Hàng trăm người dân rời Đồng Nai về quê đều buộc phải quay lại

Hàng trăm người dân rời Đồng Nai về quê đều buộc phải quay lại

Nguyễn Anh Trọng
Chủ nhật, 15/08/2021 | 19:47
0
Ngày 15/8, hàng trăm người dân đi xe máy, mang theo hành lý di chuyển qua các cửa ngõ Đồng Nai để về quê. Tuy nhiên, tất cả người dân đều phải quay đầu.

Chiều 15/8, một lãnh đạo đội CSGT Suối Tre, tỉnh Đồng Nai cho biết: "Trong ngày 15/8, có rất đông người dân tại Đồng Nai muốn đi về quê. Người dân chủ yếu di chuyển từng đoàn bằng xe máy từ các cửa ngõ Tp. Biên Hoà ra QL1 để về quê. Tuy nhiên, chúng tôi đã yêu cầu toàn bộ quay lại và thực hiện giãn cách".

Dân sinh - Hàng trăm người dân rời Đồng Nai về quê đều buộc phải quay lại

Các gia đình phần đa phần có con nhỏ.

Hàng trăm người dân được cảnh sát phân luồng, hướng dẫn quay về nơi xuất phát. Tuy nhiên, nhiều người cho biết, không thể trở lại do đã trả phòng trọ, hoặc bị đuổi khỏi chỗ trọ, thất nghiệp nhiều tháng không có kế sinh nhai.

Dân sinh - Hàng trăm người dân rời Đồng Nai về quê đều buộc phải quay lại (Hình 2).

Sau khi quay lại nhà trọ, người dân đã được địa phương hỗ trợ về tài chính.

Chia sẻ với PV, anh Lưu Đình Sơn, sinh năm 1987, quê xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An chia sẻ, gia đình anh có 3 anh em rời quê vào Tp. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai làm công nhân tại công ty TNHH Fleming sản xuất nến tại KCN AMATA.

Dân sinh - Hàng trăm người dân rời Đồng Nai về quê đều buộc phải quay lại (Hình 3).

Sau khi được chính quyền thuyết phục, anh Sơn đã chở vợ con quay lại nhà trọ.

Do dịch Covid-19, công ty phải đóng cửa nên mấy anh em thất nghiệp gần 2 tháng nay. Hai người em gái của anh Sơn cũng đã có gia đình, mỗi gia đình có 2 con nhỏ. Gia đình anh Sơn có tất cả có 3 cặp vợ chồng và 6 con nhỏ, kèm theo 1 mẹ già 60 tuổi ở cùng trông giữ các cháu.

Anh Sơn cho hay: "Từ khi chúng em thất nghiệp, mấy anh em phải dồn về thuê 1 phòng trọ ở chung cho đỡ chi phí thuê nhà trọ. Chúng em thấy dịch ngày càng phức tạp kéo dài nên quyết định gọi người nhà gửi 2 chiếc xe máy từ quê vào để chúng em có phương tiện về quê.

Dân sinh - Hàng trăm người dân rời Đồng Nai về quê đều buộc phải quay lại (Hình 4).

Các lực lượng chức năng yêu cầu người dân quay lại.

Sáng 15/8 chúng em quyết định về quê và được một số gia đình cô chú trong tổ 5, khu phố 11, phường An Bình nơi chúng em ở trọ hỗ trợ hơn 2 triệu đồng làm lộ phí về quê.

Khi đến địa bàn huyện Thống Nhất thì chốt kiểm tra và yêu cầu chúng em quay lại phòng trọ vì chúng em chưa có đủ thủ tục, đủ điều kiện về quê theo Chỉ thị 16”.

Dân sinh - Hàng trăm người dân rời Đồng Nai về quê đều buộc phải quay lại (Hình 5).

Người dân lỉnh kỉnh hành lý phải quay lại nhà trọ do không thể về quê.

Cũng chia sẻ với PV, chị Lưu Thị Dung, sinh năm 1996 và chị Lưu Thị Yến, sinh năm 1998, là hai chị em ruột quê Nghệ An cho biết: "Chúng tôi từ quê vào khu công nghiệp biên hoà 2 đầu tháng tư đi làm công nhân thời vụ được hơn một tháng thì phải nghỉ việc do dịch Covid-19. Sau thời gian cầm cự, chị em chúng tôi không còn tiền để duy trì cuộc sống. Thậm chí, tiền trọ cũng không có tiền để trả".

"Thấy không thể trụ nổi, hôm qua, được người nhà ở quê gửi vào 2 triệu đồng để chúng tôi có tiền về quê tự túc bằng xe gắn máy. Thế nhưng, đi chuẩn bị ra khỏi cửa ngõ Đồng Nai thì bị cơ quan chức năng chặn lại và đề nghị quay lại nhà trọ để thực hiện giãn cách theo chỉ đạo", chị Dung nói. 

Lâm Đồng: Người dân đồng lòng thực hiện nghiêm túc phòng chống dịch

Chủ nhật, 15/08/2021 | 15:08
Tại tỉnh Lâm Đồng, dù chưa áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nhưng hầu hết người dân đều tự giác chấp hành các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: “TP.HCM cần biện pháp mới để chống dịch"

Thứ 5, 15/07/2021 | 21:01
Đánh giá công tác chống dịch của TP.HCM, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu địa phương cần nâng cao năng lực hơn nữa.

Công an Lâm Đồng bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Thứ 3, 13/04/2021 | 20:59
Bùi Quốc Khánh sau khi gây án ở Hải Phòng đã lẩn trốn vào nhà người quen tại TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng) vừa bị lực lượng công an bắt giữ.
Cùng tác giả

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Đồng Nai: Chuyển đổi số ngành y để phục vụ người dân tốt hơn

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:01
Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội thảo chuyển đổi số với mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân.

Tạp chí Đời sống và Pháp luật nhận giải Ba Báo chí miền Đông Nam bộ

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Loạt bài 4 kỳ “Giấc mơ nhà ở xã hội và bài toán hiện thực hoá” do PV Tạp chí Đời sống và Pháp luật thực hiện đã được vinh danh tại giải Báo chí miền Đông Nam bộ.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai khảo sát thực địa các khu tái định cư

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:26
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đề nghị các sở, ngành và UBND Tp. Biên Hòa tập trung nguồn lực cho công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.

Mở lại tuyến xe buýt Đà Nẵng – Quảng Nam sau nhiều năm dừng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Ngày 26/4, Sở GTVT thành phố Đà Nẵng phối hợp Sở GTVT tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố 4 tuyến xe buýt liền kề không trợ giá trên 2 địa phương này.

Chính thức thông xe cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:18
Bắt đầu từ sáng ngày 26/4, tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đã chính thức thông tuyến, các phương tiện đã được lưu thông.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (3): Triển khai nhiều biện pháp kiểm soát từ xa

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:00
BQL các cảng cá Hà Tĩnh đã phối hợp cùng lực lượng chức năng, triển khai nhiều biện pháp kiểm soát từ xa nhằm ngăn chặn từ trên bờ.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Nghệ An: Tập trung làm rõ nguyên nhân khiến tôm nuôi chết hàng loạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:31
Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, tập trung làm rõ nguyên nhân tôm chết hàng loạt khiến người nuôi tôm thiệt hại nặng nề.

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.