Hé lộ bí mật về đối tượng lừa đảo trốn nã suốt 26 năm

Hé lộ bí mật về đối tượng lừa đảo trốn nã suốt 26 năm

Thứ 6, 27/05/2022 | 08:00
0
Đối tượng lừa đảo trốn nã, sống ngoài vòng pháp luật suốt 26 năm vừa bị cảnh sát bắt giữ. Đáng chú ý, Người Đưa Tin từng có loạt bài phản ánh về đối tượng này.

Trốn nã suốt 26 năm

Ngày 26/5, thông tin từ Công an TP Cần Thơ cho biết đã hoàn chỉnh hồ sơ đưa đối tượng Nguyễn Thanh Bình (65 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) về Trại giam Xuân Lộc, Bộ Công an thụ án.

Bình là đối tượng trốn nã suốt 26 năm vừa bị Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Bộ Công an) phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ bắt giữ vào ngày 23/5 theo lệnh truy nã.

An ninh - Hình sự - Hé lộ bí mật về đối tượng lừa đảo trốn nã suốt 26 năm

Lệnh truy nã đối tượng Nguyễn Thanh Bình vào năm 1996. (Ảnh: CACC).

Theo hồ sơ, vào năm năm 1993, đối tượng Bình bị bắt và toà tuyên phạt 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong quá trình chấp hành án tại Trại giam Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai), Bình đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ. Tháng 4/1996, Trại giam Xuân Lộc ra quyết định truy nã trên toàn quốc. Sau khi trốn, Bình liên tục thay đổi nơi ở và che giấu tung tích. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an phát hiện Bình đang sống tại một căn nhà trọ tại phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ nên tiến hành bắt giữ.

An ninh - Hình sự - Hé lộ bí mật về đối tượng lừa đảo trốn nã suốt 26 năm (Hình 2).

Đối tượng Nguyễn Thanh Bình bị bắt giữ sau 26 năm trốn nã. (Ảnh: CACC).

Người Đưa Tin từng có loạt bài phản ánh

Đáng chú ý, khoảng tháng 8 năm 2020, sau khi tiếp nhận tin báo của chị V.T.T.M., ngụ xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang “tố” bị đối tượng tên Nguyễn Văn Thanh (tức Nguyễn Thanh Bình) xưng là đại gia lừa đảo chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng bằng thủ đoạn tinh vi, PV Người Đưa Tin đã vào cuộc xác minh và có loạt bài phản ánh về đối tượng này. Đồng thời, nạn nhân cũng đã đến Công an huyện Phong Điền (TP Cần Thơ) trình báo vụ việc.

An ninh - Hình sự - Hé lộ bí mật về đối tượng lừa đảo trốn nã suốt 26 năm (Hình 3).

Đối tượng Nguyễn Thanh Bình lúc chưa bị bắt. (Ảnh: Thanh Lâm).

Theo chị M., trước đó vào 28/1/2020, chị tình cờ quan biết và kết thân với ông Thanh dù không rõ nhân thân lai lịch. Khi đó, ông Thanh được cho là “đại gia”, Tổng giám đốc 1 công ty xây dựng ở Cần Thơ và từng công tác ở cơ quan nhà nước.

Với vẻ ngoài của ông Thanh hào nhoáng và giới thiệu rất giàu, có nhiều nhà và ô tô khiến chị M. tin tưởng. Trong các ngày (ngày 1/2 và 18/2/2020), sau khi được ông Thanh thuyết phục, chị M. từ bỏ ý định mua đất và sau đó đã góp vốn 400 triệu đồng vào “công ty” của ông Thanh.

Tuy nhiên, sau khi nhận tổng cộng 400 triệu đồng, Thanh luôn cố tình tránh né về khoản tiền góp vốn trên. Biết mình bị lừa, ngày 3/8/2020, chị M. đến cơ quan CSĐT Công an huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ tố cáo Thanh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thay tên đổi họ vẫn không thoát

Tháng 10/2020, cơ quan CSĐT Công an huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ đã ký thông báo truy tìm đối tượng Nguyễn Văn Thanh (tên gọi khác Tư Thanh, chưa xác định được lý lịch nhân thân) gửi đến PC02, PC06 Công an TP.Cần Thơ; Công an các quận, huyện thuộc Công an TP.Cần Thơ; PC02 Công an tỉnh Hậu Giang; Công an huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Nguyễn Văn Thanh bị truy tìm để xác minh tố giác về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 1/2 tại huyện Phong Điền. Chỉ sau vài ngày phát đi thông báo truy tìm, lực lượng Công an huyện Phong Điền đã phát hiện đối tượng đang có mặt tại tỉnh Hậu Giang nên đưa đối tượng về trụ sở làm việc.

An ninh - Hình sự - Hé lộ bí mật về đối tượng lừa đảo trốn nã suốt 26 năm (Hình 4).

Thông báo truy tìm đối tượng của Công an huyện Phong Điền, TP Cần Thơ vào năm 2020. (Ảnh: Thanh Lâm).

Tại đây, đối tượng cho biết, ngoài tên Nguyễn Văn Thanh (Tư Thanh) thì còn có tên khác là Nguyễn Văn Bình. Đồng thời, đối tượng cũng thừa nhận có nợ chị M. 400 triệu đồng và có ý thương lượng với chị M. được trả dần nhiều tháng, có viết cam kết. Tuy nhiên, sau đó đối tượng thay đổi chỗ ở, bỏ trốn và không trả tiền cho chị M. như cam kết cho đến khi bị bắt.

Chiều 26/5, trao đổi với PV Người Đưa Tin liên quan vụ lừa đối tượng Bình bị “tố” lừa đảo tiền phụ nữ 400 triệu đồng, một cán bộ Trại giam Xuân Lộc cho biết, nạn nhân (chị M.) cần đến công an địa phương để cung cấp hồ sơ liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thanh Lâm

Truy tìm “đại gia” bị tố lừa tình, tiền phụ nữ

Thứ 6, 16/10/2020 | 14:15
Liên quan đến việc một “đại gia” bí ẩn bị tố lừa tình, tiền của phụ nữ, cơ quan công an đã phát đi thông báo truy tìm đối tượng.

"Đại gia" bí ẩn bị tố lừa tình, tiền của phụ nữ bằng chiêu góp vốn kinh doanh

Thứ 2, 03/08/2020 | 16:34
Được người bạn quen từ mạng Facebook “mai mối” với 1 “đại gia” trong ngành xây dựng lớn ở Cần Thơ, chị M. tin tưởng kết thân. Chỉ sau vài ngày quen biết, vị “đại gia” ngỏ lời đề nghị chị M. góp vốn kinh doanh, sẽ có lợi nhuận cao. Không chút nghi ngờ, chị M. đưa cho "đại gia" 400 triệu đồng. Nhận được tiền góp vốn, “đại gia” bặt vô âm tín.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Tạm giữ các đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữtrái phép chất ma tuý

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:58
Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, lực lượng công an phát hiện và tạm giữ 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Long An: Điều tra làm rõ vụ án mạng khiến 2 người tử vong

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:39
Sáng 20/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ án mạng làm 2 người tử vong tại huyện Châu Thành.

Thông tin mới nhất vụ thiếu niên 15 tuổi sát hại bạn gái

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:24
Đêm 19/4, Công an TP Hải Phòng tiến hành khai quật nơi chôn cất thi thể thiếu nữ 15 tuổi nghi bị sát hại và phi tang tại vườn nhà dân ở xã An Hồng, huyện An Dương

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.

Cảnh báo lừa cài đặt App “Dịch vụ công”, chiếm đoạt tài sản

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:18
Đối tượng mạo danh công an gọi điện yêu cầu xác nhận thông tin dữ liệu dân cư, sau đó chiếm đoạt 100 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:07
Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện tình trạng các đối tượng tự xưng là cán bộ Kho bạc Nhà nước gọi điện đến người dân thông báo họ được tặng quà do tham gia BHXH lâu năm.

Đồng Nai: Tạm giữ các đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữtrái phép chất ma tuý

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:58
Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, lực lượng công an phát hiện và tạm giữ 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý.