Hé lộ về những con người thầm lặng sau 2 vụ án kinh tế lớn ở Huế

Hé lộ về những con người thầm lặng sau 2 vụ án kinh tế lớn ở Huế

Chủ nhật, 12/12/2021 | 08:00
0
Việc triệt phá những chuyên án kinh tế không chỉ bảo đảm giữ vững an ninh kinh tế, mà còn góp phần ngăn chặn, vô hiệu hóa các hoạt động gây mất an ninh trật tự.

Hai chuyên án kinh tế vừa được Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế phá thành công đã khởi tố và bắt tạm giam nhiều lãnh đạo, cán bộ của các doanh nghiệp, ban quản lý nhà nước. Trong hai chuyên án này đều có dấu ấn “chủ công” của Phòng An ninh Kinh tế, Công an Thừa Thiên-Huế.

Không ồn ào với những cuộc đọ súng hay những màn rượt đuổi nghẹt thở như cảnh sát hình sự, lực lượng an ninh kinh tế hoạt động với những nghiệp vụ thầm lặng trên mặt trận sổ sách, con số, chứng cứ pháp lý bằng giấy tờ…

Thiếu tá Nguyễn Thanh Bình, Trưởng phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, một người dù luôn “kiệm lời” với giới truyền thông nhưng những chiến công thầm lặng vừa qua của đơn vị nơi ông là “nhạc trưởng” không thể không ghi nhận.

An ninh - Hình sự - Hé lộ về những con người thầm lặng sau 2 vụ án kinh tế lớn ở Huế

Nhiều lãnh đạo sân bay Phú Bài đã bị bắt vì hành vi tham ô tài sản.

Cụ thể, từ đầu năm 2021, trước tình trạng tại sân bay Phú Bài chỉ cho 1 hãng taxi đón khách độc quyền tại ga khiến nhiều hành khách bức xúc khi phải kéo hành lý ra QL1 để đón taxi khác, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chỉ đạo Phòng An ninh Kinh tế tiến hành kiểm tra, xác minh.

Qua công tác xác minh, Phòng An ninh Kinh tế xác định có dấu hiệu vi phạm hình sự trong việc nhượng quyền khai thác đối với dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi của Ban Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài cho 2 hãng Công ty Cổ phần Phú Hoàng Thịnh (Taxi Vàng) và công ty Taxi TC Huế (taxi Thành Công).

An ninh - Hình sự - Hé lộ về những con người thầm lặng sau 2 vụ án kinh tế lớn ở Huế (Hình 2).
An ninh - Hình sự - Hé lộ về những con người thầm lặng sau 2 vụ án kinh tế lớn ở Huế (Hình 3).

Tình trạng độc quyền taxi ở sân bay Phú Bài khiến nhiều người dân rất bức xúc.

Sau quá trình điều tra, cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bóc trần hành vi tham ô tài sản tại Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài và ra quyết định khởi tố “bộ sậu” lãnh đạo của sân bay này gồm: Đỗ Chí Thành, Giám đốc; Lê Văn Lộc, Phùng Tuấn Dương, Phó Giám đốc; Trần Xuân Long, Chánh Văn phòng Cảng.

Liên quan đến vụ án này, 2 giám đốc của hai hãng taxi lớn ở Huế cũng không thoát khỏi lao lý gồm:  Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Công ty CP Phú Hoàng Thịnh (Taxi Vàng) chi nhánh Thừa Thiên-Huế; Nguyễn Tiến Đường, Giám đốc công ty Taxi TC Huế (Taxi Thành Công, trụ sở Tp.Huế).

Mới đây nhất, các điều tra viên của Phòng An ninh Kinh tế, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp tục vạch trần hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 1, điều 360 Bộ luật Hình sự xảy ra tại công trình hồ chứa nước Tả Trạch, thuộc xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy. 

Theo thông tin ban đầu, ông Ngô Thông, SN 1967, trú tại 15 đường Đinh Công Tráng, phường Đông Ba, Tp.Huế, quyền Giám đốc Ban quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 5 (thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn) đã bị khởi tố.

An ninh - Hình sự - Hé lộ về những con người thầm lặng sau 2 vụ án kinh tế lớn ở Huế (Hình 4).

Ông Ngô Thông thời điểm bị bắt.

Trước đó, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh Kinh tế phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật tại công trình hồ chứa nước Tả Trạch nên đã vào cuộc điều tra làm rõ theo đúng quy định của pháp luật.

Cụ thể, trong quá trình được giao công tác bảo vệ, quản lý công trình hồ chứa nước Tả Trạch, ông Thông đã không thực hiện nhiệm vụ được giao, không ngăn chặn hành vi phương tiện, thiết bị của Công ty TNHH tập đoàn Sơn Hải vào đào, vận chuyển đá trong phạm vi bảo vệ 300m của công trình.

Không những vậy, Thông còn phối hợp xác nhận nguồn gốc đá là tài sản của Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải khi chưa đủ căn cứ pháp lý. Việc làm này dẫn đến trong thời gian từ 24/2/2021 – 19/3/2021, 2529.9m3 đá đã được vận chuyển không đúng quy định ra khỏi công trình, gây thiệt hại lớn cho nhà nước. Chỉ cho tới khi Phòng An ninh Kinh tế phát hiện, tác động, phía Ban quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 5 mới yêu cầu Công ty TNHH tập đoàn Sơn Hải tạm dừng hoạt động.

Liên quan đến 2 chuyên án nói trên, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đánh giá cao vai trò của lực lượng điều tra viên Phòng An ninh Kinh tế, Công an tỉnh.

Việc phá thành công 2 chuyên án kinh tế này, lực lượng an ninh, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã thu hồi hàng tỷ đồng do các bị can chiếm đoạt ở sân bay Phú Bài. Đặc biệt, tại công trình hồ chứa nước Tả Trạch, một công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, việc kịp thời phát hiện hành vi khai thác đá trái phép ở đây đã ngăn chặn hậu quả gây nguy hại cho công trình.

Dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp kéo theo sự gia tăng nguy cơ mất an toàn xã hội, mất ổn định an ninh chính trị do xuất hiện những loại tội phạm mới với sự liên kết giữa các tội phạm chính trị - kinh tế - hình sự... ngày một tinh vi và phức tạp, chính việc triệt phá những chuyên án kinh tế như này, không chỉ bảo đảm giữ vững an ninh kinh tế, mà còn góp phần ngăn chặn, vô hiệu hóa các hoạt động gây mất an ninh trật tự, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lê Kông

Vì sao Giám đốc Ban quản lý hồ chứa nước lớn nhất Huế bị bắt?

Thứ 3, 30/11/2021 | 17:00
Cơ quan Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa bắt tạm giam quyền Giám đốc Ban quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 5, đơn vị quản lý hồ chứa nước Tả Trạch.

Lộ diện hai “mắt xích” quan trọng trong vụ tham ô ở sân bay Phú Bài

Thứ 7, 20/11/2021 | 08:25
Liên quan đến vụ án tham ô tài sản ở sân bay Phú Bài (Thừa Thiên-Huế) thêm 2 giám đốc của hai hãng taxi lớn ở Huế vừa bị bắt.

Bắt ông chủ công ty bất động sản nhiều tai tiếng ở Huế

Thứ 2, 18/10/2021 | 14:19
Chủ tịch HĐQT một công ty bất động sản nhiều tai tiếng ở Huế vừa bị cơ quan công an tỉnh này khởi tố, bắt tạm giam.
Cùng tác giả

Công an "trắng đêm, xuyên ngày" vượt lũ giúp người dân bị nạn

Thứ 5, 16/11/2023 | 10:54
Với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, Công an Tp.Huế đã tăng cường lực lượng "trắng đêm, xuyên ngày" vượt lũ bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Tìm kiếm cháu bé 22 tháng tuổi mất tích ở Thừa Thiên-Huế

Chủ nhật, 29/10/2023 | 21:14
Cơ quan chức năng ở Thừa Thiên-Huế vẫn đang khẩn trương tìm kiếm một cháu bé 22 tháng tuổi trên địa bàn được gia đình trình báo mất tích chiều nay.

Thừa Thiên-Huế cần có cơ chế mở đường để hút các tập đoàn quốc tế lớn

Thứ 4, 19/04/2023 | 19:00
Đó là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sau chuyến công tác làm việc với chính quyền tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Thừa Thiên-Huế thay đổi một loạt vị trí nhân sự chủ chốt

Thứ 2, 04/04/2022 | 14:16
Thừa Thiên-Huế vừa điều động, bổ nhiệm nhiều chức danh chủ chốt, trong đó có Bí thư Huyện uỷ Nam Đông, Chánh văn phòng UBND tỉnh.

Mưa lớn bất thường ở Quảng Trị khiến nhiều diện tích lúa ngập nặng

Thứ 7, 02/04/2022 | 10:16
Mưa lớn bất thường kéo dài đã khiến hàng nghìn ha lúa ở Quảng Trị ngập nặng, nguy cơ mất trắng rất cao.
Cùng chuyên mục

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.

An Giang: Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND Tp.Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:50
Bị can Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Tp.Long Xuyên bị bắt vì có liên quan vụ án Vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Bắt 3 đối tượng cho vay nặng lãi dưới vỏ bọc vay trả góp hàng tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:43
Các đối tượng đã cho “khách hàng” vay lãi nặng dưới vỏ bọc cho vay trả góp, lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu đồng/ngày.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.