Hé lộ lời cầu cứu cuối cùng của nạn nhân trong vụ thi thể bị trói tay, bỏ bao tải ném xuống sông

Hé lộ lời cầu cứu cuối cùng của nạn nhân trong vụ thi thể bị trói tay, bỏ bao tải ném xuống sông

Phạm Xuân Chinh
Thứ 6, 03/06/2022 | 16:34
0
Lần cuối cùng về thăm nhà, Tr. không có biểu hiện gì bất thường, không xin thêm tiền của gia đình để trả nợ hoặc mua sắm gì khác.

Sáng 6/3, PV Người Đưa Tin đã tìm về thôn Cát Thành, xã Thành Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa để gặp bà Phạm Thị Bình.

Ông Vũ Xuân Bá - Chủ tịch UBND xã Thành Tân cho biết, nạn nhân vụ thi thể bị trói tay, bỏ vào bao tải ném xuống sông Mã được phát hiện tại huyện Hoằng Hóa là anh Phạm Đức Tr. (SN 2003), trú tại thôn Cát Thành, xã Thành Tân - con trai của bà Phạm Thị Bình. 

Gạt dòng nước mắt lăn dài trên gò má, bà Bình kể lại, ngày 28/2, Tr. từ nhà xuống Tp.Thanh Hóa học tiếng Hàn Quốc để phục vụ cho việc xuất khẩu lao động, khóa học dự kiến kéo dài từ 3-6 tháng.

Thời gian đầu, Tr. thuê nhà trọ ở Tp.Thanh Hóa để tiện cho việc học tập. Thời gian sau, Tr. không còn thuê trọ mà chuyển về nhà bà ngoại tại xã Hoằng Cát, huyện Hoằng Hóa ở và đi học.

An ninh - Hình sự - Hé lộ lời cầu cứu cuối cùng của nạn nhân trong vụ thi thể bị trói tay, bỏ bao tải ném xuống sông
Bà Phạm Thị Bình kể lại việc mình nhận được lời cầu cứu trả nợ của con.

Quá trình học, vào những ngày cuối tuần được nghỉ học, Tr. về thăm nhà. Lần gần nhất là ngày 20/5, Tr. về thăm nhà và dự đám cưới của một người bạn tại địa phương. Chiều cùng ngày, Tr. chạy chiếc xe máy nhãn hiệu Honda của người dì xuống Tp.Thanh Hóa tiếp tục đi học.

“Lúc 18h32 ngày 25/5, tôi nhận được tin nhắn từ tài khoản facebook của Tr. với nội dung: Mẹ ơi! Con nợ xã hội đen 100 triệu, mẹ cứu con với không họ giết con”.

Sau tin nhắn đó, bà Bình rất lo lắng, tìm cách gọi điện, nhắn tin với con nhưng không có kết quả. Gia đình bà Bình cũng xuống Tp.Thanh Hóa tìm kiếm tung tích con trai nhưng bất thành.

Ít ngày sau, Tr. nhắn tin cho bà Bình một số tài khoản để bà này chuyển tiền trả nợ. Bà Bình và gia đình nhờ người kiểm tra thì phát hiện đó là một tài khoản sử dụng để chơi game nên không gửi tiền.

An ninh - Hình sự - Hé lộ lời cầu cứu cuối cùng của nạn nhân trong vụ thi thể bị trói tay, bỏ bao tải ném xuống sông (Hình 2).

Hình ảnh em Phạm Đức Tr. trước khi mất tích.

“Tôi đoán nó mang xe, máy tính cắm chơi game, chơi hết tiền thì nó sẽ tự về nên tôi không báo công an. Nếu báo thì có vết đen trong hồ sơ, đi xuất khẩu lao động sẽ khó khăn”, bà Bình nói.

Đoán con nợ nần tiền chơi game, nhưng nghĩ sự việc không nguy hiểm đến tính mạng, sợ mang “vết đen” trong hồ sơ sẽ khó khăn cho việc xuất khẩu lao động nên bà Bình và gia đình không trình báo chính quyền địa phương và cơ quan công an.

“Tôi gọi điện cho bà ngoại (PV - Mẹ bà Bình trú tại xã Hoằng Cát) thì được biết, trước khi đi Tr. có cầm theo máy tính và điện thoại của bà”, bà Bình kể lại.

Qua việc nhận diện hình dáng, quần áo, đồng hồ… bà Bình khẳng định thi thể được phát hiện bị trói tay, bỏ vào bao tải trôi trên sông Mã đoạn qua huyện Hoằng Hóa là con mình.

Lần cuối cùng về thăm nhà, Tr. không có biểu hiện gì bất thường, không xin thêm tiền của gia đình để trả nợ hoặc mua sắm gì khác.

An ninh - Hình sự - Hé lộ lời cầu cứu cuối cùng của nạn nhân trong vụ thi thể bị trói tay, bỏ bao tải ném xuống sông (Hình 3).

Bà Phạm Thị Bình trao đổi thông tin vụ việc với PV các cơ quan báo chí.

khoảng 16h50 ngày 1/6, tại khu vực sông Mã, đoạn chảy qua địa phận thôn Cẩm Trung, xã Hoằng Tân, huyện Hoằng Hóa quần chúng nhân dân phát hiện 1 thi thể nam giới bị buộc trong bao tải xác rắn màu trắng, đang trong thời kỳ phân hủy mạnh; vùng mặt, đầu và 2 tay bị quấn băng dính trắng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo truy tìm tung tích nạn nhân.

Sau khi đọc thông tin trên báo chí, bà Bình và gia đình xuống hiện trường làm việc với chính quyền và cơ quan công an để xác thực thông tin, nhận dạng và xác định thi thể được phát hiện đó là con em mình.

Đã xác định danh tính thi thể bị trói tay, bỏ bao tải ném xuống sông

Thứ 6, 03/06/2022 | 14:18
Đã xác định được danh tính thi thể người đàn ông bị trói tay, bỏ vào bao tải ném xuống sông Mã ở Thanh Hóa.

Người đàn ông bị trói 2 tay, bỏ vào bao tải ném xuống Sông Mã

Thứ 5, 02/06/2022 | 14:07
Xác chết một nam giới, từ 25-35 tuổi, cao 1m56, hai tay bị trói bằng băng dính, bỏ vào bao tải được phát hiện tại sông Mã, đoạn qua huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Thêm 2 cháu bé đuối nước tử vong, mất tích trên sông Mã

Thứ 7, 23/04/2022 | 18:17
Hai bé trai 8 và 4 tuổi rủ nhau ra sông Mã chơi thì bị đuối nước thương tâm. Hiện, mới tìm được thi thể một nạn nhân.
Cùng tác giả

Xử lý người ngăn cấm học sinh đi học để phản đối sáp nhập trường

Thứ 5, 28/03/2024 | 12:09
Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn giao Công an huyện kiên quyết xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức cản trở, đe dọa, ngăn cấm học sinh đi học để phản đối sáp nhập trường.

Hệ lụy của cụm công nghiệp 205 tỷ chậm tiến độ, 5 lần xin gia hạn

Thứ 4, 27/03/2024 | 18:06
Chậm tiến độ khiến Cụm công nghiệp Vĩnh Minh thành bãi đổ thải, ảnh hưởng tới tiến độ di dời làng nghề đá mỹ nghệ nhằm giải quyết ô nhiễm môi trường của địa phương.

Bí thư đoàn xuất sắc “ẵm” 26 giải thưởng, 40 bằng và giấy khen

Thứ 3, 26/03/2024 | 15:35
Thượng úy Lê Văn Vỹ, Bí thư đoàn Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) người đã xuất sắc giành 26 giải thưởng và 40 bằng khen, giấy khen của bộ, ban, ngành …

Ô nhiễm môi trường tại làng nghề đá mỹ nghệ lớn nhất xứ Thanh

Thứ 3, 26/03/2024 | 14:00
Gần 300 cơ sở, chủ yếu mọc tự phát trên đất ở, đất nông nghiệp dọc QL217, làng nghề chế tác đá Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Hiểm nguy hồ điều hoà không rào chắn ở công viên khiến 1 trẻ tử vong

Thứ 2, 25/03/2024 | 05:11
Hồ điều hòa rộng 3,3ha, sâu 1,2 -,15m tại công viên Bố Vệ, TP.Thanh Hóa nơi có nhiều trẻ em chơi đùa thiết kế không rào chắn, khiến 1 trẻ tử vong
Cùng chuyên mục

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:19
Ngày 28/3, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Long Khánh vừa bắt đối tượng N.V.K. (32 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt giữ 5 đối tượng cùng 10kg ma túy cất giấu tinh vi trong valy

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:52
Công an tỉnh Quảng Bình vừa bắt giữ 5 đối tượng về hành vi buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ hơn 10kg ma túy tổng hợp.

Gia Lai: Bắt giữ 2 đối tượng bắt người, ép viết giấy nợ

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:06
2 đối tượng vào nhà khống chế bắt người đàn ông đưa lên xe ô tô chở đi, ép người này viết giấy nợ.

Bắt giám đốc công ty vàng bạc lừa đảo hơn 35 tỷ đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 11:22
Huỳnh Thắng bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt giam với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 1.000 lượng, trị giá hơn 35 tỷ đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt 8 năm tù kẻ đâm vợ trọng thương tại phiên hòa giải ly hôn

Thứ 4, 27/03/2024 | 08:00
Biết vợ tiêu hết số tiền tích góp là tài sản chung, Quyết dùng dao đâm vợ tại phiên hòa giải ly hôn. Đối tượng này vừa bị TAND tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 8 năm tù.

Bắt giữ đối tượng cướp giật điện thoại tại Hà Nội

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:17
Công an đã bắt giữ thủ phạm là Lê Công Hùng và tìm được chiếc điện thoại bị cướp tại một cửa hàng sửa chữa điện thoại trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội.

Khởi tố đối tượng xông vào trụ sở tiếp dân của Công an phường chửi bới

Thứ 4, 27/03/2024 | 11:14
Hành vi của Hiền ảnh hưởng đến hoạt động của Công an phường Đáp Cầu, Bắc Ninh gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Bắt gã đàn ông "2 tay 2 súng" đến nhà phụ nữ giải quyết mâu thuẫn

Thứ 4, 27/03/2024 | 07:00
Người đàn ông "2 tay 2 súng" tới nhà 1 phụ nữ phá cổng, bắn đạn vào nhà để giải quyết mâu thuẫn.

Đi nhậu liên tục, người đàn ông bị vợ đâm tử vong

Thứ 4, 27/03/2024 | 11:16
Mâu thuẫn trong lúc can ngăn chồng đi nhậu liên tục, đối tượng Thúy (ở Đắk Lắk) đã dùng dao đâm chồng trọng thương dẫn tới tử vong sau đó.