Hé lộ toan tính ôm tiền tỷ của nguyên Chủ tịch Vinashin cùng “bộ sậu”

Hé lộ toan tính ôm tiền tỷ của nguyên Chủ tịch Vinashin cùng “bộ sậu”

Nguyễn Thị Thúy
Chủ nhật, 09/06/2019 | 15:52
0
Lợi dụng chức vụ là Chủ tịch HĐTV Vinashin, Nguyễn Ngọc Sự đã chỉ đạo nhân viên gửi tiền có kỳ hạn vào Oceanbank để cùng nhau chiếm hưởng lãi suất tiền gửi và hưởng thêm khoản chi chăm sóc khách hàng lên tới 105 tỷ đồng.

Ngày mai (10/6), theo dự kiến TAND TP.Hà Nội sẽ mở phiên xử vụ lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) đối với các bị cáo: Nguyễn Ngọc Sự (SN 1957, cựu Chủ tịch HĐTV Vinashin), Trần Đức Chính (SN 1976, cựu Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính), Trương Văn Tuyến (SN 1950, cựu TGĐ), Phạm Thanh Sơn (SN 1972, nguyên Phó TGĐ).

Hồ sơ điều tra - Hé lộ toan tính ôm tiền tỷ của nguyên Chủ tịch Vinashin cùng “bộ sậu”

Ông Trương Văn Tuyến (trái) và Nguyễn Ngọc Sự.

Theo tài liệu truy tố, mặc dù Thủ tướng Chính phủ không có ý kiến chấp thuận cho Vinashin gửi tiền có kỳ hạn vào Oceanbank nhưng Nguyễn Ngọc Sự cùng Trương Văn Tuyến, Phạm Thanh Sơn và Trần Đức Chính đã thống nhất chủ trương và thực hiện việc tiền gửi có kỳ hạn vào Oceanbank để hưởng lãi suất tiền gửi.

Chưa kể, dàn cựu lãnh đạo này còn được hưởng thêm khoản chi chăm sóc khách hàng (còn gọi là tiền chi ngoài lãi suất tiền gửi) của Oceanbank.

4 người này thống nhất, đồng thuận giao cho Trần Đức Chính tiếp nhận, quản lý số tiền Oceanbank chi ngoài lãi suất để chi tiêu cá nhân và sử dụng cho một số công việc chung của Vinashin như: đối ngoại, hội họp, tiếp khách, lễ tết, hỗ trợ công tác nước ngoài…

Tài liệu điều tra đã làm rõ từ ngày 08/11/2010 đến 30/6/2014, Vinashin đã thực hiện 2341 hợp đồng/giao dịch gửi tiền có kỳ hạn vào Oceanbank với tổng giá trị tiền gửi là 103.859.825.041.833 đồng và 181.772.049 USD, lãi phát sinh tương ứng theo hợp đồng tiền gửi là 1.076.073.988.426 đồng và 29.638 USD.

Về việc giao nhận tiền ngoài lãi suất giữa các cán bộ Oceanbank với Vinashin, các bị can thống nhất để Trần Đức Chính là đầu mối nhận tiền từ Ngân hàng.

Về nội dung này, tại cơ quan điều tra, Trần Đức Chính khai nhận: Việc gửi tiền có kỳ hạn vào Oceanbank nhằm đem lại lãi suất tiền gửi và khoản chi chăm sóc khách hàng, ngoài lãi suất là chủ trương, chỉ đạo của Nguyễn Ngọc Sự và Trương Văn Tuyến, Phạm Thanh Sơn.

Trần Đức Chính khai là nhận thức rõ về việc này và đồng thuận thực hiện chủ trương đó. Số tiền này, theo sự chỉ đạo của Nguyễn Ngọc Sự, bị can Chính không đưa vào hạch toán sổ sách của Vinashin và dùng để chi tiêu, sử dụng vào các việc chung của Vinashin khi được sự đồng ý của Chủ tịch là Nguyễn Ngọc Sự.

Từ tháng 3/2011 đến tháng 4/2018, Chính khai nhận trực tiếp cầm hơn 105 tỷ đồng tiền ngoài lãi hợp đồng tiền gửi đến hạn từ tháng 02/2011 đến tháng 6/2014 của Vinashin tại Oceanbank.

“Bình quân mỗi tháng 1 lần, lần ít vài trăm triệu đồng, lần nhiều trên 10 tỷ đồng, bình thường là 1 – 2 tỷ đồng. Khi giao tiền, phía Oceanbank có đưa kèm theo bảng kê số liệu gắn với những hợp đồng đến hạn tất toán, số tiền gửi, thời gian gửi, tỉ lệ chi ngoài lãi, số tiền ngoài lãi được nhận…”, trích lời khai của bị can Trần Đức Chính tại cơ quan điều tra.

Về việc quản lý số tiền hơn 105 tỷ đồng, Chính khai tập hợp theo dõi riêng và cất tiền tại phòng làm việc của mình.

Toàn bộ việc chi tiêu số tiền này, Chính cập nhập vào file theo dõi đặt tên là “Chinh1” lưu trên máy tính cá nhân của mình.

Mỗi lần Nguyễn Ngọc Sự yêu cầu Chính báo cáo việc thu, chi khoản tiền này, Chính sẽ in báo cáo để trình Sự, kẹp cùng các bảng kê hợp đồng tiền gửi phát sinh trong tháng của Oceanbank để Sự kiểm tra.

Tuy nhiên, cứ hết mỗi kỳ theo dõi, Chính khai Sự đều chỉ đạo hủy hết các tài liệu, chứng cứ này và trong file báo cáo cũng xóa hết các cột thu, chi phát sinh kỳ trươc, chỉ giữ lại số tồn cuối kỳ trước thành tồn đầu kỳ sau để tiếp tục cập nhập, theo dõi.

Để làm sáng tỏ hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy của dàn cựu lãnh đạo Vinashin, ngày mai các bị cáo Nguyễn Ngọc Sự, Trần Đức Chính, Trương Văn Tuyến, Phạm Thanh Sơn sẽ bị đưa ra xét xử theo trình tự sơ thẩm tại TAND TP.Hà Nội.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ 10-12/6.

Điểm mặt dàn cựu lãnh đạo Vinashin 'ôm' hơn 105 tỷ đồng chuẩn bị hầu tòa

Thứ 7, 08/06/2019 | 15:01
Bị cáo buộc ôm tiền tỷ của Vinashin gửi vào Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank) nhằm chiếm đoạt số tiền chi lãi ngoài, ngày 10/6 tới đây, cựu Chủ tịch HĐTV Vinashin Nguyễn Ngọc Sự cùng “bộ sậu” sẽ hầu tòa.

Truy tố nguyên Chủ tịch Vinashin Nguyễn Ngọc Sự

Thứ 2, 08/04/2019 | 21:09
Ông Nguyễn Ngọc Sự, nguyên Chủ tịch HĐTV cùng 3 cán bộ, lãnh đạo Vinashin vừa bị truy tố về tội Lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản.Đây là vụ án được điều tra thuộc giai đoạn 2 của “đại án” Hà Văn Thắm và đồng phạm.

Con đường sai phạm khiến cựu Chủ tịch Vinashin Nguyễn Ngọc Sự bị đề nghị truy tố 

Thứ 3, 05/03/2019 | 09:40
Cơ quan điều tra bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố cựu Chủ tịch HĐTV Vinashin Nguyễn Ngọc Sự về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.