Hai tuyến buýt nhiên liệu sạch chính thức hoạt động tại Hà Nội

Hai tuyến buýt nhiên liệu sạch chính thức hoạt động tại Hà Nội

Phạm Thị Minh
Thứ 4, 01/08/2018 | 23:32
0
Ngày 1/8, hai tuyến xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch (CNG) tại Hà Nội chính thức khởi động. Việc đưa vào sử dụng xe buýt CNG sẽ góp phần bảo vệ môi trường và tiết kiệm chi phí vận hành.
Tuyến buýt sử dụng nhiên liệu sạch chính thức lăn bánh, đi vào hoạt động tại Thủ đô.

Tuyến buýt sử dụng nhiên liệu sạch chính thức lăn bánh, đi vào hoạt động tại Thủ đô.

Xe buýt CNG sử dụng khí nén, thành phần đơn giản dễ xử lý để loại bỏ các hợp chất độc hại, cho nên khi đốt nhiên liệu này không giải phóng nhiều khí độc như SO2, NO2, CO…, và hầu như không phát sinh bụi so với các nhiên liệu khác.

Xe buýt CNG sử dụng khí nén, thành phần đơn giản dễ xử lý để loại bỏ các hợp chất độc hại, cho nên khi đốt nhiên liệu này không giải phóng nhiều khí độc như SO2, NO2, CO…, và hầu như không phát sinh bụi so với các nhiên liệu khác.

Hành khách được cung cấp thông tin về bản đồ đường đi, các điểm dừng cũng như một số tuyến buýt hành trình khác.

Hành khách được cung cấp thông tin về bản đồ đường đi, các điểm dừng cũng như một số tuyến buýt hành trình khác.

Ưu điểm nổi bật của loại xe này là giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tiết kiệm 30% nhiên liệu so với loại xe chạy bằng dầu.

Ưu điểm nổi bật của loại xe này là giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tiết kiệm 30% nhiên liệu so với loại xe chạy bằng dầu.

Đặc biệt, xe có lắp bậc cửa tiện dụng và hệ thống thiết bị hỗ trợ người khuyết tật.

Đặc biệt, xe có lắp bậc cửa tiện dụng và hệ thống thiết bị hỗ trợ người khuyết tật.

Xe được trang bị wifi miễn phí.

Xe được trang bị wifi miễn phí.

Có 3 camera giám sát hành trình, đảm bảo theo dõi mọi hoạt động vận hành của chuyến đi.

Có 3 camera giám sát hành trình, đảm bảo theo dõi mọi hoạt động vận hành của chuyến đi.

Những thiết bị cần thiết như bình chữa cháy, hộp y tế cũng được trang bị đầy đủ.

Những thiết bị cần thiết như bình chữa cháy, hộp y tế cũng được trang bị đầy đủ.

Thiết kế mới của xe buýt CNG chỉ cho phép mở cửa xe khi xe dừng bánh, đó là quy tắc đảm bảo an toàn khi lái xe.

Thiết kế mới của xe buýt CNG chỉ cho phép mở cửa xe khi xe dừng bánh, đó là quy tắc đảm bảo an toàn khi lái xe.

Hình ảnh khi hai xe buýt đi qua nhau.

Hình ảnh khi hai xe buýt đi qua nhau.

Xe buýt nhiên liêu sạch đã được đưa vào hoạt động thành công ở TP. HCM, nhiều người mong đợi các tuyến buýt CNG sẽ được mở rộng vận hành và sử dụng ở Thủ đô và nhiều tỉnh thành khác.

Xe buýt nhiên liêu sạch đã được đưa vào hoạt động thành công ở TP. HCM, nhiều người mong đợi các tuyến buýt CNG sẽ được mở rộng vận hành và sử dụng ở Thủ đô và nhiều tỉnh thành khác.

Sau gần ba tháng chuẩn bị,  Công ty TNHH du lịch dịch vụ xây dựng Bảo Yến – đơn vị được giao triển khai các tuyến buýt CNG đã cung cấp hơn 50 xe để vận hành tuyến.

Xe buýt CNG chỉ sử dụng nhiên liệu khí nén, giúp làm giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu công nghiệp (dầu Diesel) và để môi trường thành phố từng bước giảm khói bụi.

Ba tuyến buýt mở mới sử dụng loại phương tiện dùng CNG bao gồm: Tuyến 01: Bến xe Mỹ Ðình - Bến xe Sơn Tây; tuyến số 02: Bến xe Yên Nghĩa - Khu đô thị Ðặng Xá; tuyến số 03: Bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 - Khu đô thị Times City. Trong đó, tuyến 01 và tuyến 03 bắt đầu hoạt động ngày 1/8, tuyến 02 dự kiến sẽ hoạt động vào ngày 9/8.

Dưới đây là hình ảnh xe buýt nhiên liệu sạch CNG trong ngày hoạt động đầu tiên

Từ 1/8, Hà Nội thí điểm 3 tuyến xe buýt sử dụng nguyên liệu sạch

Thứ 7, 28/07/2018 | 12:58
Để giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu công nghiệp và để môi trường thành phố từng bước giảm khói bụi, từ 1/8 tới, TP. Hà Nội sẽ đưa vào vận hành thí điểm 3 tuyến buýt sử dụng nhiên liệu sạch CNG.

Hà Nội điều chỉnh giá xe buýt 2 tầng để thu hút khách

Thứ 5, 19/07/2018 | 11:47
Để thu hút khách sử dụng loại hình vận tải xe buýt 2 tầng, tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa bổ sung thêm loại vé 2h với khách có nhu cầu đi suốt, không lên xuống các điểm dọc tuyến.
Cùng tác giả

Người “nặng lòng” với di sản văn hóa dân tộc

Thứ 6, 03/08/2018 | 07:00
Những di sản văn hóa dân tộc, những hiện vật lịch sử đang dần bị mai một trong dòng chảy của xã hội hiện đại. Thế nhưng, đối với ông Phạm Văn Hùng (thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội), gia sản quý giá trong cuộc đời chính là những miếng đồng cũ kĩ, những bình gốm, mảnh gốm chẳng còn vẹn nguyên.

Hai tuyến buýt nhiên liệu sạch chính thức hoạt động tại Hà Nội

Thứ 4, 01/08/2018 | 23:32
Ngày 1/8, hai tuyến xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch (CNG) tại Hà Nội chính thức khởi động. Việc đưa vào sử dụng xe buýt CNG sẽ góp phần bảo vệ môi trường và tiết kiệm chi phí vận hành.

Hà Nội: Rác thải ngổn ngang trên đường Phan Kế Bính

Chủ nhật, 29/07/2018 | 13:04
Sau một tháng kể từ khi thực hiện cưỡng chế các công trình không phép trên đường Phan Kế Bính, đến thời điểm hiện tại, khu vực nãy vẫn ngổn ngang phế liệu, vật liệu xây dựng. Diện mạo con phố trở nên nhếch nhác, khó coi.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.