Theo thông tin được cập nhật vài ngày qua, từ ngày 28 đến sáng mùng 3 Tết, có hơn 3.400 người được đưa vào viện cấp cứu do ẩu đả, trong đó 11 người tử vong.
Cũng theo báo cáo của các bệnh viện gửi bộ Y tế, chỉ riêng từ sáng mùng 2 đến sáng mùng 3 Tết, số ca cấp cứu do đánh nhau lên đến 734. Theo bộ Y tế, các ca thương vong do ẩu đả chỉ đứng sau tai nạn giao thông.
Thông tin này được đăng tải đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ của người dùng mạng và dư luận. Đa số đều cảm thấy phiền lòng.
Hàng nghìn người nhập viện vì ẩu đả dịp Tết (Ảnh minh họa).
Nickname Vũ Lụa (Hà Nội) bày tỏ: “Tôi thật sự cảm thấy buồn khi một bộ phận người Việt ngày càng thích giải quyết mâu thuẫn bằng nắm đấm. Ngày Tết là để vui vẻ mà lại đưa nhau vào viện thì quả thật không thể chấp nhận nổi”.
Tương tự, facebook Khánh Hà (Hà Nội) bức xúc: “Mới đầu năm mà đã đánh nhau đến nhập viện, thật không hiểu mọi người nghĩ gì. Thật buồn và cảm thấy văn hóa, đạo đức của một bộ phận người dân đang xuống cấp nghiêm trọng”.
Liên quan đến việc hàng ngàn người nhập viện do ẩu đả ngày Tết, PV báo Người Đưa Tin cũng đã lắng nghe phân tích nguyên nhân, giải pháp để hạn chế tình trạng này từ PGS.TS Lê Quý Đức (nguyên Phó Viện trưởng viện Văn hóa và Phát triển).
Nói về nguyên nhân để xảy ra tình trạng ẩu đả, đặc biệt ẩu đả nhiều trong dịp Tết, PGS.TS Lê Quý Đức cho hay có nhiều nguyên nhân: “Tất nhiên, đây là điều xuống cấp về mặt văn hóa, tinh thần, về mặt lối sống… Nhưng, nguyên nhân sâu xa là tính hung đồ của con người trỗi dậy trước những sức ép ở ngoài xã hội tác động. Còn nguyên nhân gần nhất, theo tôi để xảy ra ẩu đả có lẽ là ở việc giáo dục”.
PGS.TS Lê Quý Đức phân tích tiếp: “Việc giáo dục con người hiện nay không kìm nén được bản năng, hung tính, cho nên tính hung đồ có thể trỗi dậy bất cứ lúc nào. Tôi nghĩ không chỉ trong dịp Tết mà cả ngày thường, gặp nhau va chạm, đụng độ một chút thôi cũng có thể rút hung khí ra để đánh nhau là chuyện bình thường.
Theo tôi, còn một nguyên nhân trực tiếp dẫn đến ẩu đả đó là ngày Tết mọi người thường uống rượu, bia, chất kích thích… nên không giữ được mình”.
PGS.TS Lê Quý Đức cho rằng đây là vấn đề đáng báo động và cần có biện pháp để hạn chế tình trạng ẩu đả.
Chia sẻ những lo ngại của mình xoay quanh thông tin có hàng ngàn người nhập viện do ẩu đả, PGS.TS Lê Quý Đức bày tỏ: “Việc ẩu đả này là điều đáng báo động trong xã hội. Theo tôi, để giải quyết tình trạng này, kể cả các cơ quan Nhà nước, cơ quan pháp luật đến các gia đình, các đoàn thể chính trị - xã hội cần phải tăng cường giáo dục, kiểm tra, kiểm soát mới có thể giảm bớt được”.
Cũng theo PGS.TS Lê Quý Đức, bên cạnh việc giáo dục, các cấp cũng cần tạo công ăn việc làm cho mọi người. Khi đã có môi trường làm việc lành mạnh thì mọi người sẽ du xuân và ăn Tết một cách văn minh hơn.
“Điều đặc biệt là cần giáo dục tính nhân văn, con người biết tôn trọng giá trị cuộc sống, tôn trọng sự sống của mình và người khác, thậm chí giáo dục cả biện pháp tâm lý thì việc đánh nhau mới có thể dịu đi được”, PGS.TS Lê Quý Đức nói.
Từ việc nhiều người nhập viện do ẩu đả dịp Tết, có không ít ý kiến cho rằng nên chăng cần xem xét lại việc có nên hay không nên tổ chức nghỉ Tết Nguyên đán, Tết cổ truyền của dân tộc?
Bàn về ý kiến này, PGS.TS Lê Quý Đức thẳng thắn: “Tôi cho rằng đây là một ý kiến cực đoan. Bởi, Tết bao hàm một ý nghĩa rộng và sâu hơn, không thể đổ lỗi Tết đánh nhau nhiều là ta không tổ chức Tết nữa”.