Hàng trăm người hăng hái tham gia ngày hội hiến máu cứu người

Hàng trăm người hăng hái tham gia ngày hội hiến máu cứu người

Thứ 6, 30/12/2022 | 14:25
0
Xuất phát từ ý nghĩa to lớn của ngày hội “Chủ nhật đỏ”, hơn 400 sinh viên, giảng viên, cán bộ, y bác sĩ đã hăng hái tham gia hiến máu cứu người.

Sáng 30/12, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) tổ chức ngày hội hiến máu cứu người “Chủ nhật Đỏ”.

Ngày hội “Chủ nhật Đỏ” đã thu hút hơn 400 sinh viên, giảng viên, cán bộ, y bác sĩ… đăng ký hiến máu.

Dân sinh - Hàng trăm người hăng hái tham gia ngày hội hiến máu cứu người

Ngày hội hiến máu cứu người đã thu hút nhiều người tham gia.

Theo ghi nhận, ngay từ sáng sớm, hàng trăm sinh viên, giảng viên, cán bộ, y bác sĩ đã có mặt tại hội trường để đăng ký hiến máu.

Là một trong những tình nguyện viên đến hiến máu sớm, anh Hoàng Duy Vũ, SN 1988, Viện nghiên cứu Y sinh Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột cho biết, anh đã 13 lần hiến máu.

Ngoài hiến máu theo phong trào, anh Vũ còn nhiều lần hiến máu cấp cứu. Trong đó, lần anh nhớ nhất vào năm 2018.

“Khi ấy, tôi đang công tác tại Tp.Đà Lạt thì nhận được điện thoại từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nhờ hiến máu cấp cứu cho một cháu bé bị tai nạn. Ngay lập tức, tôi xin phép cơ quan, chạy vào bệnh viện để hiến máu. Sau đó, em bé đã tai qua nạn khỏi”, anh Vũ chia sẻ.

Dân sinh - Hàng trăm người hăng hái tham gia ngày hội hiến máu cứu người (Hình 2).

Anh Hoàng Duy Vũ - người đã 13 lần tham gia hiến máu.

Biết được ý nghĩa của việc hiến máu, trong lúc đưa vợ lên Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma thuột khám bệnh, anh Hồ Ngọc Khôi (SN 1992, trú tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) đã  tình nguyện đăng ký hiến máu với mong muốn góp một phần nhỏ vào việc cứu người.

Tương tự, sau 8 lần tham gia hiến máu, em Hà Văn Tú, SN 2001, sinh viên năm 3 Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột mong muốn, những giọt máu mình cho đi sẽ góp phần cứu sống sinh mệnh của nhiều người.

Được biết, ngày hội “Chủ nhật Đỏ” được tổ chức tại hơn 40 tỉnh, thành phố từ tháng 11/2022 đến hết tháng 2/2023. Dự kiến, tiếp nhận từ  45.000 - 50.000 đơn vị máu.

Dân sinh - Hàng trăm người hăng hái tham gia ngày hội hiến máu cứu người (Hình 3).

Em Hà Văn Tú mong muốn, những giọt máu mình cho đi sẽ góp phần cứu sống sinh mệnh của nhiều người.

Ông Võ Minh Thành – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột,  Giám đốc  Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột thông tin,  suốt quá trình hoạt động, Ban Giám hiệu nhà trường và Ban Giám đốc bệnh viện luôn chú trọng, khuyến khích việc tổ chức, phát triển các hoạt động thiện nguyện, hướng đến phục vụ lợi ích cộng đồng.

Theo ông Võ Minh Thành, trong bối cảnh Tết Nguyên Đán 2023 sắp đến, tình trạng khan hiếm máu lại xảy ra do nhu cầu về máu trong cấp cứu và điều trị rất lớn. Bởi đây cũng là thời điểm số ca tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt... gia tăng.

Dân sinh - Hàng trăm người hăng hái tham gia ngày hội hiến máu cứu người (Hình 4).

Trước khi hiến máu, mọi người được kiểm tra sức khỏe kỹ lưỡng. 

Cùng với đó, thời điểm này nhiều bệnh nhân mắc bệnh mạn tính cũng mong muốn điều trị ổn định để ra viện, về nhà ăn Tết.

Trong khi đó, lượng máu thu gom được còn khan hiếm. Nhận thấy tầm quan trọng của việc dự trữ máu vào thời điểm này, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột và  Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đã cùng nhau phối hợp tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện “Chủ Nhật Đỏ”, dự kiến tiếp nhận 500 đơn vị máu.

Khánh Ngọc

Chiến sĩ công an xong ca trực chốt xung phong đi hiến máu cứu người

Chủ nhật, 12/09/2021 | 07:07
Mặc dù đang căng mình thực hiện nhiệm vụ chống dịch, nhưng khi nghe tin có bệnh nhân nguy kịch thì các chiến sĩ lập tức đăng ký tham gia hiến máu.

Hàng nghìn chiến sĩ công an tham gia hiến máu cứu người

Thứ 2, 20/04/2020 | 13:43
Sáng ngày 20/4, hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thư của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an về hiến máu tình nguyện, hàng nghìn CBCS công an trên cả nước đã tham gia hiến máu cứu người.

Công an Vĩnh Long hiến hơn 500 đơn vị máu cứu người giữa mùa dịch Covid-19

Chủ nhật, 19/04/2020 | 14:09
Công an tỉnh Vĩnh Long vừa phối hợp với Bệnh viện huyết học truyền máu TP.Cần Thơ tổ chức hiến máu tình nguyện cứu người.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

"Gác" bằng đại học về quê mở xưởng chế biến món "vạn người thích", thanh niên thu tiền tỷ

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:05
Cầm trên tay tấm bằng cử nhân Luật nhưng anh Đức lại chọn khởi nghiệp trên quê hương của mình bằng nghề làm miến, hồng sấy dẻo cho doanh thu mỗi năm hàng tỷ đồng.

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE ngừng việc tập thể

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:23
Không đồng ý với thông báo tạm nghỉ việc trong vòng 1 tháng, hàng trăm công nhân đã đồng loạt ngừng việc để phản đối.

Bình Phước: Giếng khoan tập trung hỗ trợ người dân có nước sạch sinh hoạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:28
Những ngày qua, hàng trăm hộ dân ở xã biên giới Bù Gia Mập đã chủ động đến giếng nước tập trung lấy nước sạch sinh hoạt về sử dụng.

Vụ chìm sà lan khiến 5 người mất tích: Huy động trực thăng tìm kiếm

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:41
Ngày 25/4, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đã huy động thêm trực thăng, thợ lặn, mở rộng khu vực tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ lật sà lan vùng biển Quảng Ngãi.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Nghệ An: Tập trung làm rõ nguyên nhân khiến tôm nuôi chết hàng loạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:31
Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, tập trung làm rõ nguyên nhân tôm chết hàng loạt khiến người nuôi tôm thiệt hại nặng nề.

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Lâm Đồng: Hàng trăm ha sầu riêng thiếu nước do khô hạn

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Nắng hạn kéo dài khiến sông, suối tại nhiều địa phương ở thủ phủ sầu riêng huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) thiếu nước tưới, hàng trăm ha sầu riêng khô héo.