Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển

Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển

Hữu Việt Tâm
Thứ 5, 01/08/2019 | 20:35
0
Chiều 1/8, bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân phối hợp với sở NN&PTNT Cà Mau phát động chương trình Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển tại cảng cá Sông Đốc, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Tỉnh Cà Mau là vùng kinh tế trọng điểm khu vực phía Tây Nam, có chiều dài bờ biển trên 254 km với ngư trường rộng khoảng 80.000 km2. Kinh tế biển được xác định là một trong những lĩnh vực quan trọng trong phát triển kinh tế của địa phương. Với đội tàu hơn 5.000 chiếc, sản lượng khai thác thủy sản hàng năm 200 ngàn tấn, đóng góp không nhỏ vào nền kinh tế của tỉnh.

Đại tá Nguyễn Đăng Tiến, Chính uỷ Vùng 5 Hải quân cho biết, chương trình là một trong những chủ trương lớn của bộ Tư lệnh Hải quân nhằm hiện thực hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về phát triển bền vững kinh tế biển gắn với quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Tin nhanh - Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển

Đại tá Nguyễn Đăng Tiến phát biểu tại Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”.

Chương trình này được triển khai trên phạm vi toàn quốc; đã và đang nhận được sự đồng tình, chung tay, góp sức của cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong cả nước.

Tại lễ phát động, Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân cũng cho biết, chương trình là sự tiếp nối các hoạt động giúp đỡ ngư dân trên biển trong những năm qua của quân chủng Hải quân. Đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực lâu dài, đòi hỏi phải có sự đồng thuận rất cao.

Tin nhanh - Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển (Hình 2).

Phát động chương trình "Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển".

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện mong rằng, khi khai thác hải sản trên biển bà con luôn chấp hành luật pháp Nhà nước Việt Nam và luật pháp, thông lệ quốc tế. Nhất là thực hiện tốt chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện nhấn mạnh: “Chúng tôi tin tưởng và mong rằng bà con ngư dân tham gia đánh bắt hải sản, cũng là chiến sĩ, mỗi con tàu ra khơi là cột mốc chủ quyền trên biển. Qua đó, góp phần cùng quân và dân cả nước bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển”.

Tin nhanh - Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển (Hình 3).

Dịp này, bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tặng nhiều phần quà nhằm kịp thời động viên, giúp các gia đình ngư dân nghèo, khó khăn, các chủ tàu cá tại thị trấn Sông Đốc có thể yên tâm vươn khơi, bám biển trong thời gian tới.

Bênh cạnh Chương trình Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển, còn diễn ra các hoạt động khám, chữa bệnh cho ngư dân; tặng quà cho ngư dân …

Hội Luật gia Việt Nam làm việc với Quân chủng Hải quân

Chủ nhật, 23/12/2018 | 09:09
Hội Luật gia Việt Nam cùng đại diện một số tổ chức ngoại giao vừa có buổi làm việc và tặng quà Quân chủng Hải quân.

Lần đầu tiên Mỹ mời Việt Nam dự tập trận hải quân lớn nhất thế giới

Thứ 6, 01/06/2018 | 18:51
Việt Nam là một trong số 26 quốc gia tham dự cuộc tập trận hải quân mang tên RIMPAC được tổ chức tại Hawaii vào mùa hè năm nay. Đây là lần đầu tiên Việt Nam được mời tham gia cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới này.

Tàu Hải quân hiện đại của Singapore sẽ đến thăm Việt Nam

Thứ 6, 20/04/2018 | 17:26
Ngày 20/4, UBND TP.Đà Nẵng cho biết, từ ngày 26/4 đến 29/4, tàu khu trục RSS INTREPID của Hải quân Singapore sẽ thăm xã giao Việt Nam tại TP.Đà Nẵng.
Cùng tác giả

Bắt quả tang người phụ nữ chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thứ 2, 03/04/2023 | 18:00
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng công an vừa phát hiện hơn 3.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn.

Di dời hài cốt liệt sỹ hy sinh lên khu Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ 4, 29/03/2023 | 19:09
Việc di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Nhựt lên khu AHLLVTND, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau

Thứ 3, 28/03/2023 | 10:30
Huyện Thới Bình vốn là vùng đất mặn, đa phần phù hợp với nuôi tôm, cây lúa. Ấy thế mà, chị Trần Phương Thảo lại chọn hướng đi riêng là trồng nho để làm du lịch.

Bản án cho người vợ sát hại chồng, giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau

Thứ 5, 23/03/2023 | 22:48
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ 48 triệu đồng

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:57
Kiểm tra nhanh tại hiện trường, công an tạm giữ 6 con gà trống; 4 cặp cựa kim loại; 8 điện thoại di động; số tiền hơn 48 triệu đồng và tang vật có liên quan.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.