Hé lộ lý do ông Lê Tấn Hùng bị khởi tố thêm tội “tham ô tài sản”

Hé lộ lý do ông Lê Tấn Hùng bị khởi tố thêm tội “tham ô tài sản”

Nguyễn Thị Hường
Thứ 7, 24/08/2019 | 15:04
1
Ông Lê Tấn Hùng, nguyên Tổng Giám đốc tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI) vừa bị khởi tố thêm tội danh “Tham ô tài sản”. Bước đầu, cơ quan CSĐT bộ Công an đã thu thập nhiều tài liệu liên quan đến sai phạm của ông Hùng và đồng phạm.

Như thông tin trên báo Người Đưa Tin đã đưa, cơ quan CSĐT bộ Công an vừa khởi tố bổ sung thêm tội danh “Tham ô tài sản” đối với ông Lê Tấn Hùng, nguyên Tổng Giám đốc tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên (SAGRI). Ngoài ông Hùng thì 6 cá nhân khác cũng bị khởi tố cùng về tội danh trên, trong đó có bà Nguyễn Thị Thúy (SN 1966, trú tại quận 10, TP.Hồ Chí Minh), nguyên Kế toán trưởng SAGRI.

Được biết, việc ông Hùng bị khởi tố thêm về hành vi tham ô tài sản do có liên quan đến việc lập hồ sơ, ký và chi khống tiền, gây thất thoát lớn tài sản của SAGRI.

Trước đó, vào cuối năm 2017, Thanh tra TP.HCM có kết luận thanh tra toàn diện SAGRI. Trong đó, xác định ông Lê Tấn Hùng, Tổng Giám đốc SAGRI và bà Nguyễn Thị Thúy - Kế toán trưởng của tổng công ty này đã ký và chi khống hơn 13 tỷ đồng cho hàng chục cán bộ, người lao động đi học tập nước ngoài.

Tài liệu xác định, năm 2016, ông Hùng đã ký 10 hợp đồng thăm quan, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài (tổng giá trị hơn 13 tỷ đồng) với công ty Thương mại dịch vụ H.B. quốc tế và công ty Du lịch T.N.X.P.. Tất cả đã tất toán công nợ.

Tuy nhiên, có hơn 20 người không tham gia chuyến đi trên. Khi xác minh tại phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM thì có tới 40 trong tổng số 70 người tham gia chuyến đi nước ngoài không có trong danh sách, số còn lại không có thông tin trên hệ thống xuất nhập cảnh.                                                                          

Ngoài ra, Kiểm toán Nhà nước cũng đã chỉ ra các vấn đề vi phạm của SAGRI là: cho thuê đất, hợp tác đầu tư chưa có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền và đầu tư kinh doanh trên đất ngoài ngành.

An ninh - Hình sự - Hé lộ lý do ông Lê Tấn Hùng bị khởi tố thêm tội “tham ô tài sản”

Ông Lê Tấn Hùng (ảnh nhỏ, nguồn internet) vừa bị khởi tố thêm tội danh "Tham ô tài sản".

Trước những sai phạm của ông Hùng và thuộc cấp, tháng 3/2018, UBND TP.HCM có quyết định kỷ luật khiển trách đối với ông Lê Tấn Hùng. Tuy nhiên, đến tháng 10/2018, UBND TP.HCM đã bàn và thấy mức xử lý kỷ luật khiển trách ông Lê Tấn Hùng là “chưa tương xứng với mức độ sai phạm”.

Tiếp tục quá trình xử lý, đến tháng 1/2019, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Lê Tấn Hùng về mặt Đảng. Về mặt chính quyền, ông Hùng cũng bị Chủ tịch UBND TP.HCM kỷ luật cảnh cáo.

Giữa tháng 6/2019, ông Lê Tấn Hùng bị đình chỉ công tác. Sau đó ít ngày, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong ký quyết định kỷ luật hình thức cách chức đối với ông Lê Tấn Hùng vì “đã thể hiện vi phạm pháp luật kéo dài, thiếu trách nhiệm khắc phục hậu quả, không đủ phẩm chất để tiếp tục lãnh đạo, điều hành tổng công ty”.

Đến đầu tháng 7/2019, Cơ quan CSĐT bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Lê Tấn Hùng, 56 tuổi, nguyên Tổng giám đốc SAGRI và Nguyễn Thành Mỹ, 60 tuổi, nguyên Phó trưởng Phòng Kế hoạch - Đầu tư SAGRI cùng về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại khoản 3, Điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015.

Sau hơn 1 tháng điều tra mở rộng vụ án, đến nay, cơ quan CSĐT bộ Công an đã khởi tố bổ sung thêm tội danh “Tham ô tài sản” đối với ông Lê Tấn Hùng.

Hủy bỏ chuyển nhượng dự án liên quan đến loạt sai phạm tại Sagri dưới thời ông Lê Tấn Hùng

Thứ 6, 19/07/2019 | 15:58
Thanh tra thành phố chỉ ra nhiều sai phạm trong việc chuyển nhượng Dự án Phát triển Khu nhà ở tại phường Phước Long B, quận 9 dưới thời ông lê Tấn Hùng làm Tổng giám đốc. Để khắc phục sai phạm, UBND TP.HCM đã thu hồi và hủy bỏ Quyết định 6077/2017 của UBND TP về chấp thuận cho chuyển nhượng Dự án này.

Nguyên Tổng Giám đốc SAGRI Lê Tấn Hùng có thể phải đối diện với mức án 20 năm tù

Thứ 7, 06/07/2019 | 19:52
Ông Lê Tấn Hùng bị xác định có trách nhiệm trong các sai phạm về quản lý đất đai, tài chính, đặc biệt là việc ký khống 10 hợp đồng du lịch, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài trị giá hơn 13 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Khám xét khẩn cấp nhà riêng ông Lê Tấn Hùng thu nhiều tài liệu quan trọng

Thứ 7, 06/07/2019 | 14:23
Sau nhiều giờ khám xét khẩn cấp nhà riêng ông Lê Tấn Hùng, nguyên Tổng giám đốc SAGRI, CQĐT Bộ Công an đã thu được nhiều tài liệu quan trọng liên quan tới sai phạm của ông này.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.