Hàng loạt tỉnh thành thông báo lùi, thay đổi kế hoạch tựu trường

Hàng loạt tỉnh thành thông báo lùi, thay đổi kế hoạch tựu trường

Thứ 4, 01/09/2021 | 05:37
0
Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hàng loạt tỉnh thành đã thông báo khẩn lùi lịch tựu trường và khai giảng so với dự định trước đó.

Thanh Hóa

Sáng 31/8, sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa đã ban hành văn bản về việc điều chỉnh thời gian tựu trường, kế hoạch tổ chức lễ khai giảng và dạy học, năm học mới. Theo đó, trẻ mầm non trên địa bàn tỉnh sẽ tạm dừng đến trường cho đến khi có thông báo mới.

Riêng tại thành phố Thanh Hóa và các địa phương đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị 15, chỉ thị 16, tất cả cấp học sẽ tạm dừng đến trường. Sở GD&ĐT khuyên các cơ sở giáo dục THCS, THPT có điều kiện tổ chức dạy học online, kết hợp giao bài tập.

Các địa phương không thực hiện giãn cách được phép tổ chức khai giảng và triển khai hoạt động dạy học. Song các trường không được tổ chức tựu trường trước ngày khai giảng năm học mới. Ngoài ra, sở thông báo lùi ngày khai giảng từ 5/9 sang 6/9, vào tiết học đầu tiên (thời gian tổ chức không quá 45 phút) và chỉ tổ chức trong nội bộ nhà trường theo đơn vị lớp (học sinh và giáo viên chủ nhiệm ổn định trong các lớp học). Các tiết tiếp theo tổ chức dạy học bình thường.

Quảng Nam

Ngày 30/8, tỉnh Quảng Nam ghi nhận thêm 10 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số lên 495 ca. Do đó, tỉnh đã ra thông báo, cho phép học sinh tại các địa phương đang áp dụng chỉ thị 16 tạm dừng đến trường, chuyển sang hình thức học trực tuyến.

Các địa phương không áp dụng chỉ thị 16 học tập trung tại trường. Hoạt động tập thể chỉ tổ chức trong phạm vi lớp, không tập trung học sinh toàn trường, đảm bảo thực hiện nghiêm túc, triệt để yêu cầu 5K của bộ Y tế.

Ninh Bình

Sau khi phát hiện ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng, sở GD&ĐT Ninh Bình đã ra thông báo điều chỉnh kế hoạch tổ chức khai giảng và thời gian tựu trường năm học 2021-2022. Toàn tỉnh sẽ tựu trường, đồng thời học chính khóa từ ngày 6/9, riêng huyện Kim Sơn lùi đến ngày 13/9.

Với các trường lùi thời gian tựu trường đến 13/9, sở yêu cầu không tổ chức hoạt động tập thể, tập trung đông người và không tổ chức dạy thêm, học thêm. Học sinh tiểu học chỉ học một buổi/ngày.

Quảng Bình

Sở GD&ĐT Quảng Bình cho biết học sinh trên địa bàn tỉnh tạm dừng đến trường từ ngày 25/8 cho đến khi có thông báo mới do xuất hiện các ca mắc Covid-19 trong cộng đồng ở xã Hải Phú (Bố Trạch), Bảo Ninh (Đồng Hới).

Đồng Tháp

UBND tỉnh Đồng Tháp cũng ban hành quyết định về thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Theo đó, thống nhất thời gian khai giảng năm học mới vào ngày 20/9, các hoạt động tựu trường chỉ được bắt đầu kể từ ngày 15/9. Phụ thuộc tình hình dịch bệnh tại từng địa phương, ban chỉ đạo các huyện, thành phố sẽ quyết định hình thức khai giảng.

Riêng đối với học sinh cuối cấp khối THCS, THPT, sở tham mưu UBND tỉnh cho phép các trường ứng dụng công nghệ thông tin hoặc linh hoạt tổ chức dạy học từ ngày 6/9. Việc giảng dạy trực tuyến sẽ áp dụng với các cơ sở giáo dục có điều kiện.

Hậu Giang

Theo kế hoạch khung thời gian năm học 2021- 2022 đã được UBND tỉnh Hậu Giang ký ban hành, các cấp học phổ thông, giáo dục thường xuyên sẽ đồng loạt khai giảng ngày 12/9. Theo quyết định, cấp học mầm non không tổ chức tựu trường và khai giảng. Các cấp học phổ thông, giáo dục thường xuyên tựu trường sớm nhất từ ngày 9/9 và khai giảng đồng loạt vào ngày 12/9.

Cần Thơ

Các trường học trên địa bàn thành phố sẽ thống nhất chung tổ chức khai giảng vào ngày 5/9, theo hình thức trực tuyến. Ngày bắt đầu học kỳ 1 đối với bậc mầm non, tiểu học là 20/9. Tuy nhiên, thành phố có thể điều chỉnh thời gian sau 20/9 cho phù hợp với tình hình thực tế.

Đối với giáo dục trung học, học sinh khối 9 và 12 bắt đầu học kỳ 1 từ ngày 6/9. Các học sinh khối còn lại sẽ bắt đầu năm học từ ngày 13/9. Riêng giáo dục thường xuyên bắt đầu học kỳ 1 từ ngày 20/9.

Sóc Trăng

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, lịch nhập học của cấp phổ thông và GDTX của địa phương là từ ngày 15/9.

Kiên Giang

Sở GD&ĐT Kiên Giang cũng quyết định lùi thời gian thực học từ 6/9 sang 20/9. Không tổ chức dạy và học online, chỉ dạy khi học sinh đến trường vào 20/9 khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát.

Đồng Nai

UBND tỉnh Đồng Nai quyết định ngày khai giảng đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông là 12/9. Học sinh từ mầm non đến THPT sẽ bắt đầu học kỳ 1 của năm học mới từ ngày 13/9. Giáo dục thường xuyên sẽ khai giảng vào ngày 18/9.

Bắc Giang

Theo kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 thì học sinh lớp 1 tựu trường vào ngày 23/8 nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên một số địa phương đã quyết định lùi thời gian tựu trường. Cụ thể, để bảo đảm an toàn cho học sinh nên các địa phương đã xuất hiện ca bệnh hoặc có nhiều người nghi nhiễm Covid-19 quyết định lùi thời gian tựu trường của học sinh lớp 1 đến ngày 1/9 cùng với học sinh các cấp tiểu học, THCS và THPT.

Hải Dương

Sở GD&ĐT Hải Dương chỉ đạo các trường tiểu học lùi thời gian tổ chức tựu trường cho học sinh lớp 1 cho đến khi có thông báo mới. Trước đó, Hải Dương ban hành kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 với học sinh lớp 1 tựu trường ngày 23/8; học sinh các khối, lớp còn lại sẽ tựu trường vào ngày 1/9.

Bắc Ninh

Được sự đồng ý của UBND tỉnh Bắc Ninh, Sở GD&ĐT Bắc Ninh thông báo lùi thời gian tựu trường của học sinh các cấp cho đến khi có thông báo mới. Lý do vì một học sinh lớp 3 Trường tiểu học Võ Cường số 2 nhiễm Covid-19 khi quay lại trường hoàn thành bài kiểm tra cuối năm từ ngày 10/8.

Hà Tĩnh

Ngày 19/8, theo đề nghị của sở GD&ĐT, tỉnh đồng ý lùi thời gian tựu trường năm học 2021-2022 đến khi có thông báo mới. Theo kế hoạch thời gian ban đầu ngày tựu trường là 1/9, riêng lớp 1 tựu trường vào ngày 23/8.

Nghệ An, Sơn La, Đắk Lắk cũng có thông báo về việc thay đổi kế hoạch tựu trường do địa phương ghi nhận các ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.

Minh Hoa (t/h theo Zing, Dân Việt)

Cà Mau điều chỉnh thời gian khai giảng năm học 2021–2022

Thứ 4, 25/08/2021 | 12:01
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo tạm dừng việc tổ chức khai giảng năm học 2021-2022, thời gian khai giảng cụ thể sẽ thông báo sau.

Lý do các trường đào tạo ngành sức khoẻ hoãn thi, hoãn khai giảng

Thứ 7, 21/08/2021 | 17:05
Bộ Y tế vừa có văn bản gửi các cơ sở giáo dục đào tạo khối ngành sức khỏe đề nghị tạm hoãn thi, hoãn khai giảng năm học mới.

Hà Nội giãn cách thêm 15 ngày, lễ khai giảng được phát trực tuyến

Thứ 6, 20/08/2021 | 18:39
Ông Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, thành phố vẫn có những nguy cơ rất cao bùng phát dịch.

Không tổ chức khai giảng, học sinh Tp.Hồ Chí Minh học trực tuyến từ tháng 9

Thứ 4, 18/08/2021 | 16:24
Do dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát, sở GD&ĐT Tp.Hồ Chí Minh đưa ra phương án hủy bỏ khai giảng, dạy và học trực tuyến cho năm học mới.
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Tích cực xử lý vụ nữ sinh lớp 6 bị đánh hội đồng

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:33
Cơ quan chức năng xã Hòa Sơn đang vào cuộc tích cực xử lý vụ một nữ sinh lớp 6 bị bạn đánh hội đồng.

Hà Nội giao hơn 15.000 chỉ tiêu lớp 10 chương trình THPT kết hợp học nghề

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:20
Đối tượng tuyển sinh là học sinh đã hoàn thành chương trình Trung học cơ sở thuộc 30 quận, huyện trên địa bàn Hà Nội.

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 20/4: Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài; Bé gái lớp 6 lọt danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023...

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đường lên Điện Biên

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:03
Có thể nói trong chiến dịch Điện Biên Phủ: “56 năm ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơn vắt – Máu trộn bùn non – Gan không núng - Chí không mòn…”

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.