Cầu Đuống hiện tại, xây dựng từ năm 1902, đã xuống cấp nghiêm trọng với "tĩnh không" thấp gây khó khăn cho giao thông thủy. Chính vì vậy việc thực hiện Dự án cầu Đuống mới, sẽ góp phần đẩy mạnh giao thông đường thủy và thúc đẩy kinh tế khu vực phía Đông Hà Nội.

Dự án cầu Đuống mới, công trình giao thông trọng điểm nối quận Long Biên và huyện Gia Lâm (Hà Nội), được kỳ vọng thay thế cầu Đuống cũ, cải thiện giao thông đường bộ, đường sắt và thủy nội địa, đồng thời thúc đẩy kinh tế khu vực phía Bắc sông Hồng.

Dự án cầu Đuống mới được phê duyệt năm 2022 và khởi công vào tháng 7/2023, theo kế hoạch đề ra, công trình này sẽ hoàn thành vào năm 2025.

Tuy nhiên, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng đang đẩy dự án vào nguy cơ chậm hoàn thành so với kế hoạch đề ra. Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, hiện dự án chưa có mặt bằng sạch để thực hiện đường dẫn cầu.

Quan sát tại công trình Dự án cầu Đuống mới, 2 trụ cầu về cơ bản đã được đơn vị thi công hoàn thiện những kết cấu quan trọng.

Theo quan sát, quá trình thi công dự án trên đang có dấu hiệu dừng lại sau một thời gian dài dự án được triển khai

Phía công trường dự án vẫn ngổn ngang nhưng không thấy sự có mặt của cán bộ công nhân viên thi công.

Trao đổi với PV, một số người dân sinh sống gần đó cho biết họ mong muốn dự án sớm hoàn thành để đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, việc đền bù phải đảm bảo quyền lợi cho người dân để tránh gây ảnh hưởng đến đời sống của họ.

Theo tìm hiểu của Người Đưa Tin, liên quan đến dự án cầu Đuống mới, Bộ Xây dựng đã yêu cầu UBND Tp.Hà Nội đẩy nhanh giải phóng mặt bằng. Về phía UBND Tp.Hà Nội, lãnh đạo Uỷ ban cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan đẩy nhanh việc giao mặt bằng cho đơn vị thi công, ngoài ra tiếp tục đẩy nhanh giải ngân cho quá trình thực hiện dự án.