Hé lộ bí ẩn về bệ phóng tên lửa “container”

Thứ 5, 14/08/2025 05:40

Hệ thống vũ khí này nổi bật với khả năng tấn công linh hoạt, có thể khai hỏa cả tên lửa đạn đạo và khó bị phát hiện nhờ vẻ ngoài giống container vận tải biển.

Trang tin quân sự The War Zone (TWZ) gần đây đưa thông tin làm sáng tỏ về một hệ thống vũ khí mới của Mỹ trông giống một container vận tải biển tiêu chuẩn nhưng có khả năng phóng loạt tên lửa.

Đó là Palletized Field Artillery Launcher (PFAL), một bệ phóng tên lửa được ngụy trang thành container vận tải biển tiêu chuẩn, lần đầu tiên lộ diện trong chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump tới căn cứ Fort Bragg của Lục quân Mỹ hồi tháng 6.

Năm ngoái, trang Military Times cũng đã công bố một đoạn video rất ngắn về một hệ thống trông giống như PFAL, nhưng không nêu tên bệ phóng và không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Tháng trước, trang TWZ đã đăng bài viết cung cấp cái nhìn rõ hơn về bệ phóng container chưa rõ danh tính này, dẫn lời ông Darrell Ames, người phát ngôn của Lục quân Mỹ.

Theo vị phát ngôn viên, đây là một nguyên mẫu được phát triển trong khuôn khổ dự án PFAL do Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt (SOCOM) của Mỹ chủ trì, hiện đang được thử nghiệm tại Fort Bragg, North Carolina.

Hé lộ về “container” bí ẩn, có thể biến bất kỳ phương tiện nào thành bệ phóng tên lửa - Ảnh 1.

PFAL là một bệ phóng tên lửa được ngụy trang thành container vận tải biển tiêu chuẩn hiện đang được Lục quân Mỹ thử nghiệm. Ảnh: Getty Images

Điểm nổi bật của PFAL là khả năng ngụy trang hoàn hảo nhờ vẻ ngoài giống hệt một container vận tải biển tiêu chuẩn, cho phép hệ thống vũ khí "trà trộn" vào hàng hóa dân sự, từ đó tăng cường khả năng ẩn mình và bảo mật trong các chiến dịch quân sự.

Tướng Ronald Clark, người đứng đầu Lục quân Mỹ tại Thái Bình Dương (USARPAC), đã nhấn mạnh giá trị của các "hộp tên lửa" ẩn nấp công khai, tạo ra sự e ngại cho đối thủ.

"Khả năng nhắm mục tiêu vào đối thủ ở quy mô lớn và khả năng có mặt ở khắp mọi nơi với các hộp tên lửa ở nhiều địa điểm khác nhau, trông giống như các hộp đựng thứ gì đó khác, thực sự khiến đối thủ của chúng ta phải dừng lại, vì nó đang cung cấp khả năng răn đe theo thời gian thực", ông Clark nói tại một sự kiện do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) tại Washington, DC tổ chức hồi cuối tháng 6.

Về bản chất, PFAL là một bệ phóng được tích hợp trong container, có khả năng bắn các loại đạn phóng loạt (MFOM), tương tự như Hệ thống pháo phản lực phóng loạt M270 (MLRS) và Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao M142 (HIMARS).

Do đó, container này có khả năng phóng tất cả các loại đạn thuộc dòng phóng loạt MLRS (MFOM), bao gồm: Tên lửa dẫn đường 227 mm GMLRS, tầm bắn khoảng 80-150 km tùy phiên bản); tên lửa đạn đạo ATACMS (tầm bắn lên đến 300 km); và tương lai sẽ hỗ trợ tên lửa tấn công chính xác PrSM với tầm bắn ít nhất 500 km.

Điểm khác biệt là, trong khi các hệ thống truyền thống chỉ mang 1 module chứa 6 tên lửa GMLRS, hoặc 1 tên lửa ATACMS, hoặc 2 tên lửa PrSM, thì PFAL có thể mang tới 2 module như vậy.

Cấu hình này cho phép PFAL cung cấp hỏa lực gấp đôi so với các hệ thống truyền thống, khiến container bí ẩn này trở thành một nền tảng mạnh mẽ cho các cuộc tấn công tầm xa.

Hé lộ về “container” bí ẩn, có thể biến bất kỳ phương tiện nào thành bệ phóng tên lửa - Ảnh 2.

Tên lửa ATACMS, PrSM và GMLRS-ER cho hệ thống pháo phản lực M270 và M142 HIMARS. Ảnh: Militarnyi

Tuyệt vời hơn, không giống như HIMARS, PFAL không chỉ giới hạn ở bệ phóng gắn trên khung gầm bánh lốp, mà còn có thể được triển khai từ các vị trí cố định, xe kéo hoặc tàu chiến, mang lại một nền tảng triển khai cực kỳ linh hoạt, và theo đó có thể biến bất kỳ phương tiện vận chuyển nào thành bệ phóng tên lửa.

Mặc dù PFAL không thể xoay ngang, nhưng nhiều bệ phóng có thể được bố trí để bao quát toàn bộ các hướng, đảm bảo khả năng phủ sóng toàn diện.

Về lịch sử phát triển, PFAL bắt nguồn từ chương trình Strike X, được khởi động vào năm 2020 bởi Văn phòng Năng lực Chiến lược (SCO) của Lầu Năm Góc. SCO, thành lập năm 2012, tập trung vào các giải pháp sáng tạo dựa trên các nền tảng hiện có.

Dự án PFAL nhận được khoản tài trợ 20,175 triệu USD trong năm Tài chính 2021, theo tài liệu ngân sách của Lục quân Mỹ. Hệ thống này được phát triển từ các nỗ lực cải tiến tên lửa ATACMS, bao gồm việc tích hợp đầu dò để tấn công các mục tiêu di động, một khả năng hiện đang được áp dụng cho PrSM.

Hiện tại, PFAL vẫn là một nguyên mẫu và chưa được triển khai rộng rãi trong Lục quân Mỹ, nhưng hiện ít nhất một bệ phóng nguyên mẫu đang được SOCOM thử nghiệm tại Fort Bragg.

Mặc dù vậy, PFAL có tiềm năng ứng dụng đáng kể. Lục quân Mỹ đang xem xét tích hợp PFAL với các loại tên lửa mới, như PrSM, và các hệ thống không người lái như Hệ thống pháo binh đa miền tự hành (AML).

Minh Đức (Theo TWZ, Militarnyi)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.