Hành khách nườm nượp lên tàu Cát Linh – Hà Đông ngày đầu thu phí

Hành khách nườm nượp lên tàu Cát Linh – Hà Đông ngày đầu thu phí

Chủ nhật, 21/11/2021 | 15:06
0
Trong sáng đầu tiên chính thức thu phí vé tài điện Cát linh – Hà Đông, đông đảo hành khách vẫn đổ về đây trải nghiệm.
Sự kiện - Hành khách nườm nượp lên tàu Cát Linh – Hà Đông ngày đầu thu phí

Sáng nay 21/11, ngày đầu tiên tàu điện Cát Linh - Hà Đông bán vé, nhiều người dân vẫn chọn lựa phương tiện trên tàu vì phù hợp với tuyến đường di chuyển vừa để trải nghiệm tuyến phương tiện giao thông mới của Thủ đô.

Sự kiện - Hành khách nườm nượp lên tàu Cát Linh – Hà Đông ngày đầu thu phí (Hình 2).

Háo hức khi lần đầu được trải nghiệm tàu điện, Nguyễn Việt Linh (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Những ngày tàu chạy miễn phí do bận công việc nên nhóm bạn không có thời gian đi thử nên nay mới sắp xếp được thời gian. Mình thấy số tiền bỏ ra mua vé để trải nghiệm là xứng đáng, rất hài lòng”.

Sự kiện - Hành khách nườm nượp lên tàu Cát Linh – Hà Đông ngày đầu thu phí (Hình 3).
Sự kiện - Hành khách nườm nượp lên tàu Cát Linh – Hà Đông ngày đầu thu phí (Hình 4).

Được biết, giá vé tàu Cát Linh-Hà Đông được tính theo quãng đường di chuyển của hành khách. Trong đó, tối đa 15.000 đồng/lượt nếu đi toàn tuyến từ Cát Linh đến ga Yên Nghĩa và thấp nhất là 8.000 đồng với quãng ngắn nhất. Giá vé ngày 30.000 đồng/người không giới hạn số lượt đi lại trên tuyến theo ngày.

Sự kiện - Hành khách nườm nượp lên tàu Cát Linh – Hà Đông ngày đầu thu phí (Hình 5).

Khu vực lấy vé tự động, đông người dân có mặt, đa số tất cả đều trang bị khẩu trang, tuân thủ 5k phòng, chống dịch Covid-19.

Sự kiện - Hành khách nườm nượp lên tàu Cát Linh – Hà Đông ngày đầu thu phí (Hình 6).

Vui vẻ khi cầm những tấm vé trên tay, Trần Thị Thu (Đống Đa, Hà Nội): "Minh đã trải nghiệm tàu điện được 2 lần trong tuần, hôm nay cuối tuần mình đưa các bạn cùng đi. Dự kiến mình sẽ cũng các bạn trải nghiệm toàn tuyến rồi quay lại điểm ga Cát Linh này. Sau vài lần sử dụng tàu điện thấy khá thuận lợi, nhân viện lịch sự nhiệt tình, mình sẽ tiếp tục đi tàu nhiều".

Sự kiện - Hành khách nườm nượp lên tàu Cát Linh – Hà Đông ngày đầu thu phí (Hình 7).

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Vũ Hồng Trường, Tổng Giám đốc công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Metro Hà Nội), cho biết trong 15 ngày vận hành miễn phí (từ 6/11 đến 22 giờ ngày 20/11) đơn vị đã vận hành 2.554 chuyến tàu an toàn, chuyên chở 380.510 hành khách. Bình quân 1 ngày vận chuyển 25.300 khách. Trong đó, ngày thường có khoảng 9.000 hành khách đi tàu, 2 ngày nghỉ cuối tuần vào khoảng 38.000 khách.

Sự kiện - Hành khách nườm nượp lên tàu Cát Linh – Hà Đông ngày đầu thu phí (Hình 8).

Theo vị Tổng Giám đốc, việc tỉ lệ hành khách đi tàu từ ga Cát Linh là 28% toàn tuyến, ga Yên Nghĩa 24%, các ga còn lại 48%.

Sự kiện - Hành khách nườm nượp lên tàu Cát Linh – Hà Đông ngày đầu thu phí (Hình 9).
Sự kiện - Hành khách nườm nượp lên tàu Cát Linh – Hà Đông ngày đầu thu phí (Hình 10).

Ông Trường cho biết thêm trong 15 ngày qua, nơi gửi xe máy miễn phí ở sảnh B của ga Cát Linh có tỉ lệ hành khách gửi xe tại đây so với khách đến ga là 18,7%.

Sự kiện - Hành khách nườm nượp lên tàu Cát Linh – Hà Đông ngày đầu thu phí (Hình 11).
Sự kiện - Hành khách nườm nượp lên tàu Cát Linh – Hà Đông ngày đầu thu phí (Hình 12).

Vị Tổng giám đốc Metro Hà Nội cho cho biết so với công suất thiết kế thì lượng khách đi tàu những ngày qua đạt hiệu quả tốt nhất nhưng chưa phải là điều mà đơn vị vận hành, khai thác mong muốn. Tới đây, công ty sẽ triển khai hàng loạt các giải pháp để khuyến khích, tăng cường người sử dụng tàu Cát Linh-Hà Đông.

Sự kiện - Hành khách nườm nượp lên tàu Cát Linh – Hà Đông ngày đầu thu phí (Hình 13).

Để người dân chọn tàu Cát Linh-Hà Đông làm phương tiện di chuyển trong thời gian tới nhiều hơn nữa, ông Trường mong muốn người dân đi bộ nhiều hơn đến các nhà ga. Bên cạnh đó, các sở ban ngành tăng cường thêm các phương tiện công cộng để tiếp cận nhà ga.

Sự kiện - Hành khách nườm nượp lên tàu Cát Linh – Hà Đông ngày đầu thu phí (Hình 14).

Đông đảo hành khách trong khoang tàu điện, sử dụng dịch vụ.

Sự kiện - Hành khách nườm nượp lên tàu Cát Linh – Hà Đông ngày đầu thu phí (Hình 15).

Tuyến Cát Linh - Hà Đông chở khách từ 5h30 - 23h hằng ngày, tần suất 10 phút/chuyến bắt đầu từ ngày 21/11. Thời gian tàu dừng tại ga để khách lên xuống từ 25-50 giây. 

Sự kiện - Hành khách nườm nượp lên tàu Cát Linh – Hà Đông ngày đầu thu phí (Hình 16).

Đại diện Hanoi Metro cho biết công ty đã huy động và diễn tập cho khoảng 100 người là cán bộ công nhân viên công ty, sinh viên tình nguyện, tình nguyện viên của Công đoàn ngành Giao thông vận tải và phân về các ga để hướng dẫn hành khách quét mã QR Code phòng chống Covid-19, hướng dẫn người dân mua vé…trong những ngày này.

 

Sự kiện - Hành khách nườm nượp lên tàu Cát Linh – Hà Đông ngày đầu thu phí (Hình 17).

Đông hành khách trải nghiệm tàu điện trên cao trong ngày cuối miễn phí

Thứ 7, 20/11/2021 | 14:52
Trong ngày cuối cùng vận hành miễn phí vé tàu điện Cát Linh – Hà Đông, đông đảo người dân có mặt trải nghiệm.

Diễn biến dịch phức tạp, Bà Rịa-Vũng Tàu vượt 100 ca Covid-19 ngoài cộng đồng

Thứ 5, 11/11/2021 | 18:54
Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn đang diễn biến phức tạp. Các ca mắc mới tiếp tục tăng, số F0 ngoài cộng đồng vượt mức 100 ca.

Gần 26.000 khách đi tàu điện Cát Linh - Hà Đông trong ngày đầu mở cửa

Chủ nhật, 07/11/2021 | 11:16
Theo báo cáo nhanh của Metro Hà Nội, trong ngày 6/11, toàn tuyến Cát Linh - Hà Đông đã chạy 109 chuyến tàu phục vụ nhu cầu trải nghiệm của 25.680 hành khách.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Cục Đường bộ nói gì về phần mềm mô phỏng tình huống giao thông?

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:06
Hiện nay, tỉ lệ đạt yêu cầu nội dung sát hạch, cấp giấy phép lái xe bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trên 80%.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.