Hàng Việt Nam chưa biết hợp tác đế cạnh tranh với hàng ngoại nhập

Hàng Việt Nam chưa biết hợp tác đế cạnh tranh với hàng ngoại nhập

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 5, 08/02/2018 | 14:20
0
Giữa cuộc chiến của hàng Việt Nam và hàng nước ngoài trên chính sân nhà ngày càng khốc liệt, lễ trao danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2018 đã nhìn ra nhiều điều bất cập của doanh nghiệp trong nước.

Tối 7/2, tại TP.HCM, hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức lễ trao danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2018 cho 640 doanh nghiệp.

Trước đó, ban Tổ chức (BTC) đã thực hiện cuộc điều tra bình chọn trong gần 4 tháng bằng cách phỏng vấn trực tiếp 13.000 hộ gia đình và 3.000 điểm bán lẻ tại 12 tỉnh, thành phố nhằm ghi nhận ý kiến bình chọn đánh giá của người tiêu dùng và thu về 17.300 phiếu bình chọn đạt chuẩn.

Từ đó, kết quả sơ bộ gồm 834 doanh nghiệp được người tiêu dùng bình chọn, trong đó có 138 doanh nghiệp lần đầu tiên đạt số phiếu bình chọn.

Tiêu dùng & Dư luận - Hàng Việt Nam chưa biết hợp tác đế cạnh tranh với hàng ngoại nhập

Lễ công bố Hàng Việt Nam chất lượng cao năm nay đã có nhiều thay đổi nhằm nâng cao sức cạnh tranh.

Sau các vòng đánh giá, kết quả cuối cùng là chỉ có 640 doanh nghiệp đủ điều kiện đạt nhãn hiệu chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2018.

Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao cho biết: “Lễ công bố năm nay được tổ chức trễ hơn các năm trước vì chúng tôi áp dụng thêm hình thức khảo sát online, đi sâu vào điều tra bán lẻ. Với thay đổi này, chúng tôi mong muốn hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp địa phương, vốn không có điều kiện để chiếm lĩnh thị trường tại các thành phố lớn, thì vẫn có thể đủ phiếu để tham gia vào danh sách được bình chọn”.

Để đáp ứng xu thế hội nhập và giúp doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa ra các thị trường khó tính, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao đã đồng thời xây dựng bộ tiêu chí, xem xét và trao chứng nhận “Hàng Việt Nam chất lượng cao – Chuẩn hội nhập” cho 66 doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm.

Đây là một lợi thế, là lời cam kết vững chắc về chất lượng của các doanh nghiệp thực phẩm trong điều kiện cạnh tranh gay gắt với hàng ngoại như hiện nay.

Tiếp tục trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, bà Kim Hạnh chia sẻ: “Qua những dịp tiếp xúc thế này, các doanh nghiệp đã nói lên nhu cầu bức thiết nhất của mình, chính là được cập nhật chính xác và kịp thời những thông tin thị trường thay đổi, điều chỉnh trong chiến lược kinh doanh. Vì lẽ, trước giờ chúng ta nói thị trường xuất khẩu, tức là đem hàng Việt sang các thị trường nước ngoài. Nhưng bây giờ, hàng hóa nước ngoài đã tràn ngập trong nước, đặc biệt là thành phố lớn. Các doanh nghiệp Việt đang chiến đấu khốc liệt trên chính sân nhà”.

“Sở dĩ hàng hóa nước ngoài tấn công mạnh mẽ vào thị trường Việt khá hiệu quả vì họ biết tạo nên các chuỗi giá trị bằng cách liên kết với nhau. Mà điều này thì các doanh nghiệp Việt vẫn còn dè chừng”, bà Hạnh nói thêm.

Bà Vũ Kim Hạnh kết luận: “Chúng ta nói về hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn nhưng khi hội nhập thế giới, người ta đòi hỏi đẳng cấp thật, chất lượng thật của sản phẩm. Chúng ta phải thừa nhận có thước đo thật của thị trường thế giới mà lâu nay chúng ta ít quan tâm. Vì thế, chính từ cách đánh giá danh hiệu như thế này, chúng ta phải có sự thay đổi, theo sát với tiêu chuẩn quốc tế để nâng cao sức cạnh tranh”.

Doanh nghiệp Việt - Mỹ ký loạt thỏa thuận tỷ đô; Nhiều ngân hàng báo lãi đậm

Thứ 2, 13/11/2017 | 14:03
Những hợp đồng tỷ đô được ký nhân chuyến thăm của Tổng thống Trump; Alibaba thu mỗi giờ hơn 1 tỷ USD trong "ngày độc thân", nhân viên ngân hàng kỳ vọng thưởng Tết "khủng"... là những thông tin kinh tế đáng chú ý mấy ngày qua.

Việt Nam nhảy vọt trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu

Thứ 5, 28/09/2017 | 17:42
Báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn cầu 2017-2018 do diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) vừa công bố chứng kiến bước nhảy vọt của hai quốc gia Đông Nam Á là Việt Nam và Indonesia.

Thủ tướng ủng hộ doanh nghiệp Việt Nam niêm yết ở Hoa Kỳ

Thứ 3, 30/05/2017 | 17:09
Rạng sáng 30/5 (theo giờ Hà Nội), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông Robert H. McCooey Jr, Phó Chủ tịch cấp cao của Sàn chứng khoán NASDAQ, Hoa Kỳ.
Cùng tác giả

Giá hồ tiêu xu hướng tăng, thận trọng quy hoạch vùng trồng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:30
Khi giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, người nông dân phấn khởi nhưng việc mở rộng diện tích trồng nông sản này cần đánh giá cẩn thận để tránh biến động thị trường.

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Sân bay Nội Bài đón 400.000 khách dịp lễ, làm sao để không lỡ chuyến?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:59
Ngày 24/4, đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết, sẽ phục vụ khoảng 2.600 lượt chuyến bay và 440.000 lượt hành khách đi và đến trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

"Cháy" vé máy bay, Cục Hàng không tiếp tục yêu cầu tăng chuyến

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:11
Dù đã cung ứng thêm nhiều chuyến bay, một số đường bay nội địa từ Hà Nội và Tp.HCM đi, đến các địa phương vẫn có tỉ lệ đặt chỗ từ 90-100% trong các ngày 27/4 và 1/5.

Tăng cường kiểm soát an ninh hàng không dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:00
Cục HKVN vừa ra quyết định tăng cường kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay, các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu dịp nghỉ lễ.

Tp.HCM: Phát hiện một cơ sở dịch vụ tắm hơi, massage quảng cáo, hành nghề trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:54
Sở Y tế Tp.HCM vừa phát hiện và xử phạt cơ sở LuxCell International Clinic ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh.
     
Nổi bật trong ngày

Sân bay Nội Bài đón 400.000 khách dịp lễ, làm sao để không lỡ chuyến?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:59
Ngày 24/4, đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết, sẽ phục vụ khoảng 2.600 lượt chuyến bay và 440.000 lượt hành khách đi và đến trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Hàng trăm doanh nghiệp gỗ dán đứng trước nguy cơ phải đóng cửa

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:56
Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu ván ép của Việt Nam gặp nhiều khó khăn do phía Hàn Quốc sắp ra các phán quyết cuối cùng về thuế chống bán phá giá gỗ dán.

Tp.HCM: Cửa hàng Watchstore.vn bán đồng hồ... trôi nổi?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Đến cửa hàng“Watchstore.vn” mua đồng hồ, khách hàng được nhân viên cam kết sản phẩm chính hãng và có giấy chứng nhận đại lý ủy quyền từ nhiều thương hiệu. Tuy nhiên, lúc mang đi bảo hành, khách hàng bị hãng từ chối hỗ trợ vì lý do… hàng xách tay.