Hé lộ hàng loạt dự án bất động sản tai tiếng của đại gia Vũ

Hé lộ hàng loạt dự án bất động sản tai tiếng của đại gia Vũ "nhôm"

Thứ 5, 21/12/2017 | 20:16
0
Ông Phan Văn Anh Vũ, biệt danh Vũ "nhôm", nổi tiếng là trùm bất động sản tại Đà Nẵng với hàng loạt dự án có vị trí đắc địa ngay trung tâm thành phố.

 

Bất động sản - Hé lộ hàng loạt dự án bất động sản tai tiếng của đại gia Vũ 'nhôm'

Đại gia Vũ "nhôm" nổi tiếng là "trùm" bất động sản Đà Nẵng.

Ông Vũ "nhôm" là Chủ tịch Hội đồng thành viên The Sunrise Bay Đà Nẵng, Chủ tịch HĐQT công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79, Chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần Nova Bắc Nam 79, Chủ tịch hội đồng thành viên công ty IVC.

Đây cũng là 4 doanh nghiệp lõi trong hệ thống các công ty "dưới trướng" ông Phan Văn Anh Vũ, thâu tóm và sở hữu nhiều dự án tại trung tâm TP.Đà Nẵng.

Tháng 9/2017, Cơ quan An ninh điều tra (bộ Công an) đã có Công văn 817 điều tra 9 dự án đầu tư và 31 nhà, đất công sản thuộc sở hữu Nhà nước tại Đà Nẵng từ năm 2006 đến nay. Theo Infonet, ác dự án, nhà công sản trên đều nằm tại trung tâm TP.Đà Nẵng và được xem là những khu đất vàng có liên quan đến Vũ "nhôm" và người nhà của ông.

Khu đô thị Harbour Ville

Bất động sản - Hé lộ hàng loạt dự án bất động sản tai tiếng của đại gia Vũ 'nhôm' (Hình 2).

Dự án Harbour Ville trên vịnh Mân Quang vẫn là bãi đất hoang, cỏ mọc um tùm.

Harbour Ville Riverside Đà Nẵng hay còn gọi là vịnh Mân Quang là khu phức hợp đô thị, thương mại và dịch vụ cao tầng nằm ở vị trí lý tưởng, ngay phía bờ đông chân cầu Thước, thuộc phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, do công ty CP Đầu tư Mega làm chủ đầu tư.

Khu đô thị đã được UBND TP.Đà Nẵng phê duyệt bản đồ quy hoạch 1:500, có sổ đỏ từng lô và đã được thi công cơ sở hạ tầng, bán đất cho khách hàng.

Dự án có tổng diện tích 13,6 ha, trong đó 11,1 ha dành cho xây dựng công trình; 2,5 ha dành cho cây xanh và hạ tầng giao thông. Bao gồm: 360 nền biệt thự (320 nền diện tích 180m2, 12 nền diện tích 220m2 và 28 nền diện tích 300m2 cùng với các trung tâm thương mại – dịch vụ được xây dựng dọc hai bên trục đường 82m). Khu đô thị đã được UBND TP.Đà Nẵng phê duyệt bản đồ quy hoạch 1:500, có sổ đỏ từng lô và đã được thi công cơ sở hạ tầng, bán đất cho khách hàng.

Ở thời điểm hiện tại, dự án vẫn là khu đất hoang vắng, cỏ mọc um tùm và không hề có dấu hiệu của việc xây dựng

Trước đó, vào năm 2014, nhiều hộ dân đã khiếu nại chủ đầu tư vì đã đầu tư tiền tỷ vào dự án nhưng chủ đầu tư cứ hứa hẹn suốt hơn 3 năm vẫn chưa giao đất.

Khu đô thị quốc tế Đa Phước - siêu dự án Vầng Trăng Khuyết Đà Nẵng

 

Bất động sản - Hé lộ hàng loạt dự án bất động sản tai tiếng của đại gia Vũ 'nhôm' (Hình 3).

Cái bắt tay giữa công ty của ông Phan Văn Anh Vũ và tập đoàn Novaland vướng hàng loạt sai phạm.

Dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước là dự án lấn biển ở phía Tây phường Thuận Phước, quận Hải Châu, do Công ty TNHH Daewon (Hàn Quốc) làm chủ đầu tư, khởi công xây dựng từ năm 2008. Sau đó, ông Phan Văn Anh Vũ đã mua lại.

Dự án được xây dựng trên diện tích 210 ha, bao gồm các resort, sân golf 18 lỗ theo tiêu chuẩn quốc tế, khu khách sạn cao tầng, căn hộ cao cấp kết hợp đài quan sát để ngắm toàn cảnh TP từ trên cao, khu chung cư cao tầng với chiều cao bình quân 33 tầng gồm có tổng cộng 8.500 căn hộ; khu trường học quốc tế, câu lạc bộ biển, bến du thuyền, khu nhà phố, biệt thự... Tổng vốn đầu tư lên đến hơn 250 triệu USD.

Ngày 10/4/2017, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã yêu cầu bộ Công an khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ về việc thi công hút cát trái phép dưới biển Cửa Đại- Hội An vận chuyển về để xây dựng tại dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước - Đà Nẵng.

Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước chưa có đánh giá tác động môi trường mà công ty The Sunrise Bay Đà Nẵng - doanh nghiệp do ông Vũ "nhôm" làm Chủ tịch vẫn thản nhiên cho thi công trong nhiều năm qua; đến khi bị đình chỉ thi công vẫn mở bán nhà phố, biệt thự công khai rầm rộ.

Phú Gia Compound

Bất động sản - Hé lộ hàng loạt dự án bất động sản tai tiếng của đại gia Vũ 'nhôm' (Hình 4).

Chủ đầu tư Phú Gia Compound chính là doanh nghiệp tặng xe sang cho nguyên Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh.

Dự án có quy mô 2 ha. Loại hình đầu tư là mô hình Compound (10 căn Shophouse mặt tiền đường Ông Ích Khiêm và 126 căn Townhouse biệt lập bên trong) và phố thương mại, công viên kết hợp khu thể thao, vui chơi trẻ em mini. Chủ đầu tư là công ty TNHH Phú Gia Compound.

Công ty Phú Gia Compound (tên khác là công ty TNHH Minh Hưng Phát) chính là cái tên được nhắc đến trong vụ tặng xe Toyota Avalon (có giá theo thị trường hơn 2 tỷ đồng) cho nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh.

Sau khi báo chí lên tiếng về chuyện chiếc xe nói trên và thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, tháng 3/2017, thường trực Thành ủy Đà Nẵng thống nhất chỉ đạo văn phòng Thành ủy trả lại chiếc xe cho doanh nghiệp.

Dự án khu công viên An Đồn

 

Bất động sản - Hé lộ hàng loạt dự án bất động sản tai tiếng của đại gia Vũ 'nhôm' (Hình 5).

Chị gái ông Vũ "nhôm" là Hiệu tưởng trường mầm non ABC.

Hiện khu đất vàng thuộc dự án gần cầu Sông Hàn, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà đã được xây thành trường mầm non ABC rộng 3.600m2 (trường này do bà Phan Thị Anh Thư làm hiệu trưởng, là chị ruột của ông Phan Văn Anh Vũ).

Ngoài ra, hàng loạt cái tên khác có mối quan hệ với ông Phan Văn Anh Vũ là dự án khu du lịch ven biển đường Trường Sa của Công ty I.V.C (ông Vũ làm Chủ tịch), khu đô thị sinh thái Phú Gia ven sông (Phú Gia Villa Compound) do Công ty CP đầu tư Nhất Gia Phúc làm chủ đầu tư...

Chiều tối ngày 21/12, cơ quan An ninh điều tra - bộ Công an tiến hành khám xét ngôi nhà số 82 Trần Quốc Toản, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng. Nhiều người dân cho biết đây là nhà riêng của ông Phan Văn Anh Vũ (tên thường gọi là Vũ "nhôm").

Trước đó, chiều 18/12, tại buổi tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6, HĐND TP.Đà Nẵng khóa 9 với cử tri quận Sơn Trà, nhiều cử tri đã yêu cầu làm rõ nhân vật có tên Phan Văn Anh Vũ là ai? Bởi, thời gian qua, dư luận đang rất xôn xao về người có tên Vũ "nhôm”, giám đốc một công ty tư nhân đã có những tác động dẫn đến ban Thường vụ gây ra những khuyết điểm.

Hiểu Minh (t/h)

Vũ “nhôm” – ông là ai?

Thứ 5, 21/12/2017 | 19:56
Biệt danh Vũ “nhôm” gắn với đại gia sở hữu nhiều bất động sản đắc địa Phan Văn Anh Vũ ở TP.Đà Nẵng vì từng một thời làm nhôm kính. Ông Vũ “nhôm” cũng liên quan đến việc “tặng” nhà và xe cho ông Nguyễn Xuân Anh.

Công an đang tiến hành khám nhà ông Vũ "nhôm"

Thứ 5, 21/12/2017 | 19:29
Có thông tin cho rằng, cơ quan an ninh điều tra bộ Công an đang tiến hành khám nhà của ông Phan Văn Anh Vũ (tên thường gọi Vũ "nhôm") ở đường Trần Quốc Toản, TP.Đà Nẵng.
Cùng tác giả

Nhìn lại đà tăng 14 lần của cổ phiếu VND

Thứ 4, 26/10/2022 | 09:20
VND là mã đại chúng có mức tăng mạnh nhất trong 2 năm vừa qua, xen giữa là các đợt tăng vốn liên tục, với biên độ cũng nằm trong Top đầu.

Động thái tái cơ cấu của Him Lam ở Postef

Thứ 3, 26/04/2022 | 08:25
Theo đuổi suốt 11 năm và bỏ ra gần 1.000 tỷ đồng, Him Lam Group có nhiều động lực để phát triển tổ hợp 61 Trần Phú, đồng thời duy trì, tăng tỉ lệ sở hữu tại Postef.

"Thế kẹt" của Thành Công Group ở Eximbank

Thứ 6, 18/02/2022 | 11:11
Động thái chấp thuận bà Lương Thị Cẩm Tú làm Chủ tịch Eximbank của nhóm Thành Công - Âu Lạc ít nhiều mang tới những kỳ vọng về tầm nhìn chung giữa các nhóm cổ đông.

Làm dâu ngày Tết

Thứ 4, 02/02/2022 | 13:25
Tôi từng líu ríu tay chân, sợ bình hoa đặt sai chỗ, sợ món ăn không hợp khẩu vị nhà chồng... Rồi tôi nhận ra, mâm cỗ nào cũng sẽ ngon, nếu Tết có hương vị đoàn viên.

Doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội: Ranh giới giữa tốt và vĩ đại

Thứ 2, 04/10/2021 | 10:19
Nếu chọn thu lợi 1.000 tỷ đồng từ 25 triệu kit test nhanh Covid-19 hay đánh đổi chữ Tín của một tập đoàn sở hữu khối tài sản 420.000 tỷ đồng, bạn sẽ chọn cách nào?
Cùng chuyên mục

Điểm sáng bất động sản công nghiệp và những triển vọng

Thứ 6, 29/03/2024 | 08:00
Bất động sản khu công nghiệp vẫn là điểm sáng thời gian tới khi Việt Nam hưởng lợi lớn từ sự chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tp.HCM: Vướng mắc pháp lý ảnh hưởng nguồn cung dự án bất động sản

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:05
Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 1 dự án nhà ở được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Hải Phòng: Xót xa dự án nhà ở xã hội 320 tỷ bỏ hoang suốt hơn 12 năm

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:02
Đó là dự án nhà ở dành cho cán bộ, công nhân Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam ở phường Đông Hải 2, quận Hải An, Tp.Hải Phòng, bị bỏ hoang từ năm 2012 đến nay.

Bất động sản nghỉ dưỡng nỗ lực lấy đà phục hồi

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
Những dự án giao thông cả ở khu vực phía Bắc và phía Nam đang được đẩy mạnh triển khai và tạo đà phục hồi cho bất động sản du lịch nghỉ dưỡng.

Tín hiệu tốt từ thị trường văn phòng cho thuê và những triển vọng

Thứ 4, 27/03/2024 | 14:00
Thị trường văn phòng Việt Nam đang đi ngược lại xu hướng sụt giảm của ngành toàn cầu và duy trì tỷ lệ lấp đầy cao với mức tăng trưởng giá thuê ổn định.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Phòng: Xót xa dự án nhà ở xã hội 320 tỷ bỏ hoang suốt hơn 12 năm

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:02
Đó là dự án nhà ở dành cho cán bộ, công nhân Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam ở phường Đông Hải 2, quận Hải An, Tp.Hải Phòng, bị bỏ hoang từ năm 2012 đến nay.

Trung Quốc chi 270 triệu USD mua sắn và sản phẩm từ sắn của Việt Nam

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 599,93 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, với trị giá 269,71 triệu USD.

Điểm sáng bất động sản công nghiệp và những triển vọng

Thứ 6, 29/03/2024 | 08:00
Bất động sản khu công nghiệp vẫn là điểm sáng thời gian tới khi Việt Nam hưởng lợi lớn từ sự chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bất động sản nghỉ dưỡng nỗ lực lấy đà phục hồi

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
Những dự án giao thông cả ở khu vực phía Bắc và phía Nam đang được đẩy mạnh triển khai và tạo đà phục hồi cho bất động sản du lịch nghỉ dưỡng.

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.