khi gây án, N.V.Th. đã chạy trốn.

Công an huyện Lâm Hà đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc; đồng thời tổ chức truy bắt đối tượng gây án. Lực lượng chức năng đã liên hệ với gia đình N.V.Th. để vận động đối tượng ra đầu thú. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Số mắc Covid-19 giảm xuống dưới 500 ca

Về tình hình dịch Covid-19, Bộ Y tế cho biết từ 16h ngày 21/10 đến 16h ngày 22/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 475 ca nhiễm, giảm 107 ca so với 24 giờ trước đó.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.496.829 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 115/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.184 ca nhiễm).

Trong ngày cả nước có thêm 277 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên10.600.857 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 39 ca.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.159 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 138/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Ngày 21/10 có 109.442 liều vắc-xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 261.168.872 liều.

Minh Hoa (t/h)

Bản tin 22/10: Cấm xe qua hầm Thủ Thiêm trong 3 đêm liên tiếp; Cụ ông 82 tuổi tử vong sau va chạm xe máy

Thứ 7, 22/10/2022 | 06:00
Đóng hầm Thủ Thiêm trong 3 đêm liên tiếp; Cụ ông 82 tuổi tử vong sau va chạm xe máy; Lãnh đạo Tp.Đà Lạt thăm hỏi cháu bé 10 tuổi bị bố bạo hành là các tin nổi bật.

Bản tin 21/10: Sẽ lắp camera giám sát trên toàn tuyến vành đai 3 trên cao; Việt Nam ghi nhận ca cúm A(H5) trên người sau hơn 8 năm

Thứ 6, 21/10/2022 | 07:00
Sẽ lắp camera giám sát trên toàn tuyến vành đai 3 trên cao; Việt Nam ghi nhận ca cúm A(H5) trên người sau hơn 8 năm; Số ca nhiễm Covid-19 giảm sâu là các tin nổi bật

Bản tin 20/10: Đề xuất di dời nhà ga VIP sân bay Nội Bài; Lên phương án đánh sập hầm khai thác vàng trái phép ở Đắk Glong

Thứ 5, 20/10/2022 | 06:00
Đề xuất di dời nhà ga VIP sân bay Nội Bài; Lên phương án đánh sập hầm khai thác vàng trái phép ở Đắk Glong; Ca nhiễm Covid-19 lại tăng mạnh là một số tin nổi bật.

Bản tin 19/10: Tp.HCM sắp thí điểm bãi xe cao tầng ở khu trung tâm; Hàng trăm ngôi mộ bị vùi lấp, Ban nghĩa trang Đà Nẵng tính phương án thờ chung

Thứ 4, 19/10/2022 | 05:00
Tp.HCM sắp thí điểm bãi xe cao tầng ở khu trung tâm; Hàng trăm ngôi mộ bị vùi lấp, Ban nghĩa trang Đà Nẵng tính phương án thờ chung; ... là một số tin nổi bật.
Cùng chuyên mục

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Học phí đại học tăng cao, lối đi nào cho thí sinh khi chọn trường?

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Theo các chuyên gia, các sĩ tử nên cân nhắc tìm hiểu học phí trong quá trình đăng ký nguyện vọng, tuy nhiên cũng không nên để tài chính làm hạn chế đam mê.

Hải Phòng: Doanh nghiệp ủng hộ 22 tỷ tổ chức Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:26
Đây là số tiền các doanh nghiệp cam kết tài trợ cho công tác tổ chức Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024 với chủ đề “Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản”.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Cao tốc Vĩnh Hảo–Phan Thiết có 2 trạm dừng nghỉ tạm phục vụ người dân

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã thi công xong các hạng mục và đưa vào phục vụ người tham gia giao thông.
     
Nổi bật trong ngày

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 23/4/2024: Hôm nay trời dịu mát hay nắng nóng?

Thứ 3, 23/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (23/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Dự báo nắng nóng gay gắt bao trùm khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ sắp tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:00
Theo chuyên gia dự báo thời tiết, nắng nóng sẽ bao trùm khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Dự báo thời tiết ngày 24/4/2024: Hôm nay thời tiết có mát mẻ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (24/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 23/4: Đề xuất trường tiểu học có tối đa 40 lớp

Thứ 3, 23/04/2024 | 06:00
Đề xuất trường tiểu học có tối đa 40 lớp; Đã có 29 ca tử vong do bệnh dại tại 17 địa phương...