Công an TP. Hà Nội xác định, từ tháng 8/2024 đến nay, nhóm cán bộ gồm: Bùi Thanh Nhã, nguyên Đội trưởng Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai hiện nay là Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt; Đặng Thanh Tùng, Chủ tịch UBND phường Thanh Trì; Nguyễn Vũ Diêm, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Trì; Lê Thanh Thủy, Đội phó Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai và Trần Văn Quân, Vũ Cát Sự, chuyên viên Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai, đã lợi dụng chức vụ, tạo cơ chế xin cho để nhận hối lộ.
Phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai.
Diễn biến vụ việc từ một hộ dân
Vụ việc bắt đầu từ tháng 8/2024, khi bà M.T.C, trú tại Khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai), muốn xây dựng vượt tầng từ 3,5 lên 5 tầng cho căn nhà liền kề, dù biết đây là hành vi vi phạm quy định. Qua giới thiệu của Bùi Thanh Nhã, bà C đã liên hệ với Nguyễn Vũ Diêm, Đặng Thanh Tùng và Trần Văn Quân để “thương lượng”. Tổng cộng, bà C. đã chi 270 triệu đồng qua nhiều lần để được “tạo điều kiện”.
Tháng 9/2024, Nguyễn Vũ Diêm yêu cầu bà C. nộp 100 triệu đồng lần đầu. Sau khi nhận tiền, Diêm giữ 20 triệu đồng, phần còn lại được chia cho Đặng Thanh Tùng, Bùi Thanh Nhã, Lê Thanh Thủy, Trần Văn Quân và Vũ Cát Sự. Tuy nhiên, đến ngày 20/12/2024, UBND phường Thanh Trì ra thông báo dừng thi công các công trình vi phạm, bao gồm nhà bà C. Để tiếp tục xây dựng, bà C. cùng hai chủ nhà khác đưa thêm 100 triệu đồng cho Nguyễn Vũ Diêm. Cuối tháng 12/2024 và đầu tháng 1/2025, Diêm nhận thêm 70 triệu đồng từ bà C. tại phòng làm việc.
Các đối tượng liên quan đến vụ việc.
Ngoài trường hợp bà M.T.C, Trần Văn Quân và Vũ Cát Sự còn nhận 650 triệu đồng từ 4 hộ gia đình khác để không kiểm tra các công trình vi phạm trật tự xây dựng. Số tiền hối lộ được nhóm phân chia theo tỷ lệ: Đặng Thanh Tùng hưởng 25%-30%, Nguyễn Vũ Diêm 15%-20%, Bùi Thanh Nhã 20%, Lê Thanh Thủy 10%, Vũ Cát Sự 10% và Trần Văn Quân 10%. Các giao dịch này không được ghi chép sổ sách.
Hiện, 6 cán bộ này đã bị tạm giam để phục vụ điều tra. Cơ quan chức năng đang mở rộng vụ án để làm rõ toàn bộ sai phạm và trách nhiệm của từng cá nhân. Vụ việc không chỉ gây chấn động dư luận mà còn đặt ra câu hỏi lớn về tính minh bạch trong quản lý trật tự xây dựng tại địa phương.
Tồn tại nhiều vi phạm trật tự xây dựng và trật tự đô thị
Trước đó Người Đưa Tin đã nhiều lần thông tin về địa bàn phường Thanh Trì là một điểm nóng vi phạm về TTXD và TTĐT với nhiều công trình được dựng lên trái phép, cùng nhiều bến bãi tập kết phế thải hoạt động công khai tiềm ẩn gây ra hệ luỵ ô nhiễm môi trường.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.