Hé lộ những “bí mật” bên trong chiếc xe đưa đón nơi phát hiện học sinh trường Gateway tử vong

Hé lộ những “bí mật” bên trong chiếc xe đưa đón nơi phát hiện học sinh trường Gateway tử vong

Chủ nhật, 08/12/2019 | 20:58
3
Tiến hành mở balo được phát hiện trên xe – nơi bé trai tử vong có 1 chiếc áo ngắn tay có cổ màu đỏ, bên trên áo có ghi dòng chữ “GATEWAY” cùng 2 vở ô li, 1 quyển sách có ghi tên “H. L.- Lớp 1 Tokyo” và 1 hộp bút.

Liên quan đến vụ học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong trên xe đưa đón, cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội vừa hoàn tất điều tra vụ bé trai L.H.L. (6 tuổi, học sinh trường Gateway) tử vong trên xe đưa đón vào ngày 6/8/2019.

Qua đó, Công an quận Cầu Giấy cũng đã chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Bích Quy (SN 1964, người đưa đón) và Doãn Quý Phiến (SN 1966, tài xế) về tội "Vô ý làm chết người"; bị can Nguyễn Thị Thủy (SN 1990, chủ nhiệm lớp 1 Tokyo) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

An ninh - Hình sự - Hé lộ những “bí mật” bên trong chiếc xe đưa đón nơi phát hiện học sinh trường Gateway tử vong

Trường Gateway.

Theo kết luận điều tra, hiện trường nơi phát hiện bé L.H.L. tử vong là trong xe ô tô nhãn hiệu Ford Transit, loại 16 chỗ mang BKS: 29B - 069.56. Kiểm tra bên ngoài xe không phát hiện thấy dấu vết cạy phá, các ô cửa kính vẫn còn nguyên trạng, các chốt khóa của cửa xe hoạt động bình thường.

Tại vị trí hốc đựng đồ cánh cửa trước bên trái (ghế lái) phát hiện chai nước nhãn hiệu Lavie bên trong có chứa dung dịch không màu, dung dịch còn trong chai cao 10cm; 1 túi hồ sơ mang tên Doãn Quý Phiến. Tiến hành mở cửa sau bên phải của xe (cửa hông) được thiết kế mở dạng cửa lùa có kích thước (142,5x180cm).

Trên mặt sàn phía sau bên dưới hàng ghế phụ phát hiện vị trí số có 1 chai nhựa nhãn hiệu Lavie bên trong chứa dung dịch không màu còn nguyên trạng và 1 bình nhựa có nắp màu đỏ, cổ bình màu đen, vỏ bình có chữ “THWIP!”. Đồng thời phát hiện 1 đôi dép màu đỏ den (dạng đôi dép trẻ em) được đặt ngay ngắn, mũi dép hướng quay về phía bên phải của xe. Trên dép có dòng chữ www.bitis.com và có ghi cỡ 30.

Trên mặt ghế hàng ghế ngồi thứ 2 phát hiện một túi da màu nâu dạng quai đeo kích thước 33x35cm đặt tựa vào thành ghế ngồi bên phải, bên trong túi da có một áo ngắn tay không có cổ dạng của nữ; 1 bút bi; 1 bao đựng thẻ bên trong có một thẻ nhựa màu trắng ghi dòng chữ “GIS. THI: TAM 40”; 1 dây đeo màu đỏ; 1 chùm chìa khóa.

Mặt trong cánh cửa sau bên phải (cửa hông) phát hiện các dấu vết trượt, bám dính chất màu trắng, dấu vết mất bụi. Tiến hành mở cửa sau xe thấy chốt khóa hoạt động bình thường, không phát hiện dấu vết gì liên quan.

An ninh - Hình sự - Hé lộ những “bí mật” bên trong chiếc xe đưa đón nơi phát hiện học sinh trường Gateway tử vong (Hình 2).

Chiếc xe nơi phát hiện bé L. tử vong.

Cũng qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an phát hiện 1 balo màu đỏ đen, 2 quai đeo dạng balo trẻ em kích thước 36x42cm được đặt sát vào phần tựa lưng ghế giữa hàng ghế số 2. Tiến hành mở balo bên trong có 1 chiếc áo ngắn tay có cổ màu đỏ, bên trên áo có ghi dòng chữ “GATEWAY”; 2 vở ô li; 1 quyển sách có ghi tên “H. L.- Lớp 1 Tokyo” và 1 hộp bút.

Mở rộng hiện trường kiểm tra các vị trí trên xe không phát hiện dấu vết gì liên quan, trên xe không có dụng cụ phá dễ thoát hiểm. Khi xe trong trạng thái tắt máy, khóa cửa bên ngoài thì vẫn có thể sử dụng còi trên vô lăng, đèn vẫn có thể hoạt động trạng thái bình thường.

Cũng theo kết luận điều tra, bé L. tử vong do suy hô hấp – tuần hoàn do sốc nhiệt trong không gian không giới hạn, loại trừ nguyên nhân tử vong do tác động ngoại lực. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT – Công an quận Cầu Giấy đã trưng cầu Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an giám định hình ảnh thu tại trường Gateway.

Theo bản kết luận giám định, 65 tập tin video, 52 tập tin hình ảnh thu thập tại trường Gateway không phát hiện dấu vết cắt ghép, chỉnh sửa nội dung. Ngoài ra, hình ảnh thu tại ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng không phát hiện dấu vết chỉnh sửa.

Khánh Ngân

Hé lộ lý do hiệu trưởng trường Gateway thoát trách nhiệm trong vụ bé trai tử vong trên xe đưa đón

Thứ 7, 07/12/2019 | 17:37
Theo kết luận điều tra, hiệu trưởng trường Gateway xin nghỉ ốm đúng vào thời điểm cháu L.H.L bị tử vong trên xe đưa đón nên không phải chịu trách nhiệm về việc cháu L bị tử vong.

Giáo viên chủ nhiệm trường Gateway đã “bỏ quên” học sinh lớp 1 như thế nào?

Thứ 7, 07/12/2019 | 14:01
Mặc dù đã phát hiện học sinh L.H.L. vắng mặt nhưng nữ giáo viên chủ nhiệm không ghi sĩ số lên góc bảng và không cập nhật kết quả điểm danh.
Cùng tác giả

Bắt nam thanh niên giết người vì mâu thuẫn giao thông

Thứ 2, 22/02/2021 | 21:31
Uống rượu rồi xảy ra mâu thuẫn khi tham gia giao thông, nam thanh niên đã dùng dao nhọn mang sẵn trong người đâm một công nhân dẫn đến tử vong.

Chuyện chưa kể về ngày Tết của những “cảnh sát giao thông... trên trời

Thứ 3, 16/02/2021 | 19:00
Tết của những kiểm soát viên không lưu là một ngày thường. Họ vẫn phải tập trung cao độ để đưa những con người ở muôn nơi về sum họp đón Tết bên gia đình.

Chuyện của những người không có Tết vì bận...phá án

Thứ 2, 15/02/2021 | 07:00
Tết đến, thay vì được quây quần bên mâm cơm gia đình thì khi có vụ án, những cán bộ chiến sĩ của phòng CSHS lại phải lên đường làm nhiệm vụ.

Ngày Tết trò chuyện cùng họa sĩ chuyên vẽ tranh trâu

Thứ 6, 12/02/2021 | 13:00
Tranh của họa sĩ Nguyễn Văn Cường luôn thể hiện cái tình ấm ấp của của miền quê trung du. Sau nhiều năm, ông đã trở thành một trong các họa sỹ vẽ về trâu nhiều nhất.

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy liên tỉnh do “nữ quái” cầm đầu

Thứ 4, 10/02/2021 | 08:46
Thay đổi sim liên tục, sử dụng “ký hiệu” khi giao dịch là những thủ đoạn tinh vi của “nữ quái” đối phó với cơ quan công an khi tham gia đường dây vận chuyển ma túy.
Cùng chuyên mục

Bắt 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt sính lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:30
Ngày 19/4, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Công an huyện Sóc Sơn đã bắt giữ 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ.

Bình Phước: Bắt giữ đối tượng chém 2 người trọng thương

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:43
Mâu thuẫn trong quán nhậu, Nguyễn Hồng Tâm đã rủ bạn đem bình xịt hơi cay và rựa đi chém người, khiến 2 người trọng thương.

Vũng Tàu: Bắt nghi can sát hại chủ quán cà phê sau vài giờ truy xét

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:07
Chiều tối 19/4, Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã bắt giữ nghi can sát hại nữ chủ quán cà phê “Nhàn” trên địa bàn, sau vài giờ truy xét.

Vĩnh Long: Phát hiện 16 nam, nữ thanh niên tụ tập sử dụng ma túy

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:59
Khoảng 3h30 ngày 17/4, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Long Hồ bắt quả tang nhóm 16 thanh niên sử dụng ma túy.

Bắt đối tượng dâm ô nhiều nạn nhân

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:36
Có ít nhất 4 nữ nạn nhân, trong đó có cả người đi đường bị đối tượng Trí dâm ô, cơ quan công an đang thông báo tìm bị hại để phục vụ điều tra mở rộng.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:07
Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện tình trạng các đối tượng tự xưng là cán bộ Kho bạc Nhà nước gọi điện đến người dân thông báo họ được tặng quà do tham gia BHXH lâu năm.

Bình Thuận: Điều tra nguyên nhân nam sinh 17 tuổi bị đâm tử vong

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:32
Sáng 19/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cùng các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng.