Hải Phòng ráo riết triển khai công tác phòng, chống cơn bão số 3

Hải Phòng ráo riết triển khai công tác phòng, chống cơn bão số 3

Đoàn Minh Sơn
Thứ 5, 01/08/2019 | 18:15
0
Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3, UBND TP.Hải Phòng đã tổ chức triển khai các đoàn công tác để chủ động lên phương án phòng chống, ứng phó với thiên tai.

Chiều 1/8, ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chống bão số 3 tại một số địa điểm xung yếu trên địa bàn quận Ngô Quyền, Dương Kinh.

Tin nhanh - Hải Phòng ráo riết triển khai công tác phòng, chống cơn bão số 3

Lãnh đạo TP.Hải Phòng kiểm tra khu vực cống Máy Điện.

Đoàn công tác đến kiểm tra tại khu vực cống Máy Điện (quận Ngô Quyền) và cống Thủy Giang (quận Dương Kinh) nghe lãnh đạo các địa phương báo cáo trực tiếp về công tác chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 3.

Ông Lê Khắc Nam ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của các địa phương trong công tác chuẩn bị ứng phó với cơn bão. Ông Nam nhấn mạnh, đây là cơn bão có nguy cơ cao đổ bộ vào Hải Phòng với sức gió giật mạnh, vì vậy đề nghị các địa phương tập trung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin về diễn biến của cơn bão, hướng di chuyển, sức gió để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra.

Các đơn vị cần hướng dẫn chỉ đạo người dân tiếp tục chằng chống nhà cửa, đặc biệt là tại các địa điểm xung yếu; các công trình cao tầng đang xây dựng, tiến hành hạ thấp độ cao của cần cẩu; chằng chống bảo vệ cây xanh; tích cực tuyên truyền cho người dân ở những địa điểm xung yếu như nhà cao tầng xuống cấp, người dân ở trên các tàu thuyền, lồng bè, các tuyến đê…

Phải thực hiện di dân vào các công trình kiên cố như trường học, UBND phường... Ông Nam cũng lưu ý các địa phương khi thực hiện di dân, cần chuẩn bị sẵn sàng lương thực, thực phẩm, thuốc, đèn tín hiệu, đèn chiếu sáng, máy phát điện….để phục vụ nhu cầu tối thiểu của người dân.

Tin nhanh - Hải Phòng ráo riết triển khai công tác phòng, chống cơn bão số 3 (Hình 2).

Đoàn công tác kiểm tra tuyến đê biển tại huyện đảo Cát Hải.

Các cơ quan, đơn vị liên quan phải thực hiện ứng trực 24/24, chuẩn bị phương án sẵn sàng huy động máy móc, trang thiết bị khi có sự cố xảy ra, thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn kịp thời. Lực lượng công an, quân đội tăng cường tuần tra đảm bảo an ninh trật tự đặc biệt tại các khu vực di dân. Thực hiện nghiêm túc việc báo cáo diễn biến, tình hình phòng, chống bão và di dân về UBND thành phố, đặc biệt khi xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ.

Tại huyện đảo Cát Hải, bắt đầu từ 12h hôm nay đã dừng hoạt động các tuyến vận tải hành khách các tuyến đường thủy nội địa, cấm các hoạt động vui chơi giải trí trên các khu vực biển, ven sông.

Ông Phạm Quang Hiển, Chủ tịch UBND huyện Cát Hải cho biết: “UBND huyện đã họp triển khai công tác ứng phó với bão số 3. Hiện nay huyện Cát Hải có mưa nhẹ, gió giật cấp 3,4. Các phương tiện tàu, thuyền trên địa bàn huyện cơ bản đã vào hết nơi tránh trú bão an toàn”.

Tin nhanh - Hải Phòng ráo riết triển khai công tác phòng, chống cơn bão số 3 (Hình 3).

Khách du lịch rời đảo Cát Hải để trở về bờ.

Huyện Cát Hải đã huy động trên 1.000 tàu thuyền khai thác, phương tiện vận tải chở khách du lịch và trên 3.000 lao động vào nơi tránh trú bão an toàn. Tổ chức di dời 26 bè nuôi trồng và dịch vụ thủy sản và nhà hành nổi tại đảo Cát Bà vào nơi tránh trú, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Hiện nay gần 2.000 khách du lịch trên đảo Cát Bà (285 khách quốc tế) đã rời đảo về bờ an toàn khi lệnh cấm biển được thực hiện lúc 17h chiều nay 1/8.

Đối với các đê, kè, cống xung yếu tại khu vực đảo Cát Hải đã có phương án triển khai đề phòng sản lở hoặc nước biển tràn vào khi bão kết hợp chiều cường. Huyện Cát Hải đã huy động nhân lực, vật lực, phương tiện, vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ để chủ động cho việc phòng chống bão số 3, hạn chế đến mức thấp nhất do bão gây ra.

Tin bão số 3 mới nhất: Cảnh báo lũ quét, từ Hà Nội đến Ninh Bình nguy cơ ngập úng cao

Thứ 5, 01/08/2019 | 16:37
Dự báo trong 12 giờ tới, bão số 3 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và đi vào khu vực phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ.

Chiều nay, bão số 3 vào Vịnh Bắc Bộ, Hà Nội đón mưa dông từ 2/8

Thứ 5, 01/08/2019 | 07:28
Bão số 3 - bão WIPHA di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, khoảng chiều 1/8 bão sẽ đi vào khu vực phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ và có khả năng mạnh thêm.

Công điện hoả tốc của Ban chỉ đạo Trung ương về ứng phó với bão số 3

Thứ 4, 31/07/2019 | 20:47
Ngày 31/7, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai-Ủy ban Quốc gia Ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã ban hành Công điện số 08/CĐ-TW nhằm chủ động ứng phó với bão số 3.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Hai chiếc xe điện mui trần sẽ xuất hiện tại Lễ kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:22
2 chiếc điện Vinfast VF8 mui trần tham gia buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành lần cuối tại trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (huyện Mỹ Đức, Tp.Hà Nội).

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Xử nghiêm các trường hợp đốt rác thải không đúng quy định gây ô nhiễm

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:35
Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm cá nhân trước Thành ủy, HĐND, UBND Tp.Hà Nội về chất lượng công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn quản lý.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Tái hiện hình ảnh đoàn quân xe đạp thồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:35
Sáng 17/4, buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tái hiện hình ảnh đoàn quân xe đạp thồ huyền thoại.