Hàn Quốc: Tổng thống đắc cử cam kết xây dựng công tác phòng thủ mạnh mẽ

Hàn Quốc: Tổng thống đắc cử cam kết xây dựng công tác phòng thủ mạnh mẽ

Thứ 5, 10/03/2022 | 14:27
0
Sáng 10/3, Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã có bài phát biểu tại Thư viện Quốc hội Quốc gia sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử.

Ông Yoon Suk-yeol (SN 1960) của Đảng Sức mạnh nhân dân đã vượt qua ứng cử viên Lee Jae Myung của Đảng Dân chủ cầm quyền với 48,6% phiếu bầu so với 47,8%.

Đây là chiến thắng vô cùng sít sao bởi khoảng cách chênh lệch giữa hai ứng cử viên chỉ là 0,8% tương đương với 250.000 phiếu, Yonhap News đưa tin.

Thế giới - Hàn Quốc: Tổng thống đắc cử cam kết xây dựng công tác phòng thủ mạnh mẽ

Ông Yoon Suk-yeol. (Nguồn: Bloomberg)

Sau chiến thắng của ông Yoon Suk-yeol, Mỹ và Nhật Bản đã gửi lời chúc mừng tới Tổng thống đắc cử Hàn Quốc, bày tỏ hy vọng củng cố quan hệ hai bên.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 10/3 đã gửi lời chúc mừng Tổng thống đắc cử của Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, đồng thời bày tỏ hy vọng cùng nhau cải thiện mối quan hệ giữa Seoul và Tokyo.

Yonhap News trích lời ông Kishida nói rằng mối quan hệ căng thẳng giữa các nước láng giềng cần được củng cố, đặc biệt khi quan hệ song phương “lành mạnh” là điều không thể thiếu giữa những thách thức lớn hiện nay trong cộng đồng quốc tế.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã trực tiếp gọi điện cho Tổng thống đắc cử Hàn Quốc chỉ vài giờ sau khi kết quả được công bố.

Trong cuộc điện thoại dài 20 phút, ông Biden nói với ông Yoon rằng Mỹ đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở Triều Tiên. Sự phối hợp chặt chẽ giữa Seoul, Washington và Tokyo là rất quan trọng đối với các chính sách về Bình Nhưỡng, theo lời Tổng thống Mỹ.

"Chúng tôi chúc mừng Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol", Reuters dẫn lời người phát ngôn Nhà Trắng. "Liên minh Mỹ và Hàn Quốc, hai nền kinh tế và người dân của chúng ta đang gắn bó chặt chẽ với nhau. Tổng thống Biden mong muốn tiếp tục làm việc với Tổng thống mới đắc cử để mở rộng hơn nữa mối quan hệ hợp tác bền chặt của chúng ta".

Giới quan sát nhận định, hai nhà lãnh đạo có thể tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh lần đầu tiên vào cuối tháng 5, ngay sau lễ nhậm chức của ông Yoon Suk-yeol, dự kiến diễn ra vào ngày 10/5.

Trong khi đó, trong bài phát biểu tại Thư viện Quốc hội Quốc gia Hàn Quốc ở khu vực phía tây Thủ đô Seoul, ngày 10/3, Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tuyên bố, ông sẽ xây dựng công tác phòng thủ mạnh mẽ giữa lúc mối đe dọa gia tăng từ chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, song khẳng định vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại với Bình Nhưỡng.

Ngoài ra, ông Yoon tuyên bố, ông sẽ tin tưởng và làm theo ý nguyện của người dân, đồng thời cam kết thu hẹp mọi sự chia rẽ dân tộc.

"Chúng ta, những người con của Đại Hàn Dân Quốc, là một. Bất kể khu vực, phe nhóm hay giai cấp, người dân của Đại Hàn Dân Quốc đều bình đẳng trong quốc gia này, cho dù họ ở đâu và phải được đối xử công bằng", ông Yoon nói, đồng thời tự mô tả cuộc bầu cử là “chiến thắng của nhân dân vĩ đại".

Tổng thống đắc cử Yoon nêu rõ: "Kết quả cuộc bầu cử cấu thành một lời kêu gọi cải cách, khôi phục công lý và lẽ thường cũng như lời kêu gọi khẩn thiết của người dân để thực thi chính trị thống nhất, không chia rẽ."

Ông cho rằng đó là “mệnh lệnh nghiêm khắc để tạo ra một quốc gia với những hy vọng mới, và tôi sẽ không bao giờ quên lời kêu gọi này từ người dân".

Minh Hoa (t/h theo Vietnam+, Zing)

Hàn Quốc: Cử tri đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử tổng thống chính thức

Thứ 4, 09/03/2022 | 13:31
Cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh quốc gia này đang chứng kiến đợt bùng phát Covid-19 nghiêm trọng.

Cử tri Hàn Quốc đi bỏ phiếu sớm bầu cử Tổng thống lần thứ 20

Thứ 6, 04/03/2022 | 15:05
Cuộc bỏ phiếu sớm bầu Tổng thống Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh số ca mắc mới Covid-19 tại nước này lần đầu tiên vượt ngưỡng 240.000 ca/ngày.

Bầu cử Mỹ, CNN, AP: Ông Joe Biden là Tổng thống thứ 46

Thứ 7, 07/11/2020 | 23:45
Đồng loạt các hãng tin lớn tại xứ cờ hoa đã xướng tên ông Joe Biden là người chiến thắng khi vượt qua mốc 270 phiếu đại cử tri.

Tổng thống Erdogan tuyên bố chiến thắng bầu cử ở Thổ Nhĩ Kỳ

Thứ 2, 25/06/2018 | 17:38
Ông Erdogan sẽ có cơ hội tiếp tục củng cố quyền lực và lãnh đạo đất nước cho đến ít nhất là năm 2023.
Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.