Hành trình chóng vánh 7 năm điều hành 7 tập đoàn của nữ tướng Dương Thị Mai Hoa

Hành trình chóng vánh 7 năm điều hành 7 tập đoàn của nữ tướng Dương Thị Mai Hoa

Thứ 5, 30/07/2020 | 12:28
0
Bà Dương Thị Mai Hoa chấm dứt vai trò Thành viên HĐQT, chức danh Tổng giám đốc Sunshine Homes kể từ ngày 7/4. Tuy nhiên, 3 tháng sau, Sunshine Homes mới chính thức công bố thay đổi nhân sự ở vị trí lãnh đạo cấp cao này.

Thông tin mới nhất từ CTCP Sunshine Homes - thương hiệu bất động sản của Sunshine Group, bà Dương Thị Mai Hoa đã chấm dứt vai trò Thành viên Hội đồng quản trị, miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Sunshine Homes kể từ ngày 7/4.

Trước đó, hồi tháng 9/2019, bà Hoa được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch tập đoàn kiêm Tổng giám đốc Sunshine Homes.

Như vậy, kể từ thời điểm này, bà Dương Thị Mai Hoa đã kết thúc hành trình hơn nửa năm công tác tại Sunshine Group, không còn mối liên kết nào với tập đoàn bất động sản này.

Cùng với việc miễn nhiệm bà Dương Thị Mai Hoa, Sunshine Group công bố thông tin bà Đỗ Thị Định được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Sunshine Homes.

Tài chính - Ngân hàng - Hành trình chóng vánh 7 năm điều hành 7 tập đoàn của nữ tướng Dương Thị Mai Hoa

Bà Đỗ Thị Định - người thay thế bà Dương Thị Mai Hoa tại Sunshine Homes

Tân CEO từng giữ nhiều chức vụ quan trọng tại các đơn vị thành viên của Tập đoàn Sunshine, hiện tại cũng đang kiêm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc Sunshine Group.

Được biết, bà Đỗ Thị Định (SN 1983) là một trong 3 cổ đông góp vốn thành lập Sunshine Group (vào ngày 13/4/2016) cùng ông Đỗ Anh Tuấn (96%) và ông Đinh Hữu Thành. Đến tháng 7/2016, bà Định và ông Thành đã thoái hết vốn. Trong khi đó, ông Tuấn vẫn nắm 20% vốn Sunshine Group. 

Hiện tại, ngoài Sunshine Homes, bà Đỗ Thị Định còn đảm nhiệm chức vụ Người đại diện theo pháp luật/Tổng giám đốc CTCP Quản lý tài sản AMG.

Quay trở lại với bà Dương Mai Hoa, đây là cái tên không hề xa lạ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt bởi nữ doanh nhân này trước đó đã đảm nhiệm cương vị lãnh đạo tại rất nhiều tập đoàn lớn cả trong và ngoài nước.

Bà Hoa tốt nghiệp khoa Kinh tế hóa chất, Đại học Bách khoa Hà Nội và có bằng Thạc sĩ quản trị kinh doanh của Đại học Tự do Bruxelles (Vương quốc Bỉ) liên kết với Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội. Bà Hoa là thành viên Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) từ năm 2010.

Trước khi đầu quân cho Sunshine Group, bà Dương Thị Mai Hoa đã có cơ duyên được làm việc ở vị trí lãnh đạo cấp cao với nhiều tỷ phú, đại gia Việt.

Tên tuổi của bà Dương Thị Mai Hoa gắn với Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng gần 4 năm với vai trò là Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup kể từ năm 2014 cho tới tháng 2/2018, Vingroup đã ra quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup – người đại diện theo pháp luật Tập đoàn Vingroup đối với bà Dương Thị Mai Hoa.

Tài chính - Ngân hàng - Hành trình chóng vánh 7 năm điều hành 7 tập đoàn của nữ tướng Dương Thị Mai Hoa (Hình 2).

Làm Tổng giám đốc Vingroup là "mối tình" kéo dài nhất đối với bà Dương Thị Mai Hoa trong 7 năm qua

Chỉ trong vòng 7 năm trở lại đây, bà Hoa đã chuyển công việc làm lãnh đạo tại 7 doanh nghiệp có vốn hàng nghìn tỷ đồng. 

Trước khi gắn bó với Vingroup, bà Hoa từng đảm nhiệm các vị trí công tác như Kế toán trưởng chi nhánh ngân hàng Credit Lyonnais tại Việt Nam, Kế toán trưởng và sau đó là Giám đốc tài chính công ty Oracle Việt Nam (thuộc tập đoàn Oracle của Mỹ).

Năm 2007, bà trở thành Giám đốc tài chính ngân hàng VIB. Tháng 3/2009, bà được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối Ngân hàng bán lẻ của VIB và tháng 9/2011 chính thức trở thành Tổng giám đốc của VIB. 

Đầu 2013, bà Hoa từ nhiệm với lý do cá nhân và sau đó giữ chức Tổng giám đốc khối Ngân hàng doanh nghiệp của ngân hàng Hàng hải (MSB) trong thời gian gần một năm.

Sau khi rời Tập đoàn Vingroup, từ tháng 5/2018 đến tháng 10/2018 bà Mai Hoa đã có thời gian ngắn công tác tại ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình (ABBank) với vai trò là Tổng giám đốc thay cho ông Nguyễn Mạnh Quân.

Tuy nhiên, bất chấp những phát biểu đầy tâm huyết trên cương vị mới, bà Dương Thị Mai Hoa bất ngờ nộp đơn từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc vì lí do cá nhân kể từ ngày 18/10/2018 theo sự chấp thuận của HĐQT ngân hàng này.

Nhiều người cho rằng, thời điểm này bà Hoa đã "bỏ ngang" cuộc hành trình với ABBank, dù rằng mới chỉ nhận "ghế nóng' (Quyền Tổng Giám đốc, rồi Tổng Giám đốc chính thức) với thời gian tổng cộng chưa đầy 5 tháng.

Ngay sau khi rời ABBank, bà Dương Thị Mai Hoa đã được tập đoàn FLC của tỷ phú Trịnh Văn Quyết chiêu mộ và bổ nhiệm giữ cương vị Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng giám đốc hãng hàng không Bamboo Airways (từ ngày 24/10/2018).

Thời điểm đó, hãng hàng không Bamboo Airways đang gấp rút kiện toàn bộ máy để chuẩn bị cho ngày cất cánh chuyến bay đầu tiên. Trong thông cáo chính thức về việc bổ nhiệm bà Dương Thị Mai Hoa giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng Giám đốc Bamboo Airways vào cuối tháng 10/2018, FLC viết: "Đây là một trong những bước chuẩn bị quan trọng trong việc hoàn thiện bộ máy quản trị và điều hành của Bamboo Airways trước khi ra mắt chuyến bay đầu tiên".

Sau khi bà Dương Thị Mai Hoa về Bamboo Airways được ít tuần, ngày 8/11/2018, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã chủ trì cuộc họp với các bộ ngành liên quan và đã đồng ý trên nguyên tắc cấp phép bay cho Bamboo Airways.

Ngày 12/11/2018, bộ Giao thông Vận tải đã cấp giấy phép bay cho Bamboo Airways và đến ngày 8/1/2019, Bamboo Airways chính thức được khai thác các chuyến bay thương mại thông qua chứng chỉ nhà khai thác tàu bay AOC (Aircraft Operator Certificate). Ngày 16/1/2019, Bamboo Airways có chuyến bay đầu tiên.

Tuy nhiên, cũng trong giai đoạn bà Dương Thị Mai Hoa công tác tại hãng bay này, chỉ sau 3 tháng bay, Bamboo Airways đã báo lỗ hơn 300 tỷ và sau đó phải đóng cửa một số đường bay.

Cuối cùng, cuộc hành trình của bà Hoa tại Bamboo Airways cũng khép lại đầy chóng vánh, sau chưa đầy một năm gắn bó khi ngày 9/9/2019 và cập bến đỗ mới với Sunshine Homes trước khi rời tập đoàn này sau hành trình dài vỏn vẹn nửa năm.

Mai Hoa

Vì sao dâu tây Trung Quốc nhập về Đà Lạt hơn 3 tuần vẫn tươi như mới hái?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:53
Gần 2 tấn dâu tây Trung Quốc đã được nhập khẩu về TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng hơn 22 ngày nhưng vẫn tươi như mới hái ngoài vườn, cơ quan chức năng đã lấy mẫu gửi đi kiểm nghiệm thì phát hiện có dư lượng thuốc trừ sâu cao gấp 3 lần mức giới hạn cho phép.

Vingroup lãi hơn 6.000 tỷ đồng trong sáu tháng đầu năm 2020

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:44
Sáu tháng đầu năm 2020, lợi nhuận trước thuế của tập đoàn Vingroup chỉ đạt 6.085 tỷ đồng, giảm 11,0% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 1.354 tỷ đồng. Đây là kết quả kinh doanh thấp nhất trong 5 năm trở lại đây.

Từ giám đốc công ty chuyển phát nhanh đến đối tượng dùng súng cướp hơn 900 triệu của ngân hàng BIDV

Thứ 4, 29/07/2020 | 15:55
Hai năm sau khi công ty chuyển phát nhanh giải thể, Hoàng Ngọc từ một giám đốc trở thành gã lang thang, ấp ủ âm mưu thực hiện phi vụ cướp tiền ngân hàng táo tợn ngay giữa Thủ đô.

Đại hội cổ đông thường niên của Eximbank lại bất thành

Thứ 4, 29/07/2020 | 10:49
Ngay trước thời điểm diễn ra đại hội đồng cổ đông thường niên lần hai, ngân hàng Eximbank đã bị một cổ đông tố cáo vi phạm quyền và lợi ích của cổ đông.

Khai sai thuế, Hải Phát Invest liên tục dính án phạt

Thứ 4, 29/07/2020 | 08:23
Hải Phát Invest kê khai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hơn 442,6 triệu đồng. Ngoài ra, Hải Phát Invest còn nộp tiền chậm nộp thuế hơn 135,4 triệu đồng.

Lý do "nữ tướng” Dương Thị Mai Hoa thôi nhiệm Tổng Giám đốc ABBank

Thứ 4, 17/10/2018 | 17:56
Chỉ sau 5 tháng đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc ABBank, bà Dương Thị Mai Hoa đã có đơn từ nhiệm vị trí. Trước đó, bà từng là Tổng Giám đốc tập đoàn Vingroup trong vòng 5 năm.
Cùng tác giả

Nhìn lại đà tăng 14 lần của cổ phiếu VND

Thứ 4, 26/10/2022 | 09:20
VND là mã đại chúng có mức tăng mạnh nhất trong 2 năm vừa qua, xen giữa là các đợt tăng vốn liên tục, với biên độ cũng nằm trong Top đầu.

Động thái tái cơ cấu của Him Lam ở Postef

Thứ 3, 26/04/2022 | 08:25
Theo đuổi suốt 11 năm và bỏ ra gần 1.000 tỷ đồng, Him Lam Group có nhiều động lực để phát triển tổ hợp 61 Trần Phú, đồng thời duy trì, tăng tỉ lệ sở hữu tại Postef.

"Thế kẹt" của Thành Công Group ở Eximbank

Thứ 6, 18/02/2022 | 11:11
Động thái chấp thuận bà Lương Thị Cẩm Tú làm Chủ tịch Eximbank của nhóm Thành Công - Âu Lạc ít nhiều mang tới những kỳ vọng về tầm nhìn chung giữa các nhóm cổ đông.

Làm dâu ngày Tết

Thứ 4, 02/02/2022 | 13:25
Tôi từng líu ríu tay chân, sợ bình hoa đặt sai chỗ, sợ món ăn không hợp khẩu vị nhà chồng... Rồi tôi nhận ra, mâm cỗ nào cũng sẽ ngon, nếu Tết có hương vị đoàn viên.

Doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội: Ranh giới giữa tốt và vĩ đại

Thứ 2, 04/10/2021 | 10:19
Nếu chọn thu lợi 1.000 tỷ đồng từ 25 triệu kit test nhanh Covid-19 hay đánh đổi chữ Tín của một tập đoàn sở hữu khối tài sản 420.000 tỷ đồng, bạn sẽ chọn cách nào?
Cùng chuyên mục

ADB đã cam kết mức tài trợ khí hậu kỷ lục trong năm vừa qua

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:11
Năm 2023, ADB đã cam kết 23,6 tỷ USD từ nguồn vốn, bao gồm 9,8 tỷ USD cho hành động khí hậu giúp châu Á và Thái Bình Dương đạt được tiến bộ về phát triển bền vững.

Agribank Điện Biên: Đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp giải bài toán vốn

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Agribank chi nhánh Điện Biên đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng người dân phát triển kinh tế dưới vai trò “bà đỡ” về tài chính trên mảnh đất anh hùng này.

Lăng kính chứng khoán 25/4: Tránh mua đuổi cổ phiếu bằng mọi giá

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Nhà đầu tư cần tránh mua đuổi và giữ tỉ trọng danh mục ở mức hợp lý, đồng thời quan sát diễn biến cung cầu tại vùng cản để đánh giá lại trạng thái của thị trường.

Phó Tổng Giám đốc Techcombank: Tỉ lệ nợ xấu nằm trong kế hoạch

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:33
Theo Phó Tổng Giám đốc Techcombank Phùng Quang Hưng, ngân hàng chỉ lựa chọn cho vay đối với khách hàng ngành nghề mà mình có sự am hiểu.

Phó Thủ tướng: Ngân hàng Nhà nước phải đảm bảo cung, cầu giá vàng hợp lý

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:57
Liên quan đến giá vàng, nhất là vàng miếng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Ngân hàng Nhà nước trước mắt phải đảm bảo cung cầu, giá hợp lý.
     
Nổi bật trong ngày

Phó Thủ tướng: Ngân hàng Nhà nước phải đảm bảo cung, cầu giá vàng hợp lý

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:57
Liên quan đến giá vàng, nhất là vàng miếng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Ngân hàng Nhà nước trước mắt phải đảm bảo cung cầu, giá hợp lý.

Agribank Điện Biên: Đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp giải bài toán vốn

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Agribank chi nhánh Điện Biên đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng người dân phát triển kinh tế dưới vai trò “bà đỡ” về tài chính trên mảnh đất anh hùng này.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Lăng kính chứng khoán 25/4: Tránh mua đuổi cổ phiếu bằng mọi giá

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Nhà đầu tư cần tránh mua đuổi và giữ tỉ trọng danh mục ở mức hợp lý, đồng thời quan sát diễn biến cung cầu tại vùng cản để đánh giá lại trạng thái của thị trường.

ADB đã cam kết mức tài trợ khí hậu kỷ lục trong năm vừa qua

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:11
Năm 2023, ADB đã cam kết 23,6 tỷ USD từ nguồn vốn, bao gồm 9,8 tỷ USD cho hành động khí hậu giúp châu Á và Thái Bình Dương đạt được tiến bộ về phát triển bền vững.