
Ảnh: REUTERS/Saeed Ali Achakzai.
Trong ngày Chủ Nhật, chính phủ hai nước Pakistan và Afghanistan đã cho biết hàng chục binh lính đã thiệt mạng trong cuộc xô xát có quy mô nghiêm trọng nhất kể từ khi chính quyền Taliban cầm quyền tới nay.
Quân đội Pakistan cho biết 23 quân nhân nước này đã thiệt mạng trong cuộc xô xát. Chính quyền Taliban cho biết, 9 quân nhân của họ đã thiệt mạng.
Căng thẳng giữa hai nước đã đạt đỉnh điểm sau khi chính quyền Islamabad yêu cầu chính quyền Taliban đưa ra hành động nhằm đối phó trước tình trạng các nhóm dân quân tổ chức tấn công Pakistan, khẳng định những nhóm này tấn công từ căn cứ tại Afghanistan. Chính quyền Taliban, một chính quyền vừa bắt đầu cầm quyền vào năm 2021, đã phủ nhận những khẳng định về sự hiện diện của các nhóm dân quân Pakistan trên lãnh thổ Afghanistan.
Cả hai phe đều khẳng định đã khiến đối phương chịu thương vong nặng nề, mà không cung cấp bằng chứng. Pakistan khẳng định đã tiêu diệt hơn 200 tay súng Taliban và đồng minh, trong khi Afghanistan khẳng định đã tiêu diệt 58 quân nhân Pakistan.
Pakistan không kích dẫn tới tấn công đáp trả
Các quan chức an ninh Pakistan và chính quyền Taliban cho biết trong ngày thứ Năm, chính phủ Pakistan đã tổ chức không kích nhằm vào Kabul và một khu chợ miền Đông Afghanistan, dẫn tới các cuộc tấn công đáp trả từ phía Taliban. Pakistan vẫn chưa chính thức công nhận đã tổ chức không kích.
Binh lính Afghanistan đã nổ súng ở biên giới giáp với Pakistan vào cuối ngày thứ Bảy. Chính phủ Pakistan cho biết đã đáp trả bằng cách nổ súng và bắn pháo.
Cả hai phe đều khẳng định đã phá huỷ tiền đồn của đối phương. Các quan chức an ninh Pakistan đã chia sẻ một số đoạn ghi hình và khẳng định những đoạn ghi hình này cho thấy tiền đồn của Afghanistan bị phá huỷ.
Các quan chức an ninh Pakistan cho biết, các cuộc xô xát nhìn chung đã kết thúc trước sáng ngày Chủ Nhật. Tuy nhiên tại khu vực Kurram, Pakistan, một số vụ nổ súng nhỏ lẻ vẫn tiếp tục xảy ra, theo thông tin từ quan chức địa phương và người dân địa phương.
Bộ quốc phòng Pakistan trước đó đã cho biết chiến dịch đã kết thúc vào giữa đêm theo giờ địa phương.
Trong ngày Chủ Nhật, chính quyền Kabul cho biết, đã ngừng tấn công theo yêu cầu từ chính phủ Qatar và Ả Rập Saudi. Hai nước vùng Vịnh Ả Rập này đã đưa ra tuyên bố thể hiện sự lo ngại về vụ xô xát.
Trong ngày Chủ Nhật, phát ngôn viên Zabihullah Mujahid của chính quyền Taliban đã phát biểu: "Không có mối đe doạ nào đang hiện hữu trên lãnh thổ Afghanistan. Tiểu Vương quốc Hồi giáo Afghanistan và người dân Afghanistan sẽ bảo vệ lãnh thổ và tiếp tục cam kết sẽ giữ vững hàng phòng thủ này".
Mujahid cũng cho biết một số vụ xô xát vẫn đang xảy ra trên một số khu vực.
Chốt kiểm soát biên giới đóng cửa
Trong ngày Chủ Nhật, một số quan chức Pakistan cho biết chính phủ nước này đã đóng cửa các chốt kiểm soát biên giới dọc biên giới dài 2.600km giáp với Afghanistan, một đường phân chia là tâm điểm của nhiều tranh cãi mang tên lằn ranh Durand do chính phủ Anh vẽ ra trong năm 1893.
Hai chốt kiểm soát chính tại Torkham và Chaman, và ít nhất 3 chốt kiểm soát quy mô nhỏ hơn tại Kharlachi, Angoor Adda và Ghulam Khan đã bị đóng cửa trong ngày Chủ Nhật.
Cuộc không kích của Pakistan được tổ chức cùng lúc một lãnh đạo Taliban, Ngoại trưởng Amir Khan Muttaqi, tổ chức một chuyến công du hiếm hoi tới Ấn Độ, một chuyến công du đã khiến Ấn Độ tuyên bố nâng cấp quan hệ hai nước trong ngày thứ Sáu tuần vừa rồi. Ấn Độ và Pakistan là hai đối thủ lâu năm, và chính quyền Islamabad đã có nhiều lo ngại về chuyến công du này.
Nguyễn Quang Minh (Theo Reuters)