Hàn Quốc chi 14 tỷ won chế tạo chip bán dẫn AI cho ô tô tự lái

Hàn Quốc chi 14 tỷ won chế tạo chip bán dẫn AI cho ô tô tự lái

Thứ 5, 09/05/2019 | 21:40
0
Chính phủ Hàn Quốc sẽ đầu tư 14,3 tỷ won (12,2 triệu USD) trong 3 năm tới để chế tạo chip bán dẫn trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho ô tô tự lái.

Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc cho biết, xe hơi tự lái là một lĩnh vực tiềm năng thúc đẩy ngành công nghiệp chip bán dẫn phát triển mạnh mẽ. Hàn Quốc dự kiến thị trường chip bán dẫn dành cho xe tự lái sẽ tăng lên 26,3 tỷ USD vào năm 2025.

Để phát triển chip AI cho xe hơi tự lái, Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc sẽ đầu tư nguồn vốn vào các công ty chế tạo chip AI hoặc các nhà sản xuất phụ tùng ô tô.

Sản phẩm - Hàn Quốc chi 14 tỷ won chế tạo chip bán dẫn AI cho ô tô tự lái

Ngoài việc phát triển chip AI cho xe tự lái, chính phủ cũng sẽ đầu tư tổng cộng 250 tỷ won trong 10 năm tới để chế tạo thêm các vật liệu bán dẫn mới sản xuất chip AI xe hơi trong tương lai.

Chiến lược này sẽ giúp tạo ra các chip hỗ trợ AI với tốc độ xử lý nhanh hơn, nhiều hơn, giúp những chiếc xe tự lái tương lai thực sự bền vững, an toàn, hoạt động tối ưu.

Chip xử lý chuyên dụng cho trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành lĩnh vực cạnh tranh của nhiều quốc gia trên thế giới. Trung Quốc đang đẩy mạnh việc xây dựng các chiến lược kinh doanh mới, nhằm cạnh tranh với các nhà sản xuất hàng đầu thế giới trong lĩnh vực này.

Những tên tuổi nổi bật trong nhóm nêu trên có thể điểm qua như Hisilicon Semiconductor, Cambricon, DeePhi Tech, Horizon Robotics hay Bitmain hiện đều nhận được sự hậu thuẫn rất lớn từ phía chính phủ Trung Quốc. Bắc Kinh mới đây cũng công bố kế hoạch 3 năm nhằm thúc đẩy công nghệ và năng lực công nghiệp đối với AI, trong giai đoạn từ năm 2018 đến 2020. Trong đó, trọng tâm chính gồm 8 lĩnh vực, bao gồm cả xe ô tô thông minh, người máy phục vụ.

Đào Vũ (Tổng hợp)

Khởi tố tài xế lái Mercedes đâm tử vong 2 người phụ nữ ở hầm Kim Liên

Thứ 5, 09/05/2019 | 10:09
Liên quan đến vụ việc tông chết 2 phụ nữ ở hầm Kim Liên rạng sáng 1/5, Cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng đã ra quyết định khởi tố tài xế Lê Trung Hiếu (SN 1980, quận Ba Đình, Hà Nội) tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

“Giải mã” công nghệ Amis trong nâng mũi cấu trúc tại D’Vincy

Thứ 4, 08/05/2019 | 15:09
Sau tất cả, cơn sốt nâng mũi cấu trúc Amis Perfect Softline tại thẩm mỹ viện D’Vincy vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Làm nên cơn sốt này, không thể không nhắc đến công nghệ Amis đang hot hiện nay.
Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Triển vọng tích cực cho xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang Canada

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:14
Hiện, Canada là thị trường lớn thứ 2 trong khối Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) về tiêu thụ cá tra Việt Nam, chiếm 20% trong tổng giá trị khối này nhập khẩu từ Việt Nam.

Top 4 xe ga phân khối 300-400cc hầm hố đáng mua nhất hiện nay

Thứ 3, 09/04/2024 | 09:54
Thiết kế thể thao, hoành tráng, động cơ mạnh mẽ và nhiều trang bị tiên tiến, các mẫu xe tay ga dưới đây đem lại trải nghiệm lái đầy phấn khích cho người dùng.

Siêu xe thay thế Lamborghini Huracan chạy thử trong lớp ngụy trang

Thứ 3, 09/04/2024 | 08:53
Theo Carbuzz, hãng Lamborghini vừa đăng ký tên “Temerario” cho dòng xe mới.

Đẹp hớp hồn Yamaha Exciter 155 VVA mới tinh tại xứ chùa vàng

Thứ 6, 05/04/2024 | 14:54
Yamaha Exciter 155 VVA mới với biệt hiệu “Sôi Máu” vừa chính thức trình làng tại thị trường Đông Nam Á với vẻ đẹp thể thao, chất như nước cất.

Felo TOOZ - "siêu mô tô" điện với hành trình 702 km cho 1 lần sạc

Thứ 6, 05/04/2024 | 05:52
Triển lãm Bangkok International Motor Show 2024 đang diễn ra tại Thái Lan thu hút sự tham gia của nhiều thương hiệu để phô diễn công nghệ và sản phẩm mới của mình, trong đó có mẫu xe Felo TOOZ.
     
Nổi bật trong ngày

Dùng iPhone nhưng không phải ai cũng biết lỗ tròn màu đen cạnh camera có tác dụng gì

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:45
Dùng iPhone lâu năm nhưng nhiều người vẫn không biết lỗ tròn cạnh camera sau của điện thoại dùng để làm gì?

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.

Quý I/2024, xuất khẩu cá tra sang UAE đạt hơn 7 triệu USD

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
3 tháng đầu năm, xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang thị trường UAE đạt hơn 7 triệu USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Cận cảnh tháp turbine điện gió khổng lồ bằng gỗ đầu tiên trên thế giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:15
Tháp được làm từ gỗ vân sam Scandinavia, được phủ một lớp sơn dày chống thấm nước, có tuổi thọ 25-30 năm.