Hải Phòng mượn vaccine, TP.HCM sẽ xem xét trên tinh thần tương trợ lẫn nhau

Hải Phòng mượn vaccine, TP.HCM sẽ xem xét trên tinh thần tương trợ lẫn nhau

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 5, 05/08/2021 | 19:18
0
Đối với văn bản đề nghị mượn vaccine phòng Covid-19 của TP.Hải Phòng, chính quyền TP.HCM sẽ xem xét trên tinh thần tương trợ lẫn nhau.

Tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP.HCM chiều 5/8, các phóng viên đặt câu hỏi với lãnh đạo UBND TP.HCM về việc UBND TP.Hải Phòng vừa có văn bản xin mượn tạm 500.000 liều vaccine Vero Cell của Sinopharm để tiêm cho người dân.

Trả lời vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho biết: “Đến thời điểm này, tôi chưa nhận được bản giấy Công văn 5322 của UBND TP.Hải Phòng nhưng đã đọc được văn bản này qua tin tức”.

Ông Đức khẳng định: “TP.HCM là thành phố nghĩa tình, luôn luôn vì cả nước và luôn có tinh thần chia sẻ. Vì thế, đối với Công văn 5322 của UBND TP.Hải Phòng, UBND TP.HCM sẽ xem xét và có văn bản trả lời trong thời gian sớm nhất trên tinh thần tương trợ lẫn nhau”.

Sự kiện - Hải Phòng mượn vaccine, TP.HCM sẽ xem xét trên tinh thần tương trợ lẫn nhau

TP.HCM sẽ xem xét và sớm trả lời về đề nghị mượn 500.000 liều vaccine từ Hải Phòng.

Lãnh đạo TP.HCM cũng cho biết, địa phương đang triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân, kể cả công dân nước ngoài đang làm việc, sinh sống trên địa bàn thành phố.

Đến nay, TP.HCM đã giao sở Y tế, sở Ngoại vụ cập nhật thường xuyên tình hình tiêm chủng cho người nước ngoài qua cơ quan lãnh sự tại Thành phố để triển khai phù hợp với số lượng vaccine của địa phương.

Từ những ngày đầu của đợt 5 tiêm chủng vacxin phòng Covid-19 đã có 1.301.663 người được tiêm chủng (thống kê chưa đầy đủ). Riêng ngày 4/8, có 184.256 người được tiêm, trong đó 501 trường hợp có phản ứng nhẹ, không có trường hợp bị phản ứng nặng.

“Số liệu thực tế sẽ nhiều hơn vì còn tính thêm các cơ quan y tế Trung ương trên địa bàn Thành phố được cấp vaccine trực tiếp từ bộ Y tế chứ không qua kênh phân phối của UBND TP.HCM”, ông Đức cho hay.

Nói về tình trạng người dân mua kit test nhanh để tự chẩn đoán Covid-19, ông Đức cho biết, hiện nay có 2 loại test. Thứ nhất là test nhanh kháng thể với việc lấy mẫu là máu. Thứ hai là test nhanh kháng nguyên lấy mẫu dịch tỵ hầu.

Thị trường đang có nhiều sản phẩm kit test nhanh Covid-19, trong đó có 1 sản phẩm do Việt Nam sản xuất với cách sử dụng đơn giản nên người dân có thể tự lấy mẫu, làm test nhanh tại nhà.

Độ chính xác của kết quả test nhanh phụ thuộc vào kỹ thuật lấy mẫu cũng như thời gian thực hiện. Do đó, người sử dụng cần tìm hiểu kỹ hướng dẫn của nhà sản xuất, nhân viên y tế để đảm bảo chính xác.

Kit test nhanh được xếp vào nhóm trang thiết bị y tế được bán tại các cửa hàng chuyên bán trang thiết bị y tế hoặc nhà thuốc có đăng ký chức năng bán trang thiết bị y tế.

Có nhiều loại kit test nhanh được rao bán trên mạng xã hội nên người dân cần thận trọng khi chọn mua. Lãnh đạo TP.HCM khuyến cáo người dân chỉ nên chọn mua những loại nằm trong danh mục sản phẩm mà bộ Y tế đã cấp phép lưu hành.

“Khi thực hiện test nhanh, nếu có kết quả nghi ngờ dương tính, người dân cần hết sức bình tĩnh, liên hệ cơ quan y tế gần nhất. Khi kết quả âm tính, người dân cũng không được chủ quan vì đều có sai số nhất định”, ông Đức chỉ ra.

Nói về lý do TP.HCM đề xuất bộ Y tế cung cấp thêm 5,5 triệu liều vaccine, ông Đức cho rằng, điều này căn cứ vào chiến dịch tiêm chủng đang thực hiện tại địa phương.

TP.HCM đặt mục tiêu sẽ tiêm vaccine cho tối thiếu là 70% người dân trên 18 tuổi đang sinh sống trên địa bàn.

Các vaccine đang sử dụng có đều phải tiêm 2 mũi với thời gian khoảng cách tùy theo từng loại. AstraZeneca là từ 8 -12 tuần, Pfizer là 3 – 4 tuần trong khi Moderna cần khoảng 4 tuần.

Theo tính toán đến cuối tháng 8/2021, bên cạnh tiêm cho người chưa được tiêm, chúng ta phải tiêm thêm khoảng 800.000 – 1.000.000 người đã tiêm lần 1 là vaccine AstraZeneca và khoảng 200.000 người đã tiêm Moderna.

TP.HCM đã chuyển vaccine Pfizer và Moderna cho các quận, huyện và bệnh viện nhưng 2 loại này có điều kiện lưu trữ rất ngặt nghèo là phải rã đông trước khi sử dụng với thời hạn là 1 tháng và không thể đông lạnh trở lại.

Ngày 8/8 là thời gian còn đủ an toàn trong hạn sử dụng vaccine nên TP.HCM nhắc nhở các đơn vị khẩn trương tăng tốc độ tiêm chủng.

Hải Phòng đề nghị TP.HCM cho mượn 500.000 liều vaccine Sinopharm

Thứ 5, 05/08/2021 | 14:36
Xác định việc tiêm vaccine phòng dịch Covid-19 là nhiệm vụ cấp bách, Hải Phòng vừa đề nghị bộ Y tế và TP.HCM cho mượn 500.000 liều vaccine Sinopharm.

TP.HCM: Công tác tiêm vaccine đảm bảo an toàn, đúng tiến độ

Thứ 3, 03/08/2021 | 16:50
Xác định tiêm vaccine là biện pháp quan trọng để đối phó dịch bệnh Covid-19, lãnh đạo TP.HCM huy động mọi nguồn lực cho công tác này.

TP.HCM tăng lên 1.000 bàn tiêm vaccine Covid-19

Thứ 7, 31/07/2021 | 15:42
Để đẩy nhanh quá trình tiêm vaccine Covid-19, TP.HCM đã điều chỉnh kế hoạch tiêm đợt 5, tăng từ 600 bàn tiêm lên 1.000 bàn tiêm.
Cùng tác giả

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Tp.HCM lên phương án gắn chip để quản lý chó, mèo tại cộng đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:26
Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Hiện tượng tiệm vàng đóng cửa, tăng cường quản lý minh bạch kinh doanh

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:15
Nhiều tiệm vàng đóng cửa, thậm chí dừng hoạt động vì lo ngại đợt kiểm tra của cơ quan quản lý thị trường, cũng như biến động thị trường.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: