Hé lộ cuộc gọi nhạy cảm trong vụ máy bay MH17

Hé lộ cuộc gọi nhạy cảm trong vụ máy bay MH17

Vũ Thu Hương
Thứ 6, 15/11/2019 | 09:16
0
Các điều tra viên Hà Lan công bố nội dung cuộc điện đàm được cho là giữa quan chức Nga và nhóm ly khai Ukraine liên quan vụ MH17.

Theo Sky News, nhóm điều tra quốc tế vụ bắn rơi máy bay MH17 trên không phận Ukraine hôm 14/11 đã công bố các đoạn ghi âm hội thoại giữa lực lượng ly khai ở Donetsk với nhân vật được cho là ở Nga.

"Có những liên lạc điện thoại gần như mỗi ngày giữa lãnh đạo quân ly khai Donetsk với đầu mối liên hệ ở Nga", cáo buộc của nhóm điều tra cho biết.

Nhóm điều tra cho biết các cuộc hội thoại được thực hiện thông qua đường dây điện thoại bảo mật do tình báo Nga cung cấp. Đầu mối của Nga được cho là ở khu vực biên giới với Ukraine và ở bán đảo Crimea, vùng lãnh thổ thuộc về Nga từ năm 2014.

Tiêu điểm - Hé lộ cuộc gọi nhạy cảm trong vụ máy bay MH17

Một mảnh vỡ của MH17 

"Mối quan hệ giữa đầu mối liên hệ ở Nga và các lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) dường như mật thiết hơn nhiều so với dự đoán ban đầu", Andy Kraag, người đứng đầu Cục Điều tra Tội phạm của cảnh sát Hà Lan, hôm qua cho biết trong một thông báo bằng video, đề cập đến nhóm ly khai ở miền đông Ukraine.

Thông báo được đưa ra khi các điều tra viên Hà Lan công bố nội dung họ chặn thu được từ các cuộc trao đổi qua điện thoại được cho là giữa các đầu mối liên hệ với Nga với những nghi phạm bị xác định có liên quan đến vụ bắn rơi máy bay MH17 trên bầu trời Ukraine năm 2014.

Nga chưa đưa ra bình luận về cáo buộc này.

Máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines cất cánh từ Amsterdam bị bắn rơi trên vùng trời miền Đông Ukraine ngày 17/7/2014 khi đang trên đường tới Kuala Lumpur. Toàn bộ 283 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng trong vụ việc.

Hôm 19/6, nhóm điều tra quốc tế do Hà Lan dẫn đầu đã phát lệnh truy nã quốc tế và truy tố về tội giết người đối với 3 công dân Nga và 1 công dân Ukraine, trong đó có 2 người từng là quân nhân Nga. Công tố viên Hà Lan Fred Westerbeke cho biết những người này "phải chịu trách nhiệm vì đã đưa vũ khí gây ra vụ bắn rơi máy bay MH17, hệ thống tên lửa BUK Telar, vào miền Đông Ukraine".

 

Thủ tướng Malaysia tiếp tục bênh vực Nga vụ MH17 bị bắn hạ, nói "bằng chứng không đủ"

Thứ 5, 05/09/2019 | 19:26
Thủ tướng Mahathir Mohamad nói rằng, một số những phát hiện được thực hiện bởi JIT không hoàn toàn đúng đối bản thân ông và nhiều người ở Malaysia

Bí ẩn sự mất tích của MH370: Lý do nhóm điều tra MH370 từ chối nghiên cứu vụ bắn rơi máy bay MH17

Thứ 2, 19/08/2019 | 15:52
Malaysia đã từ chối dẫn đầu cuộc điều tra về vụ bắn hạ máy bay MH17 vì nước này còn chịu trách nhiệm nghiên cứu, điều tra vụ máy bay MH370 biến mất, Cựu lãnh đạo hàng không dân dụng của Malaysia cho hay.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.