Hành động của các Bộ trưởng sau lá phiếu tín nhiệm: Soi rọi bản thân

Hành động của các Bộ trưởng sau lá phiếu tín nhiệm: Soi rọi bản thân

Hoàng Thị Bích
Thứ 7, 27/10/2018 | 08:30
0
48 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn đã có kết quả lấy phiếu tín nhiệm, trong đó, có những vị tư lệnh ngành đạt phiếu tín nhiệm rất cao, nhưng cũng có những tư lệnh ngành lại nhận phiếu tín nhiệm thấp. Vậy, sau lá phiếu tín nhiệm này, các Bộ trưởng cần phải hành động thế nào?

Việc công bố kết quả phiếu tín nhiệm với 48 chức danh, trong đó những lá phiếu tín nhiệm cao hay thấp đối với các tư lệnh ngành  đặc biệt thu hút sự quan tâm. Theo nhiều ĐBQH, việc các tư lệnh ngành đạt phiếu tín nhiệm cao hay thấp đã phản ánh sát thực tế.

Trong khuôn khổ kỳ họp 6 Quốc hội khóa XIV, PV báo Người Đưa Tin đã lắng nghe chia sẻ của ĐBQH Tôn Ngọc Hạnh (Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước).

Quốc hội đã công bố kết quả phiếu tín nhiệm với 48 chức danh. Bà có suy nghĩ gì vấn đề tín nhiệm của các tư lệnh ngành?

 Tôi không phải là người trực tiếp được lấy phiếu tín nhiệm nên tôi không cảm nhận được tư lệnh ngành sẽ suy nghĩ gì. Mỗi lần lấy phiếu tín nhiệm như vậy thì các đại biểu, những vị được lấy phiếu tín nhiệm là một lần được giám sát tối cao, được cử tri, đại biểu soi rọi. Và bản thân họ phải tự nỗ lực, cố gắng nhiều hơn. Ở một góc độ nào đó, tự kiểm điểm lại mình để bản thân mình tốt hơn trong thời gian tới.

Chính trị - Hành động của các Bộ trưởng sau lá phiếu tín nhiệm: Soi rọi bản thân

ĐBQH Tôn Ngọc Hạnh trao đổi với PV bên hành lang Quốc hội.

Với những ai có phiếu tín nhiệm thấp thì tự bản thân họ cũng phải soi rọi lại bản thân, tại sao mình làm chưa tốt chức trách, vai trò của mình, nên phiếu tín nhiệm chưa cao… Bản thân mỗi người cũng sẽ tự rút ra bài học kinh nghiệm cho cá nhân, ngay cả đại biểu như chúng tôi cũng tự soi rọi lại mình. Vì chính cử tri là người giám sát đại biểu, tín nhiệm đại biểu đến mức độ nào.

Cũng có những Bộ nhận những phiếu tín nhiệm thấp như: Bộ Giáo dục và đào tạo, bộ GTVT, bộ Y tế… Theo bà, điều này có đánh giá được đúng thực tiễn hoạt động của các bộ ngành hiện nay?

Hiện nay, một số lĩnh vực giao thông vận tải, y tế, giáo dục có các vấn đề nổi cộm đang diễn ra gần thời điểm lấy phiếu tín nhiệm. Làm cho cộng đồng cử tri quan tâm, soi rọi nhiều hơn. Tương tác nhiều làm ảnh hưởng đến tâm lý cử tri và những cử tri sẽ chú ý đến các vấn đề đó nhiều hơn. Chính những điều đó cũng tương tác trong việc lấy phiếu tín nhiệm. Điều này, cũng thể hiện cử tri giám sát rất chặt. Còn nếu các Bộ, ngành đang có vấn đề nóng như vậy nhưng phiếu tín nhiệm rất cao thì chắc chắn cử tri khó chấp nhận, khó đồng tình. Tôi cho rằng, việc lấy phiếu tín nhiệm đã thể hiện một phần nào đó quá trình điều hành của Bộ, ngành thời gian qua.

Đại biểu Bùi Sĩ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội - đánh giá: "Tôi cho rằng kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần này là khách quan, phản ánh được bức xúc của từng lĩnh vực.

Tư lệnh các lĩnh vực như giáo dục, giao thông, y tế... chưa đạt được số phiếu tín nhiệm cao cũng phản ánh rõ. Những lá phiếu đã thể hiện sự đánh giá về nhiệm vụ của các bộ ngành rất khó khăn.

Tuy nhiên chúng ta cũng cần nhìn nhận là không phải tất cả những tồn tại đó đều là do trách nhiệm của tư lệnh ngành mà đó chính là bức xúc, yêu cầu, đòi hỏi khách quan của cử tri cả nước ứng với các lĩnh vực đó".

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ giải trình trước Quốc hội sau 1 ngày lấy phiếu tín nhiệm

Thứ 6, 26/10/2018 | 16:56
Ngày hôm qua (25/10), Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ nhận 137 phiếu tín nhiệm thấp – con số cao nhất trong 48 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn được lấy phiếu tín nhiệm tại nhiệm kỳ khóa XIV.

[Infographic]: Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn năm 2018

Thứ 6, 26/10/2018 | 09:58
Quốc hội đã thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn vào chiều 25/10, hoàn thành nội dung lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

ĐBQH: “Phiếu tín nhiệm phản ánh vấn đề bức xúc của từng lĩnh vực”

Thứ 6, 26/10/2018 | 09:50
Bên lề kỳ họp Quốc hội, các ĐBQH cho rằng, kết quả lấy phiếu tín nhiệm đã được công bố, cơ bản phản ánh được những vấn đề bức xúc của từng lĩnh vực.
Cùng tác giả

Dự báo thị trường mỹ phẩm Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Ông Chu Quốc Thịnh – Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã chỉ ra nhiều cơ hội và thách thức của thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam.

Kịp thời đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Hiện, tình trạng của hai mẹ con sau cuộc "vượt cạn" ngoạn mục đã ổn định và đang được theo dõi, chăm sóc và dự kiến sẽ được xuất viện sớm.

Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7.

Vụ bé gái 12 tuổi mang thai: Nghi phạm đối diện khung hình phạt nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:20
Theo luật sư Vinh, bé gái đã bị lạm dụng tình dục từ năm 11 tuổi, đã cung cấp mô tả đầy đủ thủ phạm, đủ căn cứ cấu thành tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.
Cùng chuyên mục

Có một nghề làm quá thời gian quy định sẽ bị phạt, đó là nghề gì?

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:48
Theo quy định, lái xe ôtô chỉ được làm việc theo một thời gian nhất định. Nếu làm việc vượt quá thời gian quy định sẽ bị xử phạt.

Bất cập về giá bồi thường đất khiến công tác GPMB gặp khó

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:24
Thừa Thiên-Huế vừa có những ý kiến liên quan đến công tác giá bồi thường đất với Đoàn công tác Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?

Đang chấp hành án tù, có được đăng ký kết hôn?

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn có thể đăng ký kết hôn nếu đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.
     
Nổi bật trong ngày

Có một nghề làm quá thời gian quy định sẽ bị phạt, đó là nghề gì?

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:48
Theo quy định, lái xe ôtô chỉ được làm việc theo một thời gian nhất định. Nếu làm việc vượt quá thời gian quy định sẽ bị xử phạt.

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Bất cập về giá bồi thường đất khiến công tác GPMB gặp khó

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:24
Thừa Thiên-Huế vừa có những ý kiến liên quan đến công tác giá bồi thường đất với Đoàn công tác Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?