Theo Tổng cục Thống kê, xuất khẩu gạo trong 6 tháng năm 2024 của cả nước ước đạt 4,68 triệu tấn với kim ngạch đạt 2,98 tỷ USD, tăng 10,4% về lượng và 32% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023.
Đối chiếu sang tình hình kinh doanh của doanh nghiệp ngành gạo trong nước, những tín hiệu tăng trưởng của thị trường có vẻ chưa tác động nhiều lên kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, thậm chí nhiều công ty vẫn lỗ.
Khó khăn bủa vây
Cụ thể, với những cái tên lớn trong ngành như Lộc Trời, Trung An, Angimex đều ghi nhận tình cảnh kinh doanh hẩm hiu, từ lỗ triền miên đến liên tục gặp phải khó khăn..
Tại Công ty Cổ phần Lộc Trời (UPCoM: LTG), sau lùm xùm liên quan đến việc nợ tiền lúa người dân, phía công ty ngay lập tức đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ cho nông dân. Tuy nhiên, những tín hiệu không mấy khả quan vẫn "đeo bám" Lộc Trời sau khi ông Nguyễn Duy Thuận rời chức CEO của Tập đoàn.
Sau biến động nhân sự thượng tầng, ông Huỳnh Văn Thòn - Chủ tịch HĐQT Lộc Trời đã có thư ngỏ về việc sẽ tạm thời trực tiếp chỉ đạo và điều hành tất cả các hoạt động của tập đoàn cho đến khi có quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới.
Theo đó, ông Thòn bày tỏ mong muốn nhận được sự đồng hành của các đối tác để vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Đáng chú ý, mới đây, "anh cả" ngành lúa gạo Việt lại bất ngờ xin tạm hoãn công bố báo cáo tài chính quý II/2024.
Lý do vì công ty đang gặp phải một số sự kiện bất khả kháng cần phải tăng cường ổn định dòng vốn hoạt động sản xuất kinh doanh, toàn bộ nhân sự phải tập trung vào việc xử lý các vấn đề tài chính trước mắt.
Cụ thể, tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex; HoSE: AGM), 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của AGM đạt gần 151 tỷ đồng, giảm 53%. Đáng chú ý, công ty không còn ghi nhận khoản thu 207 tỷ đồng từ hoạt động bán xe máy, phụ tùng, dịch vụ sửa chữa trong quý.
Ngược lại doanh thu bán hàng lương thực trong kỳ của công ty tăng 67% lên hơn 118 tỷ đồng, chiếm tỉ trọng lớn nhất cơ cấu doanh thu.
Dưới sự bào mòn của giá vốn, cộng thêm các khoản chi phí nên sau thuế Angimex lỗ tới 99,5 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2024, tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước.
Còn tại Angimex và Gạo Trung An, từng thuộc hàng nhóm các doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu, đến nay, cả 2 công ty đều ghi nhận lợi nhuận giảm sâu với số lỗ kéo dài.
Năm 2024, mặc dù Angimex điều chỉnh giảm kế hoạch lãi trước thuế về 5 tỷ đồng, thấp hơn 81% so với kế hoạch cũ, nhưng tới nay công ty vẫn chưa thể có lãi. Tại ngày 30/6/2024, lỗ lũy kế tăng lên gần 260 tỷ đồng, khiến vốn chủ sở hữu của Angimex xuống mức âm gần 78 tỷ đồng.
Còn đối với Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (Gạo Trung An; UPCoM: TAR), sau "án" hủy niêm yết vào tháng 5/2024, công ty dù ghi nhận lợi nhuận cải thiện song vẫn chìm nghỉm trong thua lỗ.
Cụ thể, quý II/2024, Gạo Trung An ghi nhận doanh thu đạt 2.704 tỷ đồng, tăng 67%. Do giá vốn tăng mạnh đã bào mòn lợi nhuận gộp của công ty xuống còn 40 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ.
Tuy nhiên, nhờ doanh thu tài chính ghi nhận tăng gấp đôi cùng loạt chi phí tiết giảm mạnh nên sau thuế, Gạo Trung An lỗ 3,4 tỷ đồng. Cải thiện đáng kể so với số lỗ gần 7,9 tỷ đồng ghi nhận vào quý II/2023.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, Gạo Trung An ghi nhận doanh thu đạt 3.419 tỷ đồng, tăng 36%. Sau khi trừ các chi phí, công ty lỗ sau thuế 772 tỷ đồng trong khi cùng kỳ có lãi hơn 7,5 tỷ đồng.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.