Hàng nghìn suất ăn miễn phí được phát cho người có hoàn cảnh khó khăn

Hàng nghìn suất ăn miễn phí được phát cho người có hoàn cảnh khó khăn

Phạm Trọng Tùng
Chủ nhật, 05/04/2020 | 20:00
0
Những ngày gần đây, một nhóm tình nguyện viên phối hợp với sinh viên tại Ký túc xá Mễ Trì triển khai hoạt động ý nghĩa tặng suất ăn miễn phí cho người dân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Nội nhằm chung tay chống dịch COVID-19.
Tin nhanh - Hàng nghìn suất ăn miễn phí được phát cho người có hoàn cảnh khó khăn

Nhận thấy đây là hoạt động có ý nghĩa và cần phải làm ngay, nhóm từ thiện do Phan Huy Khôi (chủ một doanh nghiệp tại Hà Nội) khởi sướng đã tổ chức hoạt động từ thiện, kêu gọi và nhận được rất nhiều sự ủng hộ. Người góp 1.000 quả trứng, người góp 1.000 gói mì, người góp tiền, góp gạo, góp khẩu trang

Tin nhanh - Hàng nghìn suất ăn miễn phí được phát cho người có hoàn cảnh khó khăn (Hình 2).

Theo anh Khôi, người nghèo đô thị có mấy nhóm, có nhóm từ nông thôn di dân vào thành phố để lao động chân tay, có nhóm thị dân lao động, có nhóm lang thang vô gia cư... Nhiều người còn nghèo hơn, khó sống hơn cả người nghèo ở nông thôn, làng bản. Họ dễ sống nhất, nhưng cũng mong manh nhất, dễ tổn thương nhất. Chính vì thế hoạt động "Chia sẻ thực phẩm hàng ngày, cùng nhau vượt qua Covid-19" được ra đời.

Tin nhanh - Hàng nghìn suất ăn miễn phí được phát cho người có hoàn cảnh khó khăn (Hình 3).

Hoạt động được tổ chức tại nhiều điểm trên địa bàn Hà Nội như cổng ký túc xá Mễ Trì đường Lương Thế Vinh, Hàm Long, Lê Văn Lương và Lạc Long Quân Hà Nội từ 9h sáng mỗi ngày

Tin nhanh - Hàng nghìn suất ăn miễn phí được phát cho người có hoàn cảnh khó khăn (Hình 4).

Hàng ngày, tại mỗi điểm sẽ có khoảng 150 suất ăn được phát ra cho mọi người.

Tin nhanh - Hàng nghìn suất ăn miễn phí được phát cho người có hoàn cảnh khó khăn (Hình 5).
Tin nhanh - Hàng nghìn suất ăn miễn phí được phát cho người có hoàn cảnh khó khăn (Hình 6).

 

Tin nhanh - Hàng nghìn suất ăn miễn phí được phát cho người có hoàn cảnh khó khăn (Hình 7).

Trước mắt, sẽ có các túi thực phẩm được để sẵn gồm 2 gói mì tôm, 2 quả trứng, 2 thanh xúc xích đủ cho 1 người ăn 1 ngày. Hoặc có thể thay vào đó, người dân có thể chọn 1 cân gạo kèm muối.

Tin nhanh - Hàng nghìn suất ăn miễn phí được phát cho người có hoàn cảnh khó khăn (Hình 8).

Ai cần có thể ghé qua lấy tự nhiên, mỗi người một gói.

Tin nhanh - Hàng nghìn suất ăn miễn phí được phát cho người có hoàn cảnh khó khăn (Hình 9).
Tin nhanh - Hàng nghìn suất ăn miễn phí được phát cho người có hoàn cảnh khó khăn (Hình 10).

Kinh phí để hoạt động là do các thành viên của nhóm cùng đóng góp để sẻ chia với những người có hoàn cảnh khó khăn hơn.

Tin nhanh - Hàng nghìn suất ăn miễn phí được phát cho người có hoàn cảnh khó khăn (Hình 11).
Tin nhanh - Hàng nghìn suất ăn miễn phí được phát cho người có hoàn cảnh khó khăn (Hình 12).

Bà Nguyễn Thị Hợi (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) vui vẻ nhận suất ăn, bà hợi chia sẻ:”Những ngày nay, gia đình tôi cũng không dám ra ngoài, con cháu cũng không đi làm nên cuộc sống vô cùng khó khăn. Tôi thấy hoạt động này vô cùng ý nghĩa, giúp đỡ nhưng người có hoàn cảnh như tôi vượt qua được quãng thời gian này.”

Tin nhanh - Hàng nghìn suất ăn miễn phí được phát cho người có hoàn cảnh khó khăn (Hình 13).

Phan Cao Thăng (sinh viên năm 2 ĐH Khoa học Tự Nhiên, ĐHQGHN) cẩn thận sắp xếp các suất ăn chuẩn bị cho người dân, Thăng cho biết:"Sinh viên chúng em cũng chẳng có tiền nên nghe được thông báo có hoạt động giúp ích xã hội thì em xin tham gia, góp sức nhỏ bé vào công cuộc chống dịch, đẩy lùi COVID-19".

Tin nhanh - Hàng nghìn suất ăn miễn phí được phát cho người có hoàn cảnh khó khăn (Hình 14).

Tại mỗi điểm phát có khuyến cáo người dân đeo khẩu trang, đứng cách nhau 2m.

Tin nhanh - Hàng nghìn suất ăn miễn phí được phát cho người có hoàn cảnh khó khăn (Hình 15).

Dự kiến chương trình hoạt động sẽ tổ chức thêm nhiều điểm hơn và sẽ kéo dài đến khi hết mùa dịch

Giá vàng hôm nay 5/4: Người người trong nhà phòng Covid-19, vàng liền xuống giá

Chủ nhật, 05/04/2020 | 11:44
Giá vàng 9999, vàng miếng SJC hôm nay 5/4 gần như giữ nguyên chiều mua vào nhưng giá bán ra lại giảm. Nguyên nhân là do người dân chủ yếu ở trong nhà phòng dịch Covid-19 nên nhu cầu mua bán vàng gần như không có.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Lập chốt kiểm tra y tế tại các cửa ngõ ra vào để tăng cường phòng chống dịch Covid-19

Chủ nhật, 05/04/2020 | 10:54
Tại mỗi chốt, tổ liên ngành sẽ tiến hành kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế đối với chủ các phương tiện ra vào địa bàn nhằm tăng cường thực hiện biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Bán máy thở cho bệnh nhân Covid-19, tỷ phú giàu nhất Singapore bỏ túi 3,5 tỷ USD

Chủ nhật, 05/04/2020 | 10:15
Chỉ nhờ bán máy thở mà ông Li Xiting, Chủ tịch Mindray đã bỏ túi luôn 3,5 tỷ USD, nâng tổng khối tài sản lên 12,5 tỷ USD.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Cục Đường bộ nói gì về phần mềm mô phỏng tình huống giao thông?

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:06
Hiện nay, tỉ lệ đạt yêu cầu nội dung sát hạch, cấp giấy phép lái xe bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trên 80%.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.