Hàng giả "phù phép" thành Dior, Gucci lên kệ thời trang mùa cận Tết

Nguyễn Duy Cường

Nguyễn Duy Cường

Thứ 3, 06/01/2026 18:21 GMT+7

Giữa cao điểm thị trường Tết, lực lượng quản lý thị trường Đà Nẵng đã phát hiện lô túi xách giả nhãn hiệu Dior, Chanel, Gucci với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng.

Phát hiện gần 200 túi xách giả các nhãn hiệu nổi tiếng

Ngày 6/1, trao đổi với Người Đưa Tin, ông Phan Trúc Lâm, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ theo chỉ đạo của Chi cục nhằm kiểm soát thị trường trong đợt cao điểm cuối năm 2025 và dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Cận Tết, hàng giả thời trang cao cấp “lên kệ” tại nhiều cửa hàng ở Đà Nẵng- Ảnh 1.

Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra túi xách có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng tại cơ sở kinh doanh.

Theo đó, Đội QLTT số 2 vừa phối hợp với Phòng Nghiệp vụ – Tổng hợp thuộc Chi cục QLTT Tp.Đà Nẵng tiến hành kiểm tra đột xuất ba cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Hội An. Qua kiểm tra, đoàn công tác phát hiện các cơ sở này đang trưng bày để bán gần 200 chiếc túi xách có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Dior, Chanel, Gucci.

Số hàng hóa vi phạm có tổng trị giá hơn 190 triệu đồng. Toàn bộ tang vật đã bị lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ và niêm phong để phục vụ công tác xử lý. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, lực lượng chức năng đã trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các cơ sở nói trên, với tổng số tiền phạt hơn 151 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm.

Cận Tết, hàng giả thời trang cao cấp “lên kệ” tại nhiều cửa hàng ở Đà Nẵng- Ảnh 2.

Gần 200 túi xách giả Dior, Chanel, Gucci bị phát hiện trong đợt kiểm tra đột xuất cận Tết.

Ông Lâm chia sẻ, việc kiểm tra được thực hiện trên cơ sở nắm chắc tình hình địa bàn, kết hợp nguồn tin phản ánh và công tác trinh sát thị trường.

"Hàng giả, hàng nhái các nhãn hiệu thời trang cao cấp thường gia tăng vào dịp cuối năm, khi nhu cầu mua sắm, biếu tặng tăng mạnh. Nếu không kịp thời ngăn chặn, loại hàng hóa này không chỉ gây thiệt hại cho người tiêu dùng mà còn ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh và hình ảnh đô thị du lịch", ông Lâm nói.

Siết chặt thị trường từ truyền thống đến thương mại điện tử

Trong khi đó, theo ông Phạm Ngọc Sơn, Chi cục trưởng Chi cục QLTT thành phố Đà Nẵng, cho biết, thị trường cuối năm và dịp Tết luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Nhu cầu tiêu dùng tăng cao là điều kiện để các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm an toàn thực phẩm và quyền sở hữu trí tuệ gia tăng.

Đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn Đà Nẵng được triển khai từ tháng 12/2025 đến hết ngày 15/3/2026. Trong thời gian này, các thành viên Ban Chỉ đạo 389 thành phố tập trung nắm chắc diễn biến thị trường, nhận diện sớm các phương thức, thủ đoạn mới của các đối tượng vi phạm; xác định rõ tuyến, địa bàn, mặt hàng và đối tượng trọng điểm để tổ chức kiểm tra, kiểm soát hiệu quả.

Cận Tết, hàng giả thời trang cao cấp “lên kệ” tại nhiều cửa hàng ở Đà Nẵng- Ảnh 3.

Lực lượng quản lý thị trường lập biên bản vi phạm hành chính đối với cơ sở kinh doanh túi xách giả.

Các điểm tập kết hàng hóa, kho bãi, bến bãi, chợ đầu mối, chợ dân sinh, trung tâm thương mại, siêu thị, đại lý và cửa hàng tiện ích được đưa vào diện giám sát chặt chẽ. Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok cũng được tăng cường theo dõi nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc buôn bán hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc.

Những mặt hàng trọng điểm được tập trung kiểm tra gồm hàng cấm như ma túy, pháo nổ, vũ khí, thuốc lá nhập lậu; các mặt hàng có nguy cơ vi phạm cao như thuốc tân dược, vật tư nông nghiệp, hàng giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng; cùng các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu Tết như thực phẩm, rượu bia, bánh kẹo, quần áo, giày dép, mỹ phẩm, hàng điện tử, xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng.

Song song với công tác kiểm tra, xử lý, các lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng về tác hại của buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Hoạt động này gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", hướng tới xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch.

Ban Chỉ đạo 389 thành phố cũng yêu cầu các lực lượng thực thi nhiệm vụ bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền; nghiêm cấm các hành vi bao che, tiếp tay cho vi phạm hoặc lợi dụng công tác kiểm tra để gây phiền hà cho doanh nghiệp, người dân. 

Trong cao điểm này, Chi cục QLTT Tp.Đà Nẵng và Công an thành phố được xác định là lực lượng nòng cốt trong kiểm tra, kiểm soát thị trường nội địa, phối hợp chặt chẽ với Hải quan, Thuế, Bộ đội Biên phòng và các sở, ngành liên quan. 

Việc triển khai đồng bộ các biện pháp được kỳ vọng sẽ góp phần giữ vững kỷ cương thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo nền tảng ổn định cho phát triển kinh tế, xã hội của Đà Nẵng trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, ông Sơn thông tin.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.