Hải Phòng tặng quà Tết gần 4,5 triệu đồng đối với người có công

Hải Phòng tặng quà Tết gần 4,5 triệu đồng đối với người có công

Đoàn Minh Sơn
Thứ 6, 15/01/2021 | 15:41
0
Là một trong những địa phương đi đầu cả nước về tri ân người có công, năm nay mức quà tặng ở Hải Phòng nhân dịp Tết Nguyên đán gần 4,5 triệu đồng/người.

Vừa qua, sở LĐTB&XH TP.Hải Phòng đã ban hành văn bản đề nghị UBND các quận, huyện chỉ đạo phòng LĐTB&XH, các đơn vị, địa phương liên quan triển khai quà tặng của thành phố nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đến các trường hợp là người có công với cách mạng đảm bảo đồng bộ, chu đáo, kịp thời.

Theo đó, đối với người có công với cách mạng là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thương binh và người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật từ 21% trở lên (kể cả thương binh loại B được xác nhận từ 31/12/1993 trở về trước) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; bệnh binh (kể cả bệnh binh 3/3 được xác nhận từ 31/12/1993 trở về trước) mất sức lao động do bệnh tật từ 41% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thân nhân liệt sỹ đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và gia đình liệt sỹ diện thừa kế.

Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Chính sách - Hải Phòng tặng quà Tết gần 4,5 triệu đồng đối với người có công

Ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng trong một buổi thăm hỏi, tặng quà cho người có công với cách mạng.

Tất cả các trường hợp trên, mức quà tặng là 4.498.000đồng/người (trong đó quà bằng tiền mặt 4.300.000 đồng/người kèm theo phong bì đựng quà và thiếp chúc Tết của thành phố, quà bằng hiện vật là 198.000 đồng/người).

Trường hợp 1 người hưởng đồng thời nhiều chế độ trợ cấp hàng tháng đối với người có công thì chỉ được tặng 1 suất quà. Gia đình liệt sĩ không còn thân nhân chủ yếu hưởng trợ cấp tuất hàng tháng thì tặng 1 suất quà cho người đứng tên trong quyết định trợ cấp thờ cúng liệt sĩ (mỗi 1 liệt sỹ thì người thờ cúng liệt sĩ được nhận 1 suất quà).

Người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng đồng thời hưởng chế độ trợ cấp tuất đối với thân nhân chủ yếu của liệt sỹ thì được tặng 1 suất quà theo định suất của người có công và định suất quà theo số lượng liệt sĩ.

Đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo theo kết quả điều tra rà soát năm 2020, mức tặng quà lần lượt là 1.400.000 đồng/hộ và 1.200.000 đồng/hộ.

Trong dịp này, lãnh đạo TP.Hải Phòng cũng sẽ đi thăm, tặng quà động viên một số gia đình chính sách tiêu biểu.

Tăng mức quà tặng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cho người có công

Thứ 4, 13/01/2021 | 14:24
Mức quà tặng dịp tết Nguyên đán 2021 dành cho người có công được điều chỉnh chỉnh tăng 1,5 lần, theo 2 mức 600.000 đồng và 300.000 đồng/người.

Đà Nẵng chi 320 tỷ đồng xây chung cư cho người có công với cách mạng

Thứ 4, 23/12/2020 | 10:15
Chính quyền TP.Đà Nẵng xây 400 căn hộ chung cư để hỗ trợ tất cả các gia đình người có công với cách mạng có chỗ ở ổn định.

Bàn giao 40 căn nhà tình nghĩa cho người có công cách mạng và người nghèo ở Bến Tre

Thứ 6, 17/07/2020 | 17:30
40 căn nhà tình nghĩa, tình thương được bàn giao cho gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Bến Tre với tổng kinh phí khoảng 2 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Đang chấp hành án tù, có được đăng ký kết hôn?

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn có thể đăng ký kết hôn nếu đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.

Cấm tự ý xóa dữ liệu trong thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:12
Trong dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp, Bộ Công an quy định rõ đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phó Thủ tướng: Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng kết nối liên vùng

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:21
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực để đầu tư cho các dự án hạ tầng quan trọng nhằm mục đích liên kết vùng, liên kết các địa phương.

Từ 1/7, tiền lương tính đóng BHTN cao nhất có thể gần 100 triệu đồng

Thứ 4, 17/04/2024 | 11:30
Từ 1/7/2024, mức lương tối thiểu vùng dự kiến tăng thêm 6%. Do đó, tiền lương tháng dùng để tính đóng bảo hiểm thất nghiệp cũng sẽ có sự điều chỉnh.
     
Nổi bật trong ngày

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Cấm tự ý xóa dữ liệu trong thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:12
Trong dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp, Bộ Công an quy định rõ đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Đang chấp hành án tù, có được đăng ký kết hôn?

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn có thể đăng ký kết hôn nếu đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.

Kinh hoàng núi lửa ở Indonesia phun trào kèm theo những tia sét màu tím

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh, sơ tán hàng trăm người và phát cảnh báo về sóng thần sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội.