Hàng cây phong lá đỏ trên đường phố Hà Nội có gì lạ?

Hàng cây phong lá đỏ trên đường phố Hà Nội có gì lạ?

Nguyễn Văn Báo
Thứ 3, 16/01/2018 | 09:57
1
Cây phong lá đỏ vừa được Hà Nội trồng trên tuyến phố Trần Duy Hưng. Đây là loài cây ưa lạnh, sống nhiều ở các nước Đông Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc... và được biết đến là biểu tượng của đất nước Canada.
Hàng cây phong vừa được trồng trên phố Trần Duy Hưng đem lại sự tò mò, hào hứng cho nhiều người dân. Tuy nhiên, kèm theo đó là sự lo lắng về việc loài cây ưa lạnh này có chịu được cái nắng

Hàng cây phong vừa được trồng trên phố Trần Duy Hưng đem lại sự tò mò, hào hứng cho nhiều người dân. Tuy nhiên, kèm theo đó là sự lo lắng về việc loài cây ưa lạnh này có chịu được cái nắng "đổ lửa" của mùa hè tại Thủ đô?

Những cây phong được trồng có chiều cao khoảng 7m, đường kính thân khoảng 25cm, có nhiều cành con.

Những cây phong được trồng có chiều cao khoảng 7m, đường kính thân khoảng 25cm, có nhiều cành con.

Việc trồng phong lá đỏ làm cây đô thị là lần đầu tiên ở Thủ đô Hà Nội.

Việc trồng phong lá đỏ làm cây đô thị là lần đầu tiên ở Thủ đô Hà Nội.

Cây phong được đỡ cẩn thận bằng các cọc gỗ xung quanh chống đổ.

Cây phong được đỡ cẩn thận bằng các cọc gỗ xung quanh chống đổ.

Thân cây có đường kính khá to. Nhiều đơn vị cho biết, những cây loại này rất hiếm và giá thành rất cao.

Thân cây có đường kính khá to. Nhiều đơn vị cho biết, những cây loại này rất hiếm và giá thành rất cao.

Chưa rõ cây phong lá đỏ được Hà Nội trồng có nguồn gốc từ đâu, xong các chuyên gia cho rằng để cây phong sống và phát triển ở Hà Nội là điều chưa được kiểm chứng.

Chưa rõ cây phong lá đỏ được Hà Nội trồng có nguồn gốc từ đâu, xong các chuyên gia cho rằng để cây phong sống và phát triển ở Hà Nội là điều chưa được kiểm chứng.

Ngọn cây ra rất nhiều cành con, điều này cũng khiến nhiều người cho rằng loài cây này không phù hợp trồng ở đô thị bởi có lá to. Khi mùa thu, lá cây rụng xuống hàng loạt sẽ gây cản trở giao thông và gây tắc cống thoát nước.

Ngọn cây ra rất nhiều cành con, điều này cũng khiến nhiều người cho rằng loài cây này không phù hợp trồng ở đô thị bởi có lá to. Khi mùa thu, lá cây rụng xuống hàng loạt sẽ gây cản trở giao thông và gây tắc cống thoát nước.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo TP.Hà Nội, trồng phong lá đỏ là một trong những chủ trương của TP về chương trình trồng 1 triệu cây xanh trong giai đoạn 2016-2020. Tính đến hết năm 2017, toàn TP đã trồng được khoảng 500.000 cây xanh, góp phần xây dựng môi trường xanh, cải thiện không khí và tạo cảnh quan đô thị.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo TP.Hà Nội, trồng phong lá đỏ là một trong những chủ trương của TP về chương trình trồng 1 triệu cây xanh trong giai đoạn 2016-2020. Tính đến hết năm 2017, toàn TP đã trồng được khoảng 500.000 cây xanh, góp phần xây dựng môi trường xanh, cải thiện không khí và tạo cảnh quan đô thị.

Tại nhiều nước trên thế giới, phong lá đỏ thường được trồng ở các tuyến phố đi bộ, công viên, khu du lịch.

Tại nhiều nước trên thế giới, phong lá đỏ thường được trồng ở các tuyến phố đi bộ, công viên, khu du lịch.

Khoảng hơn 100 cây phong lá đỏ đã được Hà Nội trồng trên tuyến phố Trần Duy Hưng gây ngạc nhiên cho nhiều người. Theo tìm hiểu, cây phong lá đỏ ưa sống ở vùng có khí hậu lạnh. Vì thế, việc cây phong lá đỏ được trồng ở Thủ đô Hà Nội khiến nhiều người băn khoăn đặt câu hỏi rằng, có phù hợp?

Cây phong lá đỏ có nhiều ở các nước Đông Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc đặc biệt lá phong đã trở thành biểu tượng trên Quốc kỳ của đất nước Canada. Lá phong có màu đỏ, vàng thường rụng vào mùa thu mang đến vẻ đẹp lãng mạn. Có lẽ, chính vì vẻ đẹp ấy nên cây phong được trồng ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Tại Hà Nội, theo lời của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, khoảng 1 năm nữa, những cây phong này sẽ đem màu sắc của cây phong châu Âu đến vùng nhiệt đới.

Hà Nội trồng phong lá đỏ trên phố gây tranh cãi

Thứ 2, 15/01/2018 | 09:41
Có nhiều ý kiến tranh cãi về việc cây phong lá đỏ đang được tiến hành trồng trên một số tuyến phố ở Hà Nội. Nhiều người cho rằng, phong là loài cây ưa lạnh, hay rụng lá không phù hợp trồng tại Hà Nội.
Cùng tác giả

Hà Nội: Chủ tịch xã liên tiếng sau khi bị "tố" dọa giết người chống tiêu cực

Thứ 5, 26/04/2018 | 19:23
Ông Nguyễn Trung Chi - Chủ tịch UBND xã Canh Nậu (Thạch Thất, Hà Nội) bị một người dân tố cáo dọa giết người đấu tranh chống tiêu cực. Tuy nhiên, ông Chi lại khẳng định thông tin tố cáo sai sự thật làm ảnh hưởng uy tín của ông.

Hà Nội: Xe bồn va chạm xe máy, 2 người tử vong

Thứ 4, 25/04/2018 | 13:26
Vụ tai nạn giữa một xe bồn và xe máy vừa ra vào khoảng 11h30 trưa 25/4, trên đường Quốc Lộ 1A hướng Hà Nội đi Phủ Lý, đoạn thuộc xã Minh Cường (Thường Tín – Hà Nội) làm 2 người tử vong tại chỗ.

Dân Hà Nội ùn ùn xếp hàng chụp ảnh chân dung thuê bao di động

Chủ nhật, 22/04/2018 | 17:52
Tận dụng ngày nghỉ cuối tuần, nhiều người dân Thủ đô đã kéo đến điểm giao dịch của các nhà mạng để hoàn thiện thông tin cá nhân, bổ sung ảnh chân dung.

Bộ trưởng bộ Tài chính nói về dự luật Thuế tài sản: "Vạn sự khởi đầu nan"

Thứ 6, 20/04/2018 | 16:54
Trả lời về dự thảo luật Thuế Tài sản, Bộ trưởng bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: “Vạn sự khởi đầu nan. Mọi thứ mới trong quá trình nghiên cứu, thậm chí có thể còn phải sửa cả tên luật".

Diệt tảo lam ở Hồ Gươm bằng phương pháp thủ công

Thứ 6, 20/04/2018 | 09:03
Các công nhân đang tiến hành vớt thủ công vi khuẩn lam (tảo lam) phát triển bùng nổ ở Hồ Gươm làm cho mặt nước hồ ở nhiều vị trí ven bờ chuyển màu xanh khác lạ.